Nữ ca sĩ Vbiz sinh năm 2004 có ông nội và bố là nhân vật đình đám làng nhạc, mẹ diễn viên kiêm Giám đốc xinh đẹp

Trần Anh - Ngày 04/01/2024 02:38 AM (GMT+7)

Là con nhà nòi và được bố mẹ đầu tư cho từ sớm, con gái út NSƯT Chiều Xuân không vội vã vào showbiz mà quyết tâm học thành tài.

XEM VIDEO: Hồng Khanh hát trong tiếng đệm đàn của bố - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân.

Nữ ca sĩ trẻ không áp lực khi có gia thế "khủng"

Nhắc đến các ái nữ con nghệ sĩ nổi tiếng thì không thể bỏ qua cái tên Đỗ Thị Hồng Khanh - con gái út sinh năm 2004 của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật, Hồng Khanh luôn được bố mẹ tạo điều kiện phát triển bản thân và khám phá khắp nơi từ khi còn bé.

Vốn có đam mê với các bộ môn năng khiếu, Hồng Khanh được bố mẹ cho học đàn piano, guitar, ukulele từ nhỏ. Cô cũng khá dạn dĩ trước ống kính máy ảnh và nhận được nhiều lời mời tham gia sự kiện nghệ thuật.

Hồng Khanh được bố mẹ cho tham gia nghệ thuật từ sớm.

Hồng Khanh được bố mẹ cho tham gia nghệ thuật từ sớm.

Năm 2013, khi vừa lên 9 tuổi và có niềm đam mê cháy bỏng với ca hát, Hồng Khánh được mẹ đăng ký tham gia cuộc thi Giọng hát Việt nhí. Là con của một diễn viên nổi tiếng nên cô bé được chú ý sau khi xuất hiện trên truyền thông. Hồng Khanh được yêu mến nhờ giọng hát trong trẻo, tự nhiên, lôi cuốn cùng vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. 

Sau hơn 10 năm thi Giọng hát Việt nhí, Hồng Khanh dành thời gian học tập và ít xuất hiện tại các sự kiện nghệ thuật. Bẵng đi một thời gian, cô bé mũm mĩm năm nào nay đã ra dáng thiếu nữ và xinh đẹp. Hồng Khanh ngày nào đã chững chạc và trưởng thành hơn từ vẻ ngoài tới suy nghĩ. Ở độ tuổi 19, cô bé không chỉ sở hữu gương mặt xinh xắn mà còn có phong cách thời trang ấn tượng, khi thì mong manh như nàng thơ, lúc lại rất hiện đại, cá tính.

Cô bé năm nào nay đã trưởng thành xinh đẹp, cá tính.

Cô bé năm nào nay đã trưởng thành xinh đẹp, cá tính.

Nhiều năm sau cuộc thi, Hồng Khanh trải lòng: "Cuộc sống và việc học của tôi vui vẻ, bình thường như bao bạn khác. Tôi cảm thấy may mắn khi nhiều năm sau Giọng hát Việt nhí, mọi người vẫn nhớ đến mình. Điều đó trở thành động lực để tôi cố gắng mỗi ngày".

Cô bạn sinh năm 2004 cảm thấy may mắn khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí.

Cô bạn sinh năm 2004 cảm thấy may mắn khi tham gia chương trình Giọng hát Việt nhí.

Có giọng hát hay và nhiều tải lẻ, Hồng Khanh thi đỗ khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với số điểm rất cao, vượt 7 điểm so với điểm chuẩn. Trong đó, điểm môn năng khiếu của cô gần như đạt mốc điểm tuyệt đối là 9.5/10. Trên trang cá nhân, cô bạn sinh năm 2004 khoe: "Cuối cùng thì ước mơ của em Khanh 9 tuổi cũng bắt đầu trở thành hiện thực. Khanh đã chính thức trúng tuyển vào khoa Thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam".

