Người Hà Nội chuộng trồng hoa gì mùa xuân?

Ngày 21/02/2014 14:00 PM (GMT+7)
Nếu trồng ngoài vườn, bạn nhớ để khoảng cách giữa các cây từ 30 - 45 cm. Cũng có thể gieo hạt và trồng hoa trong chậu. Đối với hoa dạng bụi nên trồng trong chậu có kích thước lớn hơn một chút.

Để kích thích cây mọc thành bụi, bạn hãy ngắt ngọn hoặc cắt ngắn thân khoảng 15 cm tính từ cuống hoa khi thấy các cành lan dài, mọc không đều, xô lệch vào giữa mùa.

Bài liên quan:

Tuyệt chiêu chăm sóc phong lan đẹp mỹ miều

Xịt nước hoa cho nhà bằng... cây cảnh

Cách trồng chanh tươi tốt vào mùa đông

10 cây cảnh giúp tiền vào như nước

Nếu trồng ngoài vườn, bạn nhớ để khoảng cách giữa các cây từ 30 - 45 cm. Cũng có thể gieo hạt và trồng hoa trong chậu. Đối với hoa dạng bụi nên trồng trong chậu có kích thước lớn hơn một chút.

Để kích thích cây mọc thành bụi, bạn hãy ngắt ngọn hoặc cắt ngắn thân khoảng 15 cm tính từ cuống hoa khi thấy các cành lan dài, mọc không đều, xô lệch vào giữa mùa.

Bài liên quan:

Tuyệt chiêu chăm sóc phong lan đẹp mỹ miều

Xịt nước hoa cho nhà bằng... cây cảnh

Cách trồng chanh tươi tốt vào mùa đông

10 cây cảnh giúp tiền vào như nước

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan