Giá vàng rơi xuống mức thấp nhất trong hai năm qua

Ngày 21/06/2013 10:10 AM (GMT+7)

Giá vàng trong nước hôm nay (20.6) giảm mạnh. Tính đến cuối buổi sáng, giá bán ra tại các doanh nghiệp kim hoàn lớn chỉ còn từ 39,42 đến 39,63 triệu đồng/lượng, mức thấp nhất trong gần hai năm.

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn công bố giá vàng SJC tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh lúc 11 giờ 48 mua vào 39,33 triệu đồng/lượng, bán ra 39,63 triệu đồng/lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji (Hà Nội) niêm yết giá vàng SJC cùng thời điểm mua - bán tương ứng là 39,46 – 39,62 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết giá giao dịch đối với vàng miếng hiệu Phượng Hoàng PNJ-DAB là 38,92 triệu đồng/lượng trên chiều mua vào và 39,42 triệu đồng/lượng trên chiều bán ra.

So với cuối ngày hôm qua, mỗi lượng vàng mất thêm 300.000 đồng/lượng trên giá bán.

Giá vàng rơi xuống mức thấp nhất trong hai năm qua - 1

Lần đầu tiên trong bốn năm, lượng vàng dự trữ của SPDR Gold Trust giảm dưới 1.000 tấn (Ảnh minh họa)

Giá vàng quốc tế đã rơi xuống mức thấp nhất trong một tháng sau khi đại diện Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) hôm qua nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn trên đà phục hồi tốt, nên Ngân hàng trung ương Mỹ đang tính đến khả năng ngừng mua trái phiếu nợ trong năm nay. Khép phiên giao dịch đêm 19.6 tại thị trường Mỹ, vàng giao tháng Tám giảm 1,2% còn 1.350,2 USD/Oz.

Đà giảm của vàng có lẽ còn chưa dừng lại khi bước vào phiên giao dịch tại thị trường châu Á sáng nay, vàng giao ngay giảm thêm 0,4% còn 1.344,9 USD/Oz. Vàng tương lai giao dịch tại Mỹ giảm hơn 2% còn 1.344,1 USD/Oz.

Kim loại quý đã tăng 55% kể từ cuối năm 2008 và đạt mức kỷ lục 1.923,7 USD/Oz vào tháng 9.2011, sau khi FED giảm lãi suất cho vay xuống mức thấp để kích thích kinh tế phục hồi. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, khi bối cảnh thị trường tài chính tại Mỹ trở nên sáng sủa hơn, đẩy thị trường chứng khoán nước này, mà tiêu biểu là chỉ số S&P 500 phục hồi 16% (từ đầu năm 2013), thì cũng trong khoảng thời gian đó, giá vàng đảo chiều giảm 18%.

Hãng tin Reuters (Canada) cho biết, quỹ đầu tư tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm qua bán ra, đưa tổng lượng vàng nắm giữ còn 999,56 tấn. Đây cũng là lần đầu tiên trong bốn năm qua, lượng vàng dự trữ của tổ chức này giảm dưới 1.000 tấn.

Trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng nay là 20.828. Tỷ giá giao dịch của ngân hàng thương mại là 21.025 – 21.036 (mua vào – bán ra).

Theo Thúy Yên (Dân Việt)
Nguồn:

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giá vàng hôm nay