Ẩm thực huyện Hóc Môn vừa ngon vừa rẻ, nức tiếng gần xa với món cơm tấm chỉ từ 25.000 đồng

Đình Khải - Ngày 30/01/2024 07:01 AM (GMT+7)

Nằm xa trung tâm thành phố, thế nhưng huyện Hóc Môn vẫn là một địa điểm ẩm thực được nhiều người yêu thích.

Chắc chắn bạn đã quen thuộc với những trung tâm sôi động như quận 1 hay quận 10 khi nói đến các địa điểm ẩm thực. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta cảm thấy muốn khám phá những khu vực dân dã để thưởng thức đồ ăn và trải nghiệm không khí thanh bình hơn.

Ẩm thực huyện Hóc Môn vừa ngon vừa rẻ, nức tiếng gần xa với món cơm tấm chỉ từ 25.000 đồng - 1

Huyện Hóc Môn ở ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh, là điểm đến lý tưởng cho những người đam mê ẩm thực, muốn tận hưởng không gian ăn uống “không quá ồn ào”.

Bún đậu Làng Vòng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm ẩm thực độc đáo tại Hóc Môn, Bún đậu Làng Vòng là một lựa chọn xuất sắc. Địa chỉ của quán là 47/5D Nguyễn Hữu Cầu, xã Trung Mỹ Tây, Huyện Hóc Môn, TPHCM.

Với mức giá khoảng từ 29.000 đến 69.000 đồng, bạn có thể thưởng thức các món ngon như bún đậu mắm tôm, bún đậu thịt, bún đậu Làng Vòng, hay bún đậu tá lả.

Với mức giá khoảng từ 29.000 đến 69.000 đồng, bạn có thể thưởng thức các món ngon như bún đậu mắm tôm, bún đậu thịt, bún đậu Làng Vòng, hay bún đậu tá lả.

Điểm đặc biệt của Bún đậu Làng Vòng chính là sự kết hợp tinh tế giữa các loại topping và hương vị mắm tôm đậm đà. Chắc chắn, mỗi khẩu phần bún đậu tại đây sẽ không làm bạn thất vọng bởi không chỉ ngon miệng, mà bạn còn có thể tận hưởng không khí truyền thống và ấm cúng tại địa điểm này.

Hủ tiếu Hồng Phát

Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm ẩm thực hấp dẫn tại Hóc Môn, hãy đến thưởng thức hủ tiếu tại quán Hủ tiếu Hồng Phát. Không chỉ là một không gian sạch sẽ và thoáng đãng, mà giá cả cũng rất hợp lý, làm cho nơi đây trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho bữa sáng của bạn.

Tô hủ tiếu tại đây thực sự ấn tượng với sự kết hợp tinh tế của nhiều hương vị độc đáo, từ thịt, hải sản đến các loại rau và đậu phộng. Mỗi miếng thưởng thức đều là một hành trình trải nghiệm đầy hài hòa, khiến cho khẩu phần này trở nên khó cưỡng.

Tô hủ tiếu tại đây thực sự ấn tượng với sự kết hợp tinh tế của nhiều hương vị độc đáo, từ thịt, hải sản đến các loại rau và đậu phộng. Mỗi miếng thưởng thức đều là một hành trình trải nghiệm đầy hài hòa, khiến cho khẩu phần này trở nên khó cưỡng.

Địa chỉ của Hủ tiếu Hồng Phát là 59/3H Trần Văn Mười, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP.HCM, và giá tham khảo dao động từ 35.000 đến 60.000 đồng. Đến đây, bạn sẽ không chỉ được thưởng thức hương vị thơm ngon miệng mà còn trải nghiệm không gian thoải mái.

Cơm tấm Nghĩa 

Nếu bạn là một "cú đêm" tìm kiếm một bữa tối ngon miệng, hãy ghé qua quán Cơm tấm Nghĩa. Đây là địa điểm không chỉ mang đến ẩm thực hấp dẫn mà còn gần gũi với không khí sôi động của khu vực. Cơm tấm tại đây được nấu vừa ổn, có độ mềm và hấp thụ nước tốt.

Miếng sườn to, được tẩm ướp gia vị và nướng chín vừa tới, khiến cho thịt giữ được độ ngọt và không bị khô. Dưa chuột, một món ăn kèm chua ngọt, cũng đóng góp vào hương vị tuyệt vời của bữa ăn.

Miếng sườn to, được tẩm ướp gia vị và nướng chín vừa tới, khiến cho thịt giữ được độ ngọt và không bị khô. Dưa chuột, một món ăn kèm chua ngọt, cũng đóng góp vào hương vị tuyệt vời của bữa ăn.

Địa chỉ của Cơm tấm Nghĩa là 24/1 Phan Văn Hớn, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM. Giá cả tại đây rất hợp lý, dao động từ 25.000 đến 40.000 đồng. Quán còn nổi bật với 4 loại sườn nướng đa dạng: sườn nạc, sườn mỡ, sườn cọng, và sườn gân. Đến Cơm tấm Nghĩa, bạn sẽ được trải nghiệm một bữa ăn ngon miệng và đậm đà với sự đa dạng trong việc lựa chọn sườn.

Gỏi vịt Cô Lệ

Nếu bạn thuộc hệ người mê thịt vịt, chắc chắn bạn đã nghe đến quán Gỏi vịt Cô Lệ. Được biết đến với đội ngũ thực khách sành ăn, quán này nhận được nhiều lời khen ngợi không ngừng. Đặc trưng với nước mắm chua ngọt đậm đà, thịt vịt mềm mịn, và các loại rau trộn gỏi tươi ngon, quán đã tạo nên một đặc sản với hương vị khó quên.

