10 loại hoa cảnh lý tưởng cho nhà đẹp

Ngày 29/11/2013 04:00 AM (GMT+7)
4. Cây ngà voi

Cây ngà voi (còn gọi là nanh heo), (tên khoa học là Sansevieria cylindrica), một loài thuộc giống Sansevieria trong gia đình của cây măng tây (Asparagaceae).

Đây là loại cây trồng trong nhà bán chạy nhất tại các nước vùng ôn đối vì nó có rất nhiều ưu điểm. Dễ trồng, không tốn công chăm sóc, vẫn phát triễn tốt trong tình trạng bị bỏ bê.

Bên cạnh đó cây ngà voi mang nhiều ý nghĩa tốt lành về mặc phong thủy. Ở Trung Quốc, cây ngà voi được trồng trong chậu đặt cạnh các biểu tượng rồng phụng. Tại Hàn Quốc, cây ngà voi thường được dùng làm quà tặng trong buổi lễ khai trương của các doanh nghiệp, hoặc các sự kiện khác.

Ngoài ra cây ngà voi  là loài có tác dụng lọc bỏ chất hữu cơ để bay hơi rất tốt, ví dụ như fromaldehit, xylene và toluene trong không khí, cây ngà voi còn là một trong những loài có tiếng trong việc ngăn chặn và giảm bớt các triệu chứng bệnh văn phòng ( hội chứng bệnh văn phòng – Sick building syndrome)

Không những thế, cây ngà voi sử dụng axit crassulacean quá trình trao đổi chất , hấp thụ carbon dioxide và giải phóng khí oxi vào ban đêm (quá trình quang hợp CAM). Đây là loài cây phù hợp trồng trong phòng ngủ, giúp tăng cường lượng oxy vào ban đêm.

4. Cây ngà voi

Cây ngà voi (còn gọi là nanh heo), (tên khoa học là Sansevieria cylindrica), một loài thuộc giống Sansevieria trong gia đình của cây măng tây (Asparagaceae).

Đây là loại cây trồng trong nhà bán chạy nhất tại các nước vùng ôn đối vì nó có rất nhiều ưu điểm. Dễ trồng, không tốn công chăm sóc, vẫn phát triễn tốt trong tình trạng bị bỏ bê.

Bên cạnh đó cây ngà voi mang nhiều ý nghĩa tốt lành về mặc phong thủy. Ở Trung Quốc, cây ngà voi được trồng trong chậu đặt cạnh các biểu tượng rồng phụng. Tại Hàn Quốc, cây ngà voi thường được dùng làm quà tặng trong buổi lễ khai trương của các doanh nghiệp, hoặc các sự kiện khác.

Ngoài ra cây ngà voi  là loài có tác dụng lọc bỏ chất hữu cơ để bay hơi rất tốt, ví dụ như fromaldehit, xylene và toluene trong không khí, cây ngà voi còn là một trong những loài có tiếng trong việc ngăn chặn và giảm bớt các triệu chứng bệnh văn phòng ( hội chứng bệnh văn phòng – Sick building syndrome)

Không những thế, cây ngà voi sử dụng axit crassulacean quá trình trao đổi chất , hấp thụ carbon dioxide và giải phóng khí oxi vào ban đêm (quá trình quang hợp CAM). Đây là loài cây phù hợp trồng trong phòng ngủ, giúp tăng cường lượng oxy vào ban đêm.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan