Đại gia Shark Tank vướng ồn ào: Người thành con nợ ngoài đời thực, kẻ yêu đương "búp bê" khi chưa ly dị vợ

ANNE - Ngày 07/12/2022 19:00 PM (GMT+7)

Một Shark khác cũng phải từ chức ghế Chủ tịch khi công ty lỗ hàng trăm tỷ.

XEM VIDEO: Ra đường Shark là "cá mập", về nhà Shark là "cá" gì?

Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ là một trong những chương trình truyền hình nổi tiếng, dành riêng cho các startup Việt Nam. Trong đó, các vị "cá mập" ngồi ghế nóng với vai trò nhà đầu tư cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. 

Họ những doanh nhân nổi tiếng, có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường và đảm nhận những vị trí cao ở các tập đoàn như CEO, Chủ tịch. Những đại gia sở hữu công ty lớn cùng quá trình vươn lên của họ đã khiến khán giả rất nể phục. Ngay cả đời tư của họ cũng được nhiều fan theo dõi. Thế nhưng cũng có những Shark làm fan "sụp đổ" khi vướng ồn ào.

Shark Thủy lừng lẫy trên TV, giờ thành "con nợ" phải đi khất từng người

Shark Nguyễn Ngọc Thủy từng 2 mùa đình đám tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam. Ông là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc một tập đoàn về giáo dục, làm Chủ tịch HĐQT của 2 công ty lớn khác. Vị "cá mập" này là một trong những người đi tiên phong trong việc xây dựng các phương pháp giáo dục dựa trên cơ sở công nghệ hiện đại tại Việt Nam.

Shark Nguyễn Ngọc Thủy từng được yêu thích trên Shark Tank.

Shark Nguyễn Ngọc Thủy từng được yêu thích trên Shark Tank.

Con đường vươn lên của Shark Thủy cũng làm nhiều người nể phục. Ông là "cá mập" duy nhất chưa tốt nghiệp Đại học. Chàng trai sinh ra từ một gia đình nông thôn có 4 anh chị em, học trường làng ở Ba Vì học môn nào cũng giỏi trừ tiếng Anh. Sau đó, Shark Thủy quyết tâm hợp tác với một thầy giáo để mở trung tâm luyện thi đại học tại khu vực Hà Đông. Khi đang là sinh viên năm nhất đại học Mỏ – Địa chất, anh đã phải bảo lưu để tập trung hoàn toàn vào việc kinh doanh. 

Trong 2 mùa tham gia Shark Tank, Shark Thủy là người luôn giữ tỷ lệ vàng của chương trình với lời đề nghị đầu tư vào 9 công ty trên truyền hình, trong đó có 8 công ty đã được rót vốn với tổng tiền đầu tư lên đến 74 tỷ đồng. Có thể nói ông là startup thành công nhất của chương trình.

Shark Thủy đang vướng lùm xùm nợ nần.

Shark Thủy đang vướng lùm xùm nợ nần.

Thế nhưng mới đây, phụ huynh ở nhiều tỉnh thành đã đến trung tâm mà Shark Thủy là "cha đẻ" để đòi lại học phí. Ở nhiều địa phương, nhân viên của trung tâm này cũng tố bị nợ lương, phụ huynh phản ánh trung tâm ngừng hoạt động hoặc chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến không đúng như cam kết khi ký hợp đồng, không đảm bảo chất lượng dạy học.

Shark Thủy cũng đã lên tiếng thừa nhận: "Chúng tôi thực sự khó khăn". Rơi vào bế tắc, ông phải đi khất nợ từng người. Doanh nghiệp của Shark Thủy cũng bị cưỡng chế thuế, cổ phiếu lao dốc. Còn xuất hiện thông tin nam Chủ tịch sắp đi định cư châu Âu. Tuy nhiên Shark Thủy cho biết, những tin đồn cho rằng ông đã nhờ một công ty dịch vụ làm hồ sơ cho gia đình định cư ở châu Âu là hoàn toàn bịa đặt. 

Còn có tin đồn Shark trốn ra nước ngoài nhưng ông phủ nhận.

Còn có tin đồn Shark trốn ra nước ngoài nhưng ông phủ nhận.

