Trong bụng mẹ, thai nhi cũng bận rộn!

Ngày 25/02/2015 00:06 AM (GMT+7)

Em bé trong bụng mẹ phải học thở, tập nhai và đôi khi cũng buồn, khóc như một đứa trẻ sơ sinh.

9 tháng mang thai mẹ khá bận rộn với biết bao công việc ăn uống, ngủ nghỉ để thai nhi phát triển tốt nhất và còn chuẩn bị đồ đạc để đón con yêu chào đời. Mẹ đang thắc mắc trong suốt thai gian đó, em bé làm gì trong bụng mẹ, liệu em bé có chán khi suốt ngày chỉ nằm chơi?... Câu trả lời có thể sẽ khiến các mẹ bất ngờ: Thai nhi cũng bận rộn, rất bận luôn đó.

Dưới đây là chi tiết những việc thai nhi làm trong suốt 9 tháng nằm trong bụng mẹ mà các nhà khoc học đã khám phá ra:

Học cách thích nghi với đa dạng các loại thực phẩm

Trong suốt thai kỳ mẹ thường có cảm giác thèm ăn nhiều thứ lạ vì vậy em bé cũng sẽ rất vất vả để chiều theo sở thích ăn uống của mẹ. Từ tuần 20 thai kỳ, em bé hoàn toàn có thể cảm nhận được mùi vị, hương vị thức ăn mà mẹ nạp vào cơ thể. Vì vậy nếu mẹ thích ăn một món gì đó đặc biệt khi mang thai thì sao này, em bé cũng có sở thích giống mẹ.

Học cách phản ứng với căng thẳng

Trong một nghiên cứu tại trường đại học Durham và Lancaster, Anh, các nhà khoa học đã thu được kết quả rằng em bé sẽ phản ứng mãnh liệt khi tâm trạng của mẹ căng thẳng. Khi mẹ căng thẳng quá mức, thai nhi sẽ thường xuyên đưa tay chạm vào khuôn mặt mình. Điều này khẳng định những cảm xúc của mẹ ảnh hưởng lớn đến thai nhi và các chuyên gia cũng khuyên mẹ bầu nên cố gắng tạo tâm lý thoải mái nhất có thể.

Trong bụng mẹ, thai nhi cũng bận rộn! - 1

Em bé trong bụng mẹ phải học thở, tập nhai và đôi khi cũng buồn, khóc như một đứa trẻ sơ sinh. (ảnh minh họa)

Học cách biểu cảm trên khuôn mặt

Bằng cách quan sát qua hình ảnh siêu âm 4D, các nhà khoa học tại trường đại học Durham và Lancaster phát hiện ra rằng ở tuần thai thứ 24, em bé đã biết cười. Đến 36 tuần, thai nhi có thể biểu cảm được những nét mặt đặc biệt hơn như nhăn mặt khi đau đớn, cau có lông mày, nhăn mũi, thậm chí miệng ngáp to.

Thai nhi cũng biết khóc

Kết quả video của một nghiên cứu gần đây cho thấy trong giai đoạn thứ 3 thai kỳ, khi em bé bị giật mình bởi tiếng động lớn bên ngoài, bé có những biểu hiện rất lạ như thở hổn hển, môi run rẩy và òa khóc. Mặc dù âm thanh không hề có nhưng nhìn bé lúc này thật đáng thương. Đó cũng là lý do vì sao các chuyên gia luôn khuyên mẹ bầu không nên sống ở những môi trường quá ồn ào.

Bận rộn học thuộc bài

Trong một nghiên cứu được thực hành tại đại học Florida, các nhà khoa học đã yêu cầu các bà mẹ đọc 2 lần một câu thơ mỗi ngày cho bé nghe. Và sau 2 tuần thực hiện, mỗi khi mẹ hoặc một người lạ đọc lại những vần thơ này, nhịp tim thai nhi chậm lại. Điều này cho thấu bé đang lắng nghe và cảm nhận được những dòng thơ quen thuộc này.

Thậm chí bé cũng quen dần với nhịp điệu của 1 bài hát mà mẹ hay cho bé nghe. Sau sinh, nếu mẹ mở những bài hát này, trẻ cũng dễ dàng nhận ra.

Tập bú sữa

Kết quả siêu âm 4D của các nhà nghiên cứu thuộc đại học Durham cho hay, vào những tháng cuối thai kỳ khi miệng bé mở rộng, bé thường đưa tay lên miệng để tập mút. Đó là việc làm để chuẩn bị cho hành trình bú sữa mẹ khi ra khỏi bụng bầu.

Phương Nguyên (Theo Thestir)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các vấn đề sức khỏe khác