Huy chương Olympic được sản xuất như thế nào?

Ngày 15/08/2016 11:16 AM (GMT+7)

Tại Thế vận hội mùa Hè Rio 2016, 5.130 tấm huy chương phục vụ cho Olympic đã được chế tác một cách kỳ công bởi các công nhân của Công ty đúc tiền Brazil.

Công ty Đúc tiền Brazil, ngoại ô Rio de Janeiro, là nơi chịu trách nhiệm thiết kế và sản xuất huy chương cho Olympic Rio 2016. Nhằm giữ truyền thống của Olympic, các nghệ nhân đều phải tự tay khắc lên mặt trước của mỗi tấm huy chương hình ảnh nữ thần vinh quang Nike trong thần thoại Hy Lạp, đi giữa sân vận động Panathinaiko và đền Acropolis ở Athens.

Thiết kế nữ thần Nike trên huy chương mỗi kỳ Olympic đều có những bản sắc của nước chủ nhà.

Xem clip tại đây:

Huy chương Olympic được sản xuất như thế nào? - 1

Huy chương Olympic được sản xuất như thế nào? - 2

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành 2 huy chương tại Olympic Rio.

Để sản xuất ra một chiếc huy chương các nghệ nhân sẽ phải mất tới hai ngày. Mỗi chiếc huy chương đều có đường kính 85mm, nặng 500g, với 30% nguyên liệu và dây đeo đều được làm từ những vật liệu tái chế.

Trước khi ra lò, chúng phải qua khuôn đúc 4 lần, sau đó tên từng môn thi sẽ được khắc lên các tấm huy chương tương ứng. Riêng với mỗi Huy chương Vàng, mỗi chiếc đều có 6 gam vàng không thủy ngân và có giá trị tương đương 587 USD.

Tào Nga (Khai thác từ VTV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h