Có nên tẩy trang bằng khăn ướt?

Ngày 05/07/2015 11:00 AM (GMT+7)

Với những lý do sau đây, chị em hãy từ bỏ việc tẩy trang bằng khăn ướt ngay hôm nay để không gây tổn hại đến làn da.

Tẩy trang bằng khăn ướt tưởng chừng như sẽ giúp chị em tiết kiệm thời gian và đây là cách phổ biến được nhiều chị em áp dụng. Tuy nhiên, chị em nên từ bỏ thói quen này ngay hôm nay vì việc làm này không những gây hại đến làn da của chị em mà còn khiến da lão hóa, hỏng và rất khó khắc phục nếu tình trạng da xấu kéo dài.

Cùng xem, những lý do nào mà khăn ướt vô hình trở thành kẻ thù của khi nếu chị em dùng để tẩy trang.

1. Gây viêm nhiễm da

Tẩy trang bằng khăn ướt không chỉ không giúp da sạch mà còn gây kích ứng cho da bởi ma xát khi bạn chà mạnh khăn ướt vào da. Hơn hết, nếu bạn để ý kĩ lưỡng thì khăn ướt không giúp bạn tẩy sạch lớp phấn trang điểm và sạch hết lớp tế bào chết, bụi bẩn mà vô hình chung khăn ướt sẽ đẩy chúng xuống lỗ chân lông, gây bít lỗ chân lông dễ sinh ra mụn.

Đặc biệt, khi tẩy trang bằng khăn ướt, bụi bẩn sẽ có cơ hội bám chặt hơn dưới lỗ chân lông và gây nên hiện tượng viêm nhiễm da, về lâu về dài sẽ khiến thô sần và hư hỏng cũng như để lại tình trạng lão hóa trên da.

Có nên tẩy trang bằng khăn ướt? - 1

Tẩy trang bằng khăn ướt sẽ khiến da của bạn hỏng và nổi mụn. Vì vậy, hãy dừng việc tẩy trang bằng khăn ướt ngay hôm nay.

2. Da khô, dễ bong tróc

Thành phần của khăn ướt có chứa một lượng cồn nhất định và nhiều hóa chất khác nhau như nước hoa, chất bảo quản … sẽ làm da của bạn bị khô. Nếu nạm dụng quá đà khăn ướt trong việc tẩy trang da của bạn cũng sẽ bị bong tróc và độ ẩm kém. Điều này sẽ dễ dàng dẫn đến tỉnh trạng lão hóa da, nhăn nheo và chảy xệ.

Nếu bạn không may sở làn da dầu nhờ thì tuyệt đối không nên dùng khăn ướt tẩy trang vì các hóa chất trong khăn ướt sẽ làm gián đoạn việc sản sinh bã nhờn tự nhiên, gây mất cân bằng lượng dầu nhờn tiết da và khiến da khô, dễ dàng bắt nắng những ngày hè.

Có nên tẩy trang bằng khăn ướt? - 2

Tẩy trang bằng khăn ướt dễ dàng khiến da bị khô, hư tổn và xuống cấp 

3. Da hư tổn nặng dẫn đến lão hóa

Những chất bảo quản có trong khăn ướt có thể gây dị ứng, mẩn ngứa và da hư tổn. Bởi làn da của chúng ta rất nhạy cảm và khi gặp phải những tác động xấu sẽ dễ dàng khiến da trở nên mất cân bằng và dễ dàng bị vi khuẩn thâm nhập. Đặc biệt, da sẽ bị lão hóa và bạn sẽ trong trạng thái già nua nếu thường xuyên sử dụng khăn ướt để tẩy trang. Chính vì điều này mà khăn ướt cũng không thích hợp cho việc tẩy trang vùng mắt.

Có nên tẩy trang bằng khăn ướt? - 3

Hãy từ bỏ thói quen tẩy trang bằng khăn ướt ngay hôm nay nếu bạn không muốn mình sở hữu lành da xấu, xuống cấp.

Để tránh các ảnh hưởng xấu tác động lên làn da khi dùng khăn ướt tẩy trang, các chuyên gia làm đẹp khuyến cáo bạn nên dùng nước ấm, hoặc dung dịch tẩy trang để rửa mặt, sau đó lại thật sạch bằng khăn mềm là được. Và nếu lớp trang điểm không trôi bạn hãy áp dụng những mẹo tẩy trang bằng các loại tinh dầu sẽ giúp da khỏe mạnh, sạch tinh tươm mà không lo ngại những tác động xấu gây hỏng da.

Hiệp Lê
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tuyệt chiêu cho làn da