Ông quả quyết không bao giờ có ý định trốn ra nước ngoài: "Trong giai đoạn xảy ra tin đồn, ngày nào tôi cũng lên văn phòng làm việc và vẫn gặp mọi người. Tôi không tham gia mạng xã hội nhưng tôi cũng biết sức mạnh của nó rất ghê gớm. Tuy nhiên, đây là một bài học, bởi một vấn đề dù không đúng nhưng được nói đi nói lại nhiều lần, được lan truyền trên cộng đồng mạng thì cũng trở thành nghi vấn.

Tôi xin khẳng định đây là những thông tin không có cơ sở. Tôi chưa từng có và sẽ không bao giờ có ý định đó. Tôi và tất cả cán bộ, nhân viên trong tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình làm".

Shark Bình bị khán giả quay lưng khi yêu "búp bê" dù chưa ly dị vợ

Nếu như Shark Nguyễn Ngọc Thủy vướng ồn ào vì làm ăn thì Shark Nguyễn Hòa Bình lại gây ra lùm xùm yêu đương. Trước khi có "sóng gió" đời tư, Shark Bình vốn kín tiếng. Anh được biết là một trong những doanh nhân tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam, Shark Bình hiện là nhà sáng lập kiêm chức Chủ tịch một tập đoàn công nghệ.

Tham gia Shark Tank, Shark Bình trở thành một trong những ᴄái tên nổi tiếng ᴠới nhiều biệt danh thú ᴠị như Shark "long mạch", "tri kỷ", "gió đông", "ngáo giá", Bình "ké"… Anh cũng để lại nhiều phát ngôn hài hước, gây tranh cãi trên truyền hình.

Shark long mạch Nguyễn Hòa Bình.

Shark "long mạch" Nguyễn Hòa Bình.

Cuối tháng 8 vừa qua hình ảnh được cho là Shark Bình và diễn viên Quỳnh búp bê Phương Oanh ở sân bay lan truyền trên mạng xã hội, trong đó 2 người có nhiều cử chỉ, hành động thân mật. Không giấu giếm, vị "cá mập" thừa nhận đang hẹn hò diễn viên Phương Oanh.

Anh nói: "Từ trước đến nay tôi luôn duy trì thói quen kín tiếng về các thông tin đời tư, vì ai cũng có cuộc sống, hoàn cảnh và cá tính riêng. Nên đây cũng là lần hiếm hoi tôi chia sẻ có giới hạn về đời tư của mình. Tôi đã có cuộc sống độc thân từ hơn 2 năm nay. Trong vài tháng gần đây tôi quen biết, tìm hiểu và có mối quan hệ tình cảm với Phương Oanh".

Không chỉ trong ảnh chụp lén, Shark Bình và Quỳnh búp bê Phương Oanh còn xuất hiện công khai ở sự kiện.

Không chỉ trong ảnh chụp lén, Shark Bình và "Quỳnh búp bê" Phương Oanh còn xuất hiện công khai ở sự kiện.

Shark Bình còn khẳng định nữ diễn viên không phải người thứ 3. Vị "cá mập" không có ý định giữ bí mật về mối quan hệ này, chỉ không chia sẻ công khai vì không muốn ồn ào. Cặp đôi xuất hiện cùng nhau tại nhiều nơi. Anh cho rằng việc nam nữ độc thân tìm hiểu và có mối quan hệ tình cảm là chuyện bình thường trong xã hội.

Tuy nhiên điều đáng nói là Shark Nguyễn Hòa Bình và vợ là nữ doanh nhân Đào Lan Hương chia ly hôn. Doanh nhân Đào Lan Hương khẳng định cô và Shark Bình chưa ra tòa, "giấy kết hôn vẫn nằm trong két sắt". Shark Bình "phản dame" cho biết, từ cuối năm 2018, anh và vợ đã có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên đã ký đơn đồng thuận ly hôn. Theo Shark Bình, đến giữa năm 2020, vợ chồng anh chính thức không còn chung sống. 

Drama 3 người giữa Shark Bình - vợ Đào Lan Hương - người tình Phương Oanh khiến mạng xã hội dậy sóng.

Drama 3 người giữa Shark Bình - vợ Đào Lan Hương - người tình Phương Oanh khiến mạng xã hội "dậy sóng".

