10 loại hoa cảnh lý tưởng cho nhà đẹp

Ngày 29/11/2013 04:00 AM (GMT+7)
3. Cây càng cua cảnh

Cây càng cua cảnh thuộc họ Piperaceae, có nguồn gốc lâu đời từ Brazil.

Cây thân cỏ mọc ở đất hay gần như sống phụ. Cây mọc thành bụi nhỏ, thân nạc. Lá mọc sát đất, dày, nạc, dạng trái xoan thuôn nhọn ở đầu và tròn ở gốc. Phiến màu xanh bóng với các giải màu xanh đậm vòng theo các gân. Cuống lá đính ở gần gốc phiến (dạng hình khiên).

Cụm hoa bông dài, mọc thẳng đứng, nổi rõ trên đám lá dày đặc ở dưới.

Là nhóm cây nội thất đẹp, chịu bóng tốt, không chịu được ánh nắng trực tiếp, đòi hỏi ẩm độ cao, giữ đất ẩm ướt và tưới nước thường xuyên để hệ lá phát triển tốt.

3. Cây càng cua cảnh

Cây càng cua cảnh thuộc họ Piperaceae, có nguồn gốc lâu đời từ Brazil.

Cây thân cỏ mọc ở đất hay gần như sống phụ. Cây mọc thành bụi nhỏ, thân nạc. Lá mọc sát đất, dày, nạc, dạng trái xoan thuôn nhọn ở đầu và tròn ở gốc. Phiến màu xanh bóng với các giải màu xanh đậm vòng theo các gân. Cuống lá đính ở gần gốc phiến (dạng hình khiên).

Cụm hoa bông dài, mọc thẳng đứng, nổi rõ trên đám lá dày đặc ở dưới.

Là nhóm cây nội thất đẹp, chịu bóng tốt, không chịu được ánh nắng trực tiếp, đòi hỏi ẩm độ cao, giữ đất ẩm ướt và tưới nước thường xuyên để hệ lá phát triển tốt.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan