Thí sinh 1m8 của HHHV 2015 nhiều lần va đập vì quá cao

Ngày 25/08/2015 15:46 PM (GMT+7)

Vì cao 1m80 nên Bùi Thị Thảo Phương từng nhiều lần suýt ngất vì bị đập đầu vào cửa.

Bùi Thị Thảo Phương, sinh năm 1995, hiện là Sinh viên năm 2- Đại học Thương Mại. Ngoài chiều cao lý tưởng 1m80, Thảo Phương còn có thân hình quyến rũ với ba vòng gợi cảm 83-63-94. 

Sở hữu chiều cao vượt trội từng là điều khiến Thảo Phương tự ti về bản thân bởi hay bị trêu chọc và chú ý từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên, khi lớn lên thì đây lại là một lợi thế của cô nàng. Nhờ có chiều cao Phương mới bén duyên với nghề mẫu và cũng nhận được biệt danh “Cô gái cao nhất Vịnh Bắc Bộ”. 

Thảo Phương cũng là cô gái có khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng và đặc biệt là vòng eo con kiến. Mới học năm thứ hai đại học nhưng Thảo Phương đã đi làm người mẫu chuyên nghiệp nhờ lợi thế hình thể của mình. 

Mới đây, cô nàng đã quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 (sau đây viết tắt là HHHV) và có mặt trong Top 70 người đẹp sẽ tham gia vòng Bán kết cuộc thi này tại Nha Trang vào tháng 9 tới đây. 

Thí sinh 1m8 của HHHV 2015 nhiều lần va đập vì quá cao - 1

Ngoài chiều cao lý tưởng 1m80, số đo 3 vòng đáng mơ ước 83-63-94, Thảo Phương còn có khuôn mặt ưa nhìn và làn da trắng mịn.

- Có thông tin rằng: Thay vì việc phải soi xét từng chi tiết, các góc trên cơ thể thí sinh bằng mắt thường, năm nay ban tổ chức cuộc thi HHHV 2015 sẽ dùng máy quét sụn và silicons để phát hiện các thí sinh đã qua phẫu thuật thẩm mỹ. 

Là một thí sinh đã vượt qua vòng sơ khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, bạn đã được chứng kiến điều này chưa? 

Cuộc thi HHHV năm nay tuyển chọn thí sinh khá kĩ lưỡng. Để được vào vòng bán kết, thí sinh phải trải qua 2 vòng xét tuyển và sơ khảo. Ở vòng thi sơ khảo, thí sinh phải đi catwalk theo nhạc, đồng thời giới thiệu về bản thân trước mặt ban giám khảo để thể hiện được sự tự tin và quyết tâm đối với cuộc thi.

Sau đó, các thí sinh sẽ được chuyển qua phòng nhân trắc học. Ở vòng này, việc kiểm tra và đo đạc cũng không khác nhiều so với các cuộc thi hoa hậu khác. Các thí sinh sẽ phải cởi bỏ hết phần trên và quần dài và được đo đạc chiều cao, cân nặng một cách chi tiết.

Các bạn phải thả tóc để tránh ăn gian chiều cao, sau đó được kiểm tra nhân trắc học để xem có phẫu thuật thẩm mỹ hay không nhưng bằng phương pháp thông thường chứ không có máy soi sụn hay silicon. Kiểm tra khoảng cách chân, răng, tóc, các tỉ lệ bộ phận trên cơ thể. Vòng này thì ở cuộc thi năm nay vẫn do cô Lê Diệp Linh (Bác sĩ thẩm mỹ Lê Diệp Linh- PV) phụ trách, giám sát. Ngoài ra còn có khoảng 5 người nữa đều là nữ. Họ tiến hành đo đạc và ghi lại kết quả. 

Thí sinh 1m8 của HHHV 2015 nhiều lần va đập vì quá cao - 2

Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nói không với thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ.

- Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m8, bạn nghĩ ngoài yếu tố di truyền thì còn điều gì tác động vào chiều cao của mình?

Chiều cao của mình có được đầu tiên phải kể đến là do được thừa hưởng từ bố mẹ. Tuy họ hàng không quá cao nhưng cả bố và mẹ đều có chiều cao tốt nhất trong hai bên họ hàng nên cả mình và anh trai đều có chiều cao vượt trội, mình 1m80 và anh trai 1m86.

Ngoài yếu tố di truyền cũng một phần tác động bởi chế độ ăn và tập luyện nữa. 

- Cụ thể thì bạn đã ăn uống, tập luyện như thế nào để có được chiều cao lý tưởng như vậy?

Vì có chiều cao vượt trội từ bé nên năm 12 tuổi bố mẹ đã cho mình theo học một trung tâm bóng chuyền trên Hà Nội nhưng vì thể lực không cho phép nên sau một thời gian mình đã không theo học nữa. Mình chỉ tham gia các đội tuyển bóng chuyền ở trường, lớp và địa phương. Anh trai cũng thích thể thao nên chiều cao cũng phát triển tốt. Mình nghĩ việc thường xuyên vận động giúp xương phát triển hơn đấy.

Gia đình mình thì chỉ thuộc tầm trung thôi nên chế độ ăn khá hợp lý, không quá nhiều chất béo mà đa số là vừa phải, tốt cho sức khoẻ dù không phải quá đắt tiền. Mình ăn nhiều những thực phẩm chứa nhiều protein, canxi như cá, cua, ốc,... và rau xanh, hoa quả nhiều vitamin. Ngoài ra, uống sữa nhiều cũng rất tốt. 

- Sở hữu chiều cao vượt trội so với bạn bè, bạn cảm thấy thế nào? 

Kể từ khi vào lớp 1 thì mình đã là học sinh cao nhất lớp cho đến tận bây giờ. Hồi bé thì hay tự ti vì đi đâu cũng bị trêu nhưng chắc vì hoà đồng nên nhiều bạn quý và hay bênh mỗi khi bị ai trêu ghẹo. Dần dần cũng bớt mặc cảm. 

Sau này lớn lên, tham gia nhiều cuộc thi và các chương trình người mẫu mới thấy chiều cao thực sự là lợi thế lớn nhất của mình. Nó giúp mình nổi bật hơn hẳn mọi người, đôi khi còn khiến mình tự tin hơn. 

- Những lợi thế và khó khăn của bạn khi có chiều cao như vậy, đặc biệt là trong chuyện tình cảm?

Khó khăn về chiều cao chắc là chuyện bị đập đầu vào cửa nhà thấp, nhất là nhà bà ngoại ngày xưa đã làm mình suýt ngất mấy lần (cười). Rồi mình chuyên phải ngồi bàn cuối dù mắt cận nặng. Còn trong chuyện tình cảm thì mình không biết nó tác động nhiều đến đâu nhưng mình không tính trong vấn đề này và thực sự là cũng không thích yêu các anh trai thấp hơn chút nào. 

Thí sinh 1m8 của HHHV 2015 nhiều lần va đập vì quá cao - 3

Chiều cao của Thảo Phương từng khiến cô tự ti và bị trêu ghẹo nhưng khi lớn lên, đây là lợi thế của cô.

- Bạn thay đổi kiểu tóc rất nhanh, từ tóc ngắn thành tóc dài. Có phải bạn đã nối tóc?

Đúng rồi. Mình mới nối tóc sau khi quyết định tham gia dự thi HHHV. Mình cũng có ý định nối tóc lâu rồi vì không thể nuôi được tóc dài. Với mái tóc mới mình rất hài lòng và tự tin hơn trước rất nhiều vì có thể tạo nhiều kiểu tóc mà mình muốn. 

- Bạn có làn da rất mịn màng, sáng đều màu. Bạn đã chăm sóc da như thế nào vậy?

Mình thì quan niệm con gái nhất dáng nhì da. Với một làn da đẹp bạn sẽ cực kì tự tin mỗi khi để mặt mộc. Bản thân mình thì được thừa hưởng làn da trắng và mịn từ mẹ, từ nhỏ đã luôn được khen da mặt sáng mịn nên có thể mặc được tất cả các màu của trang phục, kể cả những màu xỉn da nhất. 

Chỉ khi xuất hiện trong các sự kiện hay đi chụp và diễn bắt buộc trang điểm còn ngày thường ở nhà hoặc đi học mình hay để da được thoáng nhất bằng cách không dùng phấn mà chỉ dùng kem dưỡng. 

Ngoài ra, mình tẩy trang thường xuyên và luôn bổ sung đủ độ ẩm cho da bằng kem dưỡng, uống nhiều nước, ăn nhiều rau và hoa quả nên da cũng tạm. 

- Làm người mẫu thường xuyên phải trang điểm, làm tóc, rồi nhiều khi đi chụp hình giữa trời nắng. Bạn có cách nào để giúp da không bị bắt nắng không?

Tham gia người mẫu cũng khiến da mình ảnh hưởng ít nhiều. Mùa hè vừa rồi mình đen đi trông thấy sau vài buổi chụp ngoài trời giữa trưa nắng, nhưng riêng với da mặt thì mình chăm sóc rất cẩn thận.

Còn mình không bao giờ ra ngoài mà không dùng kem chống nắng cả. Mình thích chống nắng vì đây là bước bảo vệ da quan trọng nhất. Nếu không thì tất cả những bước chăm sóc da buổi tối sẽ đổ bể hết.

- Cảm ơn Thảo Phương về những chia sẻ!

Thí sinh 1m8 của HHHV 2015 nhiều lần va đập vì quá cao - 4

Do ý thức chăm sóc da từ sớm nên Thảo Phương có làn da trắng mịn màng

Thí sinh 1m8 của HHHV 2015 nhiều lần va đập vì quá cao - 5

Thí sinh 1m8 của HHHV 2015 nhiều lần va đập vì quá cao - 6

Tuy nhiên công việc người mẫu khiến cô thường xuyên phải trang điểm

Thí sinh 1m8 của HHHV 2015 nhiều lần va đập vì quá cao - 7

Thí sinh 1m8 của HHHV 2015 nhiều lần va đập vì quá cao - 8

Nhưng nhờ thói quen tẩy trang, dưỡng ẩm và chú ý ăn uống đủ nước, vitamin giúp cô vẫn giữ được làn da đẹp.

Hoàng Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam