Cuối năm dọn nhà đón Tết, tiếc mấy cũng nên vứt 5 thứ này để “tống cựu nghinh tân”

Cẩm Tú - Ngày 14/01/2023 06:09 AM (GMT+7)

Khi dọn nhà vào dịp cuối năm, có nhiều món đồ cũ mà chúng ta cảm thấy tiếc không muốn vứt đi, thường cất lại có dịp dùng tới để đỡ tiền mua mới. Tuy nhiên dù có tiếc hay kinh tế đang eo hẹp thì bạn cũng không nên giữ lại những món đồ dưới đây.

1. Những chiếc gối cũ

Gối là một vật dụng cần được thay mới định kỳ sau khoảng 2 năm sử dụng, có thể là 1 năm tùy vào thói quen vệ sinh của từng gia đình.

Sử dụng gối quá lâu thật sự là lợi bất cập hại. Những chiếc gối có dấu hiệu sờn rách, ố vàng, mất đi độ đàn hồi sẽ khiến bạn thấy đau cổ khi ngủ dậy, giấc ngủ không được thoải mái êm ái. 

Cuối năm dọn nhà đón Tết, tiếc mấy cũng nên vứt 5 thứ này để “tống cựu nghinh tân” - 1

Chẳng những ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ mà những chiếc gối cũ còn là nơi yêu thích của các loại vi khuẩn, nấm mốc… Đây sẽ là tác nhân làm hại da mặt, mái tóc và ảnh hưởng đến sức đề kháng của cơ thể người sử dụng. 

Dọn nhà đón năm mới, bỏ đi những chiếc gối cũ chẳng những bạn có thể bảo vệ sức khỏe của các thành viên trong gia đình, mà theo phong thủy việc làm đó còn giúp đón chào những may mắn, mới mẻ trong một năm sắp tới.

2. Phụ kiện, quần áo cũ không dùng đến nữa

Dịp Tết cũng là thời điểm sắm sửa trang phục, phụ kiện mới đẹp đẽ, tạo sự phấn khích, hào hứng đón Tết. Chúng ta nên dọn dẹp lại tủ quần áo, phân loại phụ kiện, trang phục đã không còn mặc vừa hoặc không dùng đến nữa. Bạn có thể cho người cần dùng đến hoặc quyên góp từ thiện, sau đó bổ sung các món đồ mới cho tủ quần áo của mình.

Cuối năm dọn nhà đón Tết, tiếc mấy cũng nên vứt 5 thứ này để “tống cựu nghinh tân” - 2

3. Đồ ăn, thuốc đã hết hạn

Tủ lạnh mỗi gia đình hầu như đều đầy ắp thực phẩm vào dịp Tết. Bởi vậy công việc dọn dẹp tủ lạnh trước Tết là điều không thể không làm, để tạo chỗ trống cho các loại thực phẩm mới. 

Bạn hãy kiểm tra lại hạn sử dụng của loạt thực phẩm đang cất trữ trong tủ lạnh, “thẳng tay” bỏ đi những món hàng đã hết hạn sử dụng đừng tiếc. 

Tủ thuốc của gia đình cũng là nơi cần dọn dẹp như thế. Bạn hãy bổ sung thêm những loại thuốc thiết yếu, để có thể nhanh chóng sử dụng nếu trong dịp Tết sức khỏe ai đó trong nhà gặp vấn đề. 

Cuối năm dọn nhà đón Tết, tiếc mấy cũng nên vứt 5 thứ này để “tống cựu nghinh tân” - 3

4. Cây cảnh đã héo, chết

Trồng hoa, cây cảnh trong nhà vừa giúp không gian có thêm sức sống lại khiến chúng ta được gần gũi với thiên nhiên. Cây cảnh còn tượng trưng cho sức sống và nguồn năng lượng mới. 

Bởi vậy việc dọn đi các cây cảnh đã héo, chết - vốn là điều không may trong phong thủy - là điều rất cần thiết để đón Tết. Bạn hãy bổ sung vào không gian sống của mình các chậu hoa và cây cảnh mới có ý nghĩa may mắn, gọi tài lộc, hạnh phúc và thành công về nhà.

Cuối năm dọn nhà đón Tết, tiếc mấy cũng nên vứt 5 thứ này để “tống cựu nghinh tân” - 4

5. Những đồ vật không dùng tới nữa

Các loại hộp, chai lọ sau khi sử dụng hết sản phẩm bên trong, nhiều người thường giữ lại để chứa đồ hoặc cắm hoa. Tuy nhiên theo thời gian thì các chai lọ ấy ngày càng nhiều lên, chúng ta không thể sử dụng hết song vẫn tiếc chẳng muốn bỏ đi. Dọn nhà dịp Tết là cơ hội để bạn phân loại và bỏ bớt các món đồ như vậy, giữ lại cũng chỉ khiến nhà cửa thêm lộn xộn. 

Ngoài ra thì các món đồ cũ như bóng đèn hỏng, đồ dùng nhà bếp đã hư hại, mắc áo gãy, sách báo cũ, khăn mặt cũ, mỹ phẩm hết hạn…, tất cả những món đồ không dùng tới nữa, để trong nhà chỉ gây nên sự bừa bộn, thiếu trật tự đều cần được dọn dẹp sạch sẽ. Nhà cửa có gọn gàng thì may mắn, tiền tài mới gõ cửa.

Đau đầu vì lau bàn ghế gỗ trạm trổ, làm theo 4 bước này đảm bảo sạch bong sáng bóng lại nhàn tênh
Để tránh việc lau dọn bàn ghế gỗ trạm trổ hoa văn cầy kỳ trở thành nỗi sợ, nỗi ám ảnh, bạn hãy áp dụng 4 bước sau đây.

Mẹo vặt gia đình

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt gia đình