Đây là một món ăn đáng đồng tiền bát gạo, đặc biệt phù hợp với những người đam mê thịt vịt. Thịt được luộc mềm, ngọt ngào, kết hợp với nước chấm chua cay. Khi trộn cùng các loại rau tươi, đậu phộng và hành phi, mỗi miếng ăn sần sật mang đến sự vui miệng khó cưỡng.

Đây là một món ăn đáng đồng tiền bát gạo, đặc biệt phù hợp với những người đam mê thịt vịt. Thịt được luộc mềm, ngọt ngào, kết hợp với nước chấm chua cay. Khi trộn cùng các loại rau tươi, đậu phộng và hành phi, mỗi miếng ăn sần sật mang đến sự vui miệng khó cưỡng.

Gỏi vịt có thể thưởng thức một cách riêng lẻ hoặc kèm theo cháo, tạo nên một trải nghiệm ẩm thực đa dạng.Địa chỉ của Gỏi vịt Cô Lệ là 56 Nguyễn Ánh Thủ, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, TP.HCM. Giá cả tại đây phổ biến từ 20.000 đến 70.000 đồng, phù hợp với mọi tín đồ ẩm thực.

Bò kho Mẹ nấu

Đến với Bò kho Mẹ nấu, bạn sẽ trải qua một trải nghiệm ẩm thực lạ mắt, từ tên gọi cho đến cách chế biến, nhưng không hề phức tạp mà vẫn đảm bảo hương vị vô cùng ngon miệng. Thịt bò ở đây được chế biến tinh tế, với hương vị ngọt, mềm mại, và tẩm ướp theo phong cách gia truyền.

Điểm đặc biệt của Bò kho Mẹ nấu là nước sốt đặc sắc, với hương vị đậm đà và vừa có vị cay nồng từ ớt, cùng với hương thơm của sả, quế. Món ăn này thường được thưởng thức bằng cách chấm cùng bánh mì hoặc ăn kèm với mì bò kho, hủ tiếu bò kho, hoặc các món cơm khác.

Điểm đặc biệt của Bò kho Mẹ nấu là nước sốt đặc sắc, với hương vị đậm đà và vừa có vị cay nồng từ ớt, cùng với hương thơm của sả, quế. Món ăn này thường được thưởng thức bằng cách chấm cùng bánh mì hoặc ăn kèm với mì bò kho, hủ tiếu bò kho, hoặc các món cơm khác.

Điều này giúp thực khách cảm thấy thoải mái khi lựa chọn đồ ăn kèm theo khẩu phần ưa thích của mình. Quán nằm tại địa chỉ Số 56/1 đường Phan Văn Hớn, ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, với mức giá khoảng từ 25.000 đến 48.000 đồng. 

Mì vịt tiềm

Quán Mì vịt tiềm, tọa lạc ở vùng ngoại ô Sài Gòn, cách trung tâm khoảng 17km, là một địa điểm ẩm thực đặc biệt và quan trọng, không chỉ vì khẩu phần ngon mắt mà còn vì sự lâu dài và truyền thống. Với gốc người Hoa và hơn nửa thế kỷ tồn tại, quán không chỉ nổi tiếng với mì vịt tiềm mà còn là điểm đến hấp dẫn trong lòng cộng đồng ẩm thực ở Hóc Môn. 

Quán thường được gọi là Mì Vịt Tiềm Lê Thị Hà, và địa chỉ chính xác là 34/12 Lê Thị Hà, TT Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Sài Gòn, nằm ngay mặt tiền đường Lê Thị Hà.

Quán thường được gọi là Mì Vịt Tiềm Lê Thị Hà, và địa chỉ chính xác là 34/12 Lê Thị Hà, TT Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Sài Gòn, nằm ngay mặt tiền đường Lê Thị Hà.

Với mức giá chỉ 85.000 đồng, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức một bữa ăn ngon miệng, đậm đà và mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực Hoa.

Chè Kim Yến 

Quán chè Kim Yến tọa lạc tại địa chỉ 125 Trần Bình Trọng, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, nổi bật với mức giá khoảng 15.000 - 35.000 đồng. Quán chè Kim Yến Hóc Môn nổi tiếng với một đa dạng ấn tượng của các loại chè, với hơn 10 loại chè nóng và gần 20 loại chè lạnh.

Khách hàng có thể tha hồ lựa chọn từ những món chè hấp dẫn như chè chuối, chè khoai môn, chè bắp, chuối chưng, trôi nước, táo xọn, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, và nhiều loại chè khác nữa.

Khách hàng có thể tha hồ lựa chọn từ những món chè hấp dẫn như chè chuối, chè khoai môn, chè bắp, chuối chưng, trôi nước, táo xọn, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, và nhiều loại chè khác nữa.

Không chỉ nổi tiếng với sự đa dạng trong menu, quán còn nổi bật với việc phục vụ nhanh chóng và thân thiện. Đặc biệt, dịch vụ lấy mang đi của quán được đánh giá cao, thuận tiện cho những khách hàng muốn thưởng thức chè ngon mà không cần phải ngồi lâu tại quán.

Những lưu ý giúp chị em chọn giỏ quà Tết chất lượng, tránh tình trạng ngoài đẹp - trong xấu
Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đã đến rất gần, việc mua các giỏ quà tết tặng người thân, khách hàng luôn là một hoạt động được nhiều người quan tâm.

Shopping Guide

Theo Đình Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngon - bổ - rẻ