Shark Hưng gây tranh cãi về gái xinh xõa tóc, ngủ là vô bổ: Người giàu nói gì cũng đúng?

ANNE - Ngày 14/04/2022 15:56 PM (GMT+7)

Trước phát ngôn về xõa tóc, vị Chủ tịch tài giỏi này đã không ít lần có những câu nói gây tranh cãi.

XEM VIDEO: Shark Hưng nhắc chuyện yêu đương khi trả lời thắc mắc của người hâm mộ.

Là vị Chủ tịch nổi tiếng trong làng bất động sản, Shark Hưng cũng được nhiều khán giả chú ý khi ngồi "ghế nóng" chương trình truyền hình Shark Tank - Thương vụ bạc tỷ, Cơ hội cho ai hay mới đây là Săn nhà triệu đô. Vừa qua, tại chương trình mới này, nam đại gia đã gây tranh cãi khi đưa ra quan điểm không thích những nữ sale bất động sản xõa tóc khi đi gặp khách hàng bởi theo ông, đó là sự không chuyên nghiệp.

"Nếu là nhân viên của anh hay anh là 1 khách hàng và đây là trong 1 buổi làm việc thì anh không thích những bạn gái tóc dài quá vai mà lại không buộc hoặc không tết. Đó là điều không thích hợp lắm vì nếu bây giờ em cúi xuống để chỉ cho khách hàng 1 cái dự án kiểu 'Anh ơi nhà ở đây' xong tóc của em xoã cả vào khách thì cái đó mất đi tính chuyên nghiệp trong buổi mở bán", Shark Hưng chia sẻ.

Shark Hưng gây dậy sóng khi bày tỏ không thích nữ sale bất động sản xõa tóc khi đi gặp khách hàng.

Shark Hưng gây "dậy sóng" khi bày tỏ không thích nữ sale bất động sản xõa tóc khi đi gặp khách hàng.

Ngay sau khi lên sóng, quan điểm này của Shark Hưng đã gặp nhiều ý kiến trái chiều. Không ít khán giả bày tỏ sự đồng tình với Shark Hưng và cho rằng những người làm trong ngành dịch vụ thường phải có tóc tai gọn gàng, phong thái chuyên nghiệp, tạo tôn trọng với khách hàng.

Nhưng cũng có người phản đối và cho rằng vị đại gia đang áp đặt quan điểm thời trang của bản thân mình lên người khác và điều quan trọng là hiệu suất công việc chứ tóc tai không quyết định sự chuyên nghiệp. Về phía Trần Thanh Huyền - gái xinh được nhắc đến trong chương trình bên trên chia sẻ với báo chí rằng cô hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Shark Hưng và cho biết từ khi thử thay đổi theo ý kiến của Shark, cô lại thấy rất gọn gàng và cũng không đến nỗi nào.

Cô nàng xinh đẹp đã tiếp nhận ý kiến của Shark Hưng.

Cô nàng xinh đẹp đã tiếp nhận ý kiến của Shark Hưng.

Ngoài quan điểm về chuyện tóc tai, Shark Hưng cũng không ít lần khác tạo ra những cuộc khẩu chiến trong cư dân mạng vì quan điểm thành công, cách làm việc của mình. Trong số đó, một phát ngôn có thể nói là gặp nhiều ý kiến trái chiều nhất của anh khi nói đến chuyện ngủ: "Tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể tận dụng thời gian bằng cách: Với cùng một khoảng thời gian đó, chúng ta làm nhiều việc hơn so với những người bình thường, và giảm bớt thời gian vô bổ đi, bao gồm cả thời gian ngủ. Ngủ là thời gian vô ích! Tôi không hiểu sao Thượng đế sinh ra con người phải ngủ nhiều thế!"

Việc gọi giấc ngủ là "vô bổ" của Shark đã khiến nhiều cư dân mạng cho rằng sai lầm vì nếu không ngủ nghỉ đủ thì sẽ chẳng có sức mà làm giàu. Tuy nhiên không ít người cũng bênh vực cho rằng Shark chỉ đang khuyên mọi người bớt thời gian ngủ nướng, lười biếng chứ không phải bỏ hẳn chuyện ngủ nghỉ.

Nam đại gia từng bày tỏ quan điểm ngủ là vô bổ.

Nam đại gia từng bày tỏ quan điểm "ngủ là vô bổ".

Shark Hưng cũng từng làm các bạn trẻ kinh ngạc khi cho rằng học đại học quá dễ: "Ngày xưa học đại học, cảm giác học 1 trường dễ quá, thừa thời gian nên tôi không học 1 trường mà học cùng lúc 2-3 trường. Tôi đã tốt nghiệp đồng thời 2 trường là Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội, đồng thời 4 lần học Thạc sĩ và học vài ngôn ngữ cùng lúc".

