Phụ nữ trung niên và bí quyết không để da nhăn nheo

Ngày 19/08/2016 16:00 PM (GMT+7)

Dùng mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, với các thành phần đã được kiểm nghiệm an toàn… sẽ không gây ra tình trạng lão hoá da “nhăn nheo như bà già”.

Có không ít trường hợp khách hàng mua các sản phẩm mỹ phẩm có công dụng giúp da trẻ hoá, chống lại các dấu vết và sự lão hoá tự nhiên của con người và kỳ vọng vào lọ mỹ phẩm thần thánh đến nỗi khi làn da không được như mong muốn thì lại trút hết nỗi niềm vào sản phẩm mình đã tin tưởng trao gửi.

Cũng có không ít trường hợp, người sử dụng mỹ phẩm có những kích ứng, phản ứng nhẹ hoặc nặng hơn là dị ứng với mỹ phẩm đang sử dụng thì lập tức đổ hết tội vạ vào sản phẩm và cho rằng vì nó mà da mình lão hoá. 

Cần nhớ rằng, ngay cả những mỹ phẩm có thương hiệu cũng sẽ có những trường hợp gây ra dị ứng. Điều này không có nghĩa là mỹ phẩm không tốt mà do cơ địa của người sử dụng có thể không phù hợp với một số thành phần trong loại mỹ phẩm đó. Và, để trẻ hoá, chúng ta không thể chỉ dựa vào mỹ phẩm mà còn phải kết hợp với nhiều yếu tố khác để có thể duy trì được vẻ đẹp tuổi thanh xuân.

Một vài chia sẻ dưới đây của Bác sỹ Võ Thị Bạch Sương - Chuyên khoa Da liễu, Giảng viên Trường ĐH Y-Dược TP.HCM chắc chắn sẽ là bí kíp quý giá giúp chị em phụ nữ bổ sung kiến thức mỹ phẩm

Phụ nữ trung niên và bí quyết không để da nhăn nheo - 1

Bác sỹ Võ Thị Bạch Sương - Chuyên khoa Da liễu, Giảng viên trường ĐHYD TP.HCM

Thưa Bác Sỹ, Bác sỹ có thể liệt kê các yếu tố khiến da chúng ta bị lão hoá không?

Tuổi tác, di truyền, nội tiết, dị hóa, ánh sáng mặt trời: tia cực tím và tia hồng ngoại, thói quen, lối sống: chế độ ăn, thuốc lá, nghiện rượu, ma túy, các biểu cảm kéo dài trên khuôn mặt, trọng lực trái đất (lực hút trái đất), các bệnh lí toàn thân… là những yếu tố tác động trực tiếp lên làn da mà hầu như tất cả chúng ta đều không quan tâm tới.

Phụ nữ trung niên và bí quyết không để da nhăn nheo - 2

Ánh sáng mặt trời là một trong những thủ phạm gây lão hóa da nhanh chóng

Một người sử dụng kem trộn thì có thể bị tình trạng lão hoá da hay không thưa Bác Sỹ?

Khi bệnh nhân dùng các loại kem không rõ nguồn gốc, trôi nổi, kem trộn để làm trắng da, khi dùng một thời gian dài và liên tục, làn da tiếp xúc kem trộn sẽ teo mỏng đi, tăng mất nước qua da, gây khô da, dễ dị ứng và từ đó khiến da dễ xếp nếp, nhăn nheo.

Phụ nữ trung niên và bí quyết không để da nhăn nheo - 3

Sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc góp phần gây ung thư da

Khi da bị dị ứng hoặc viêm da tiếp xúc dị ứng thì người tiêu dùng kết luận là dị ứng mỹ phẩm? Bác Sỹ có thế cho biết suy nghĩ này là đúng hay sai?

Có nhiều tác nhân gây viêm da tiếp xúc dị ứng, thay đổi tùy từng người, nên kết luận do dị ứng mỹ phẩm thì sẽ không chính xác. Da mặt của chúng ta còn tiếp xúc với ánh nắng, chất làm sạch, trang điểm… cũng có thể những yếu tố này làm cho da bệnh nhân thay đổi và trở nên nhạy cảm với thành phần có trong thuốc/ mỹ phẩm.

Như vậy, Bác sỹ có thể chia sẻ có hay không trường hợp bị dị ứng mỹ phẩm khiến da bị lão hoá da nhăn nheo như bà già?

Dùng mỹ phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, với các thành phần đã được kiểm nghiệm an toàn thì sẽ không gây ra tình trạng lão hoá da nhăn nheo như bà già. Còn muốn biết vì sao da lão hoá nhăn nheo như bà già thì cần phải thăm khám và thực hiện nhiều phương pháp kiểm tra tổng quát khác vượt ngoài chuyên môn của bác sĩ da liễu.

Bác sỹ có lời khuyên nào dành cho những phụ nữ độ tuổi trung niên muốn làm chậm quá trình lão hoá da?

Dùng mỹ phẩm chất lượng, phù hợp với độ tuổi, có các thành phần chống lão hoa không chưa đủ mà còn phải có một lối sống lành mạnh, tinh thần thoải mái, vui tươi; chế độ ăn cân đối có chú trọng đến bổ sung nhiều chất có công dụng chống oxy hoá và phải thường xuyên chống nắng, giữ ẩm cho da.  

Cám ơn Bác sỹ đã đem đến cho độc giả những thông tin giá trị các vấn đề về da!

Lan Hương.
Nguồn: [Tên nguồn].