Giáp Tết, rau xanh giảm giá mạnh

Ngày 02/02/2013 13:53 PM (GMT+7)

Trái ngược với những dự đoán dịp Tết rau xanh sẽ khan hàng giá tăng mạnh thì mấy ngày này rau xanh đồng loạt giảm giá mạnh do nguồn cung dồi dào.

Tại các chợ đầu mối Dịch Vọng, Phùng Khoang… (Hà Nội) vào sáng ngày 01/02, thấy các loại rau xanh đang có xu hướng giảm giá mạnh. Có loại giá giảm xuống còn một nửa, thậm chí giảm còn 1/3 so với giá rau hồi cuối tháng 12 và đầu tháng 01/2013.

Hiện tại chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy), rau bắp cải 6.000 đồng/kg giảm xuống còn một nửa giá, su su quả giảm còn 4.000 đồng/kg, cải thảo 6.000 đồng/kg, ngọn su su 10.000 đồng/kg mùng tơi, cải xoong 2.500 đồng/kg, cải chíp 2.000 đồng/mớ, súp lơ xanh 4.000 đồng/cái, súp lơ trắng 5.000 đồng/cái, su hào 10.000 đồng/3 củ.

Một số loại rau củ quả khác như: đỗ xanh, cà chua, khoai tây… giá cũng giảm từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Hiện tại chợ Phùng Khoang cà chua giá 10.000 đồng/kg, đỗ xanh 14.000 đồng/kg.

Giải thích cho việc rau xanh giá giảm mạnh dịp này, chị Nguyễn Ngọc Quỳnh tiểu thương chuyên bán rau tại chợ Dịch Vọng cho biết, thời tiết thuận lợi rau phát triển tốt, nguồn cung dồi dào cộng với việc lượng tiêu thụ đang giảm do sinh viên bắt đầu về quê nghỉ Tết, các nhà hàng, quán ăn lượng rau nhập hàng ngày cũng không tăng.

“Tầm này năm trước, lượng rau xanh mà các nhà hàng đặt phải tăng gấp đôi gấp ba so với ngày thường bởi các cơ quan tổ chức cho cán bộ nhân viên đi ăn tất niên nhiều. Năm nay, số lượng rau nhà hàng đặt vẫn vậy, không tăng so với trước mà dịp này sinh viên về quê nghỉ Tết nên rau khó bán và giá theo đó cũng giảm mạnh”, chị Ngọc Quỳnh chia sẻ.

Giáp Tết, rau xanh giảm giá mạnh - 1

Trong khi giá rau củ quả đang giảm mạnh, người tiêu dùng phấn khởi bởi đến Tết khác với xu hướng các loại hàng hóa rủ nhau tăng giá ầm ầm thì giá rau lại giảm, giá các loại thực phẩm (thịt lợn, gia cầm, thịt bò, thủy hải sản…) vẫn giữ ổn định, không tăng khi Tết sắp đến.

Còn riêng với trứng gia cầm, theo các trại nuôi gà đẻ ở Tam Dương, Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) giá trứng gà đỏ đã giảm hơn một tuần nay xuống còn 2.300 đồng/quả. Và theo đúng quy luật giá trứng ở chợ sẽ giảm theo, tuy nhiên, khảo sát tại các chợ trên địa bàn Hà Nội, giá trứng gia cầm vẫn giữ nguyên, không giảm xuống chút nào so với thời kỳ sốt giá trứng vừa qua. Hiện trứng vịt có giá từ 28.000 – 35.000 đồng/chục quả tùy loại to nhỏ, trứng gà đỏ có giá 26.000 – 28.000 đồng/chục quả…

Nhiều người cho biết, tiểu thương buôn bán trứng tại chợ đang cố tình giữ giá cao để tranh thủ trục lợi. Giá trứng hiện nay trên thị trường vẫn ở mức 3.500 – 4.000 đồng/quả.

Theo Bảo Hân (Vietnamnet)
Nguồn:

Tin liên quan