Hoa phượng nở đỏ rực bên đường tạo thành cảnh sắc đẹp và lãng mạn.
Những ngày này, khi ánh nằng hè bắt đầu gay gắt cũng là lúc các tuyến phố của Thủ đô được tô điểm thêm màu sắc rực đỏ của hoa phượng. Loài hoa này bung nở cũng là lúc các cô, cậu học trò chuẩn bị bước vào mùa thi, mùa tan trường.
Hoa phượng được người Pháp đem về Việt Nam từ thế kỉ 19. Ngày nay, phượng được trồng ở khắp các tỉnh, thành phố của nước ta nhưng nhiều nhất là Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Tại Thủ đô Hà Nội, hoa được trồng nhiều tại trên các tuyến đường, trong công viên hay khuôn viên trường học.
Những ngày tháng 5, Thủ đô Hà Nội rực trời hoa phượng đỏ.
Màu đỏ rực rỡ của hoa phượng in hình trên nền trời xanh biếc.
Hoa phượng còn có tên gọi khác là xoan tây hoặc điệp tây.
Do có màu sắc đẹp nên được trồng tại các tuyến phố, trong công viên hoặc khuôn viên trường học.
Mùa hoa phượng nở cũng là lúc các cô, cậu học trò bước vào mùa thi.
Cành phượng vĩ rủ xuống bên hồ Trúc Bạch (Tây Hồ).
Một góc Hồ Tây (Tây Hồ) in bóng của hoa phượng.
Hoa phượng có tán rộng, tán lá dày đặc tỏa bóng mát.
Loài hoa này có 4 cánh tỏa rộng với màu đỏ hơi cam hoặc đỏ tươi.
Hoa rụng phủ đầy trên đường.
Cây phủ bóng mát trên khắp các tuyến đường.
Mùa hoa phượng nở cũng thu hút rất nhiều người yêu ảnh tới sáng tác.
Đôi bạn trẻ tranh thủ xem lại những bức hình vừa chụp.
Khắp không gianThủ đô đang ngập tràn sắc đỏ của hoa phượng và sắc tím của bằng lăng.