Trong một sự kiện, Shark tiếp tục gây tranh cãi khi cho rằng giới trẻ đi làm không nên về trước 4 rưỡi chiều: “Ở độ tuổi 20, các bạn nên cố gắng mất cân bằng một chút để đầu tư nhiều hơn vào công việc. Học nhiều hơn, làm việc, tích lũy nhiều hơn. Tôi thấy các bạn trẻ mới 4 rưỡi đã nhấp nhổm, ngó xem sếp có ở đó không rồi tranh thủ đi về. Sau đấy, chắc hẳn các bạn sẽ nhìn thấy ngay kết quả làm việc của mình.

Theo tôi, các bạn không nên rời văn phòng trước sếp, dù sếp có làm thêm ngoài giờ hay bản thân không có việc gì làm cho lắm. Thông thường, khi sếp bước ra khỏi văn phòng mà thấy nhân viên nào đó ngồi lại, chắc hẳn người ấy sẽ gây ấn tượng mạnh với sếp”.

Một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng quan trọng là chất lượng thời gian và tiến độ hoàn thành công việc và quan điểm ngồi xem giờ để đánh giá nhân viên là quá lỗi thời. Số khác đồng tình với Shark vì qua thực tế nhiều bạn trẻ không thực sự tập trung vào sự nghiệp và dành thời gian để tạo ra những giá trị bản thân.

Anh cho rằng  giới trẻ đi làm không nên về trước 4 rưỡi chiều.

Anh cho rằng  giới trẻ đi làm không nên về trước 4 rưỡi chiều.

Quan điểm đối đầu nhất của Shark Hưng với chính các vị đại gia khác chính là: "Đã bắt đầu làm thì đừng nghĩ đến thất bại". Trong khi Shark Việt thì bảo: ''Đã bắt đầu làm thì phải nghĩ đến thất bại''. Nhiều dân mạng nghiêng về Shark Việt, vì làm cái gì cũng phải tính tới rủi ro, không thể tuyệt đối tự tin, lạc quan như Shark Hưng được. 

Song có người cũng bảo vệ Shark Hưng bởi ''Việc tránh nghĩ tới thất bại cho chúng ta cái nhìn sáng suốt và háo hức hơn trên con đường khởi nghiệp của mình. Cứ nghĩ đến thất bại thì làm gì cũng run tay, thậm chí dễ chùn bước”. Trên cộng đồng mạng, đã không ít lần netizen phải buông câu "người giàu họ thích nói gì chả đúng". Có phải "Vì nói đúng, làm đúng nên mới giàu; vì giàu nên nói mới có người nghe"?

Câu nói đối nghịch của 2 vị đại gia.

Câu nói đối nghịch của 2 vị đại gia.

Chính bản thân Shark cũng từng mâu thuẫn trong những câu nói của mình. Như quan điểm "Có nên yêu khi khởi nghiệp?", Shark Hưng nói: "Mình nên yêu chứ! Yêu là điều mang tính đặc quyền, khi các bạn còn trẻ các bạn có khát khao yêu và được yêu. Tôi nghĩ là có người yêu khi khởi nghiệp, ủng hộ khiến mình có động lực là rất tốt.

Tuổi trẻ ở độ tuổi 20 thì tình yêu đối với đàn ông là động lực để làm được rất nhiều việc vĩ đại. Khởi nghiệp cô đơn lắm! Tình yêu tốt mà, cứ yêu đi!"

Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng nhanh chóng phát hiện ra luận điểm có phần trái ngược của vị giám khảo Thương vụ bạc tỷ. Bởi trước đây, 1 bạn trẻ đã hỏi Shark Hưng rằng: "Em đang thích 1 bạn nhưng mà người ta lại không thích em. Em chưa biết phải làm thế nào và thấy chinh phục côn gái còn khó hơn khởi nghiệp nữa. Nhờ Shark tư vấn ạ." 

Quan điểm yêu ngược nhau của chính vị cá mập.

Quan điểm yêu ngược nhau của chính vị "cá mập".

Vị giám khảo đã cho rằng nếu cảm thấy việc “cưa đổ” con gái bây giờ khó quá, thì hãy tạo dựng sự nghiệp trước. Khi mà đã có nhiều tiền rồi, thì gái cũng sẽ tự tìm đến thôi! Shark Hưng cũng được cho là "bằng chứng" cho lời giải thích này khi anh tạo dựng sự nghiệp vô cùng vững chắc, đến 46 tuổi mới tính chuyện lập gia đình. Mà vợ của nam giám khảo lại còn là nàng Á hậu đầy xinh đẹp và tài giỏi. Thế nên nhiều fan yên tâm lo làm ăn đã!

"Shark bảo 20 tuổi cứ yêu đi. Mà sao tận hơn 40 tuổi khi thành công rực rỡ Shark mới lấy vợ", "Hôm trước chú bảo thành công thì phụ nữ sẽ tự động đến bên bạn. Hôm nay chú lại bảo khởi nghiệp cứ yêu đi. Cháu biết chú giàu rồi nhưng mà chú nói mâu thuẫn quá", "Giờ Shark đã có vợ nên dễ tính hơn", "Bạn không thấy vợ Shark ngồi bên cạnh kia à? Bảo không yêu thử xem", "Shark thành công rồi, Shark nói thế nào chả là chân lý"... là những bình luận dí dỏm của các bạn trẻ.

ANNE
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Show truyền hình