Hỗ trợ 13.000 tấn gạo cho nhân dân dịp tết Nguyên đán

Ngày 10/02/2015 21:37 PM (GMT+7)

Chính phủ đã xuất cấp trên 13.000 tấn gạo cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2015 góp phần đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội.

Ngày 10/2, Bộ Tài chính cho hay, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 3.077 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2015. Cụ thể, xuất hỗ trợ 594 tấn gạo cho tỉnh Ninh Thuận; tỉnh Quảng Bình 1.000 tấn gạo; tỉnh Phú Yên 272 tấn gạo, tỉnh Thanh Hóa 1.211 tấn gạo.

Hỗ trợ 13.000 tấn gạo cho nhân dân dịp tết Nguyên đán - 1

Ảnh minh họa

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gần 10.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho nhân dân 13 địa phương trên cả nước trong dịp Tết Nguyên đán như: Quảng Trị, Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Bình Định, Quảng Ngãi, Yên Báo, Ninh Bình, Cao Bằng, Đắk Lắk, Hà Nam, Kon Tum và Gia Lai.

Như vậy, tính đến nay, Chính phủ đã xuất cấp trên 13.000 tấn gạo cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2015 góp phần đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội.

Dự báo miền Bắc có mưa từ 25 đến 27 Tết

Bưởi hồ lô Tết Ất Mùi giá 2,2 triệu đồng

TP.HCM: Nhiều trẻ phải ăn Tết trong viện vì bệnh thủy đậu

Thực hư tin đồn bánh chưng Tết luộc bằng pin nhanh nhừ

Thu Hoài
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan