Ăn tất niên, bị bếp cồn làm phỏng toàn thân

Ngày 05/02/2013 08:15 AM (GMT+7)

Dự tiệc tất niên, một học sinh đã bị bếp cồn bùng lửa làm toàn thân bỏng nặng.

Ngày 4/2, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho một học sinh bị bỏng 70% diện tích cơ thể do bếp cồn. Bệnh nhân tên là T.P.T., 18 tuổi, học sinh lớp 12, Trường THPT Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Tại bệnh viện, T. được cấp cứu và chẩn đoán bị bỏng độ 3, với hơn 70% diện tích cơ thể.

Ăn tất niên, bị bếp cồn làm phỏng toàn thân - 1
Bệnh nhân T. bị bỏng toàn thân do bếp cồn.

Theo bệnh nhân, trưa ngày 3/2 em cùng một số sinh viên các trường đại học tổ chức tiệc tất niên. Khi bếp lẩu hết cồn, một người trong bàn lấy chai cồn nước châm vào bếp. Không ngờ ngọn lửa phụt lên táp vào khiến quần áo trên người T. cháy phừng phừng.

T. đã được bạn bè lấy chăn trùm lên người để dập lửa và đưa tới Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ sơ cứu.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ cảnh báo người dân không nên dùng cồn lỏng để thay thế cồn khô nấu ăn. Cồn lỏng rất dễ bắt lửa và phừng cháy, có thể gây tai nạn đáng tiếc.

Theo Thanh Huyền (Vietnamnet)
Nguồn:

Tin liên quan