Mặc đời tư trở thành đề tài bàn tán của dư luận, vị "cá mập" Thương vụ bạc tỷ và người tình vẫn liên tục bị rò rỉ hình ảnh đi chơi golf cùng nhau, ngồi ăn uống vỉa hè hay dắt nhau đi xem đêm nhạc của Trịnh Thăng Bình ở Đà Lạt. Shark Bình còn tổ chức sinh nhật linh đình cho bạn gái hay dẫn Phương Oanh đến "ra mắt" tại bữa tiệc công ty.

Cặp đôi khẳng định chuyện tình cảm của mình không sai, mặc cho vợ liên tục tố cáo.

Cặp đôi khẳng định chuyện tình cảm của mình không sai, mặc cho vợ liên tục tố cáo.

Trong khi đó, vợ Shark Bình liên tục có những phản ứng trên mạng xã hội. Nữ diễn viên Quỳnh búp bê cũng nhiều lần đáp trả các cư dân mạng thay vì giữ im lặng. Vợ Shark Bình còn cho biết sẽ lập vi bằng để tố cáo Phương Oanh. Thời điểm đó, Phương Oanh đã ẩn một số bài viết, hình ảnh liên quan tới Shark Bình trên trang Facebook cá nhân. Tuy nhiên đến nay cô đã xuất hiện trở lại và vẫn thể hiện sự vô tư tận hưởng cuộc sống. Trong hình ảnh mới lộ diện, Shark Bình cũng trông trẻ và thời trang hơn hẳn từ ngày yêu "búp bê".

Shark Bình trẻ trung trong hình ảnh mới lộ diện.

Shark Bình trẻ trung trong hình ảnh mới lộ diện.

Một Shark khác cũng phải từ chức ghế Chủ tịch khi công ty lỗ hàng trăm tỷ

Đó chính là Shark Trần Anh Vương. Năm 2018, giữa lúc doanh nghiệp làm ăn thua lỗ hàng trăm tỷ, Shark Vương đã có đơn từ chức Chủ tịch HĐQT và được chấp thuận. Shark Vương là một trong những "cá mập" nổi tiếng của mùa 1. Ngoài vị trí Chỉ tịch ở công ty mà mình từ chức, ông còn đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cấp cao tại một loạt doanh nghiệp có tiếng khác.

Shark Vương từng phải từ chức ghế Chủ tịch.

Shark Vương từng phải từ chức ghế Chủ tịch.

Bên cạnh các công ty do mình sở hữu, một số "cá mập" khác cũng khiến dư luận tranh cãi khi các công ty mà Shark rót vốn có mức lỗ khủng. Đa phần các startup được Shark Dzung đầu tư từng ngậm ngùi đứng trước kết quả kinh doanh không được như kỳ vọng, mức lỗ lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Shark Khoa cũng bị cho là khuyên startup rất giỏi nhưng công ty của mình vốn bé vẫn thua lỗ.

Dư luận cũng không khỏi đặt hoài nghi khi kết thúc mùa 4 chương trình Shark Tank Việt Nam, tổng cộng có 35 thương vụ nhận được cam kết đầu tư với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng, nhưng chỉ có 4 startup được giải ngân. Theo số liệu công bố, số tiền giải ngân thực tế là hơn 21,3 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ hơn 10% số tiền cam kết đầu tư trên sóng truyền hình.

Shank Tank Việt Nam đã đi đến mùa thứ 5 với nhiều cá mập.

Shank Tank Việt Nam đã đi đến mùa thứ 5 với nhiều "cá mập".

Khán giả đã phải đặt ra những câu hỏi cho tính chất thực tế của chương trình, liệu đây là nơi ươm mầm ước mơ khởi nghiệp, mà ở đó các Shark giúp các doanh nhân tiềm năng khởi nghiệp hoạt động kinh doanh, hay chỉ là một game show mang tính chất quảng bá hình ảnh!?

Vợ Shark Hưng công khai rõ mặt cặp song sinh, để lộ về 2 con riêng của chồng đại gia
Nhiều người ngạc nhiên khi Á hậu Thu Trang chia sẻ rõ tên của 4 nhóc tỳ trong nhà.

Nhân vật show truyền hình

ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật show truyền hình