Hồng Khanh muốn bản thân có thể trở thành người nghệ sĩ "đa di năng", vừa sáng tác nhạc, vừa hát và tham gia diễn xuất nên cô rất chăm chỉ học hành. Hiện tại sau khi theo học tại nhạc viện, Hồng Khanh ít hoạt động mạng xã hội hơn mà dành nhiều thời gian vào học tập. Thỉnh thoảng, con gái diễn viên Chiều Xuân đăng video ca hát ngẫu hứng trên trang cá nhân, trong đó có màn kết hợp cùng cha - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Phong cách trình diễn của cô vẫn vui tươi, tự tin như thời thi Giọng hát Việt nhí.

Vì hướng đến hình ảnh người nghệ sĩ đa di năng nên Hồng Khanh rất chăm chỉ học hành.

Vì hướng đến hình ảnh người nghệ sĩ "đa di năng" nên Hồng Khanh rất chăm chỉ học hành.

Khi nói về chuyện có bố mẹ là người nổi tiếng, Hồng Khanh bày tỏ cô không cảm thấy áp lực. Cô cho rằng đó là động lực để mình học hỏi và cố gắng. Cô nói: "Tôi luôn nhìn vào tấm gương bố mẹ để học tập, phấn đấu sao cho khi bằng tuổi bố mẹ, mình cũng được như thế". 

Hồng Khanh khẳng định tương lai đều do mình tự quyết định. Vai trò của bố mẹ chỉ chiếm khoảng 30% so với bản thân Hồng Khanh. Bố mẹ cô bé luôn cho con thỏa sức theo đuổi ước mơ nên chỉ tác động một phần nhỏ. Vốn dĩ từ bé Hồng Khanh đã thích âm nhạc chứ không phải do bố mẹ uốn nắn. 

Cô không bị áp lực khi có bố mẹ là người nổi tiếng.

Cô không bị áp lực khi có bố mẹ là người nổi tiếng.

Là một trong những tiểu thư nhà sao Việt nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng nên mọi động thái của Hồng Khanh cũng được mọi người chú ý. Năm 16 tuổi, Hồng Khanh công khai có bạn trai là DJ, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Ban đầu nghệ sĩ Chiều Xuân cũng khá e ngại. Tuy nhiên sau khi biết được sự cố gắng, nỗ lực của con gái cùng mối quan hệ chín chắn của con và bạn trai, nữ diễn viên không cấm cản.

Hồng Khanh từng chia sẻ về phản ứng của mẹ khi cô có bạn trai sớm: “Có những lúc mẹ vô cùng thoải mái và ủng hộ mọi chuyện nhưng cũng có những lúc mẹ vô cùng nghiêm khắc. Chỉ cần tôi làm sai một ly thôi, không vừa ý mẹ, đến tai mẹ là mẹ sẽ cho một bài 'giáo huấn' khiến tôi đẫm mồ hôi.

Riêng chuyện tôi có bạn trai thì lúc đầu mẹ rất khó chịu và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với con mình. Mãi sau này, mẹ cũng đã chấp nhận chuyện tôi có người yêu. Chắc mẹ nghĩ tôi đã lớn thật sự, không thể bé mãi được nữa”.

Cô công khai người yêu từ sớm khiến nhiều người chú ý.

Cô công khai người yêu từ sớm khiến nhiều người chú ý.

Ông nội và bố là nhạc sĩ đình đám, mẹ diễn viên kiêm Giám đốc xinh đẹp

Được sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc, nghệ thuật lâu đời, Hồng Khanh được nhiều người ngưỡng mộ. Cô có ông nội là nhạc sĩ Đỗ Nhuận - Tổng thư ký đầu tiên của Hội nhạc sĩ Việt Nam khóa I và II từ 1958 đến 1983, một trong những nhạc sĩ tiên phong của âm nhạc cách mạng. 

Ông viết nhiều bài hát nổi tiếng và được khá phổ biến thời bấy giờ như: Nhớ chiến khu, Đường trường vô Nam, Tiếng súng Nam Bộ, Bé yêu Bác Hồ, Ngày Quốc hội, Du kích ca, Hành quân xa, Trên đồi Him Lam, Chiến thắng Điện Biên, Tình Việt Bắc, Tiếng hát đầu quân,... 

Đỗ Nhuận cũng là nhạc sĩ duy nhất trong thế hệ đầu của tân nhạc được đào tạo bài bản, ông đi học tại đại học tại Nhạc viện Tchaikovsky và là một trong những người đặt nền móng cho thể loại nhạc kịch theo truyền thống của opera phương Tây. Ngoài sáng tác, nam nhạc sĩ còn viết báo, tham gia phê bình. 

