Bão Koppu liên tục đổi hướng, gây thiệt hại nặng ở Philippines

Ngày 20/10/2015 23:25 PM (GMT+7)

Mặc dù bão Koppu đã suy yếu nhưng các nhà chức trách Phlippines vẫn lo ngại rằng bão sẽ gây lũ lớn.

Bão Koppu đổ bộ vào Philippines từ hôm 18/10 vừa qua đã khiến 22 người thiệt mạng, 60.000 người mất chỗ ở, hàng trăm ngàn người bị mất điện, và gây lũ lụt tại các khu vực nông nghiệp ở miền Bắc Philippines. 

Đến sáng nay 20/10, bão Koppu đã suy yếu và di chuyển ra Biển Đông nhưng vẫn gây mưa lớn và ngập lụt tại một số khu vực quanh thủ đô Manila. Các nhà khí tượng cảnh báo bão sẽ tiếp tục gây mưa lớn và có nguy cơ gây lũ lụt và lở đất.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương, hồi 14 giờ ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. 

Bão Koppu liên tục đổi hướng, gây thiệt hại nặng ở Philippines - 1

Bão Koppu gây ngập lụt tại nhiều khu vực ở Philippines

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu Dông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Đến 13 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9. Biển động. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Bản tin tiếp theo được phát vào lúc 09h00 ngày 21/10. 

Hà Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dự báo thời tiết