Ông nội của Hồng Khanh là nhạc sĩ Đỗ Nhuận - Tổng thư ký đầu tiên của Hội nhạc sĩ Việt Nam.

Ông nội của Hồng Khanh là nhạc sĩ Đỗ Nhuận - Tổng thư ký đầu tiên của Hội nhạc sĩ Việt Nam.

Cha Hồng Khanh là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, sinh năm 1956 tại Hải Dương. Từ nhỏ, Đỗ Hồng Quân đã được học nhạc và tốt nghiệp từ những ngôi trường về âm nhạc danh tiếng hàng đầu trên thế giới. Năm 1986, nam nhạc sĩ về nước và tham gia giảng dạy môn Sáng tác, Phối khí tại Nhạc viện Hà Nội, vừa sáng tác và dàn dựng chỉ huy nhiều chương trình hòa nhạc lớn. 

Ông xã Chiều Xuân được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học – Nghệ thuật năm 2012. Và liên tiếp nhận giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào năm 1993, 1994, 1995; 2008. Ngoài ra, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cũng nhiều lần được Giải thưởng Âm nhạc Liên hoan Phim toàn quốc, Giải Nhất cuộc thi sáng tác về Môi trường do Tổ chức UNEF (UNESCO) phát động (2001) với ca khúc Mái nhà chung màu xanh.

Nam nhạc sĩ có học vị Tiến sĩ khoa học, học hàm Phó giáo sư, giữ chức Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ năm 2005. Hiện nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đang đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Liên hiệp Các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Bố Hồng Khanh là nhạc sĩ nổi tiếng Đỗ Hồng Quân.

Bố Hồng Khanh là nhạc sĩ nổi tiếng Đỗ Hồng Quân.

Mẹ của Hồng Khanh chính là diễn viên nổi tiếng - NSƯT Chiều Xuân. Cô có tên đầy đủ là Nguyễn Thị Chiều Xuân, sinh ngày 13/2/1967 tại Thủ đô Hà Nội. Nữ diễn viên cũng được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, khi có bố – nghệ sĩ Nguyễn Đức Đọc là diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam. 

Vì được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, cha là đạo diễn nổi tiếng nên quá trình đến với nghệ thuật của nữ diễn viên có nhiều thuận lợi. Học xong cấp 3, Chiều Xuân đã theo học diễn xuất tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, và người cha của cô cũng chính là người thầy của cô.

Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, diễn viên Chiều Xuân nhận được vai diễn đầu tiên trong phim Dòng sông khát vọng. Sau đó, nữ diễn viên đã tham gia khá nhiều phim, nhưng đến khi diễn bộ phim Mẹ chồng tôi của đạo diễn NSND Khải Hưng , thì tên tuổi của cô mới thật sự nổi tiếng. 

Sau đó, cô liên tiếp nhận được lời mời tham gia các bộ phim truyền hình lớn, như vai nhà báo Ngân Hà trong Hà Nội 12 ngày đêm (2002) của đạo diễn Bùi Đình Hạc. Năm 2003, cô tiếp tục ghi dấu ấn với vai Hương trong phim Hàng xóm của đạo diễn Phạm Lộc, Mai trong Tình biển của đạo diễn Đới Xuân Việt.

Hiện nay, NSƯT Chiều Xuân giữ chức Giám đốc của 2 công ty sản xuất phim tư nhân. Có thể nói ở độ tuổi U60,  cô viên mãn cả về sự nghiệp và đời sống. 

Mẹ của Hồng Khanh là nữ diễn viên đình đám - NSƯT Chiều Xuân.

Mẹ của Hồng Khanh là nữ diễn viên đình đám - NSƯT Chiều Xuân.

Nữ ca sĩ trẻ hôn bạn trai trước hàng nghìn khán giả: Ông nội là Chủ tịch, bố mẹ nổi đình đám ai ai cũng biết
Được sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời, Mỹ Anh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi vừa có bệ phóng vững chắc và giọng hát hay đặc...

Anh Quân và Mỹ Linh

Theo Trần Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giọng hát Việt nhí