Bé sơ sinh khổng lồ vừa chào đời đã sở hữu cặp má bánh bao cực đáng yêu

Ngày 11/03/2017 10:59 AM (GMT+7)

Chào đời với cân nặng gấp đôi cân nặng chuẩn của trẻ sơ sinh, em bé Trung Quốc khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Bà mẹ Trung Quốc mới đây đã hạ sinh con trai nặng tới 14,8 pounds (6,7kg). Đây được coi là một trong những em bé nặng nhất được ghi nhận ở nước này, nặng gấp đôi chuẩn cân nặng của một em bé sơ sinh bình thường.

Theo truyền thông địa phương, người bố họ Vương đã rất vui mừng vì con trai anh chào đời khỏe mạnh và đã đặt tên gọi ở nhà cho con là Kang Kang – theo tiếng Trung Quốc có nghĩa là khỏe mạnh.

Bé sơ sinh khổng lồ vừa chào đời đã sở hữu cặp má bánh bao cực đáng yêu - 1

Bé Kang Kang chào đời với cân nặng 6,7kg. 

Cũng theo Huashang Daily, Kang Kang chào đời bằng phương pháp đẻ mổ vào ngày 6/3 vừa qua tại bệnh viện Đại Hưng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Em bé chào đời với sức khỏe tốt, dài 58cm.

Bố bé Kang Kang cũng cho biết người vợ 35 tuổi của anh khá mũm mĩm và bị bệnh tiểu đường thai kỳ. Và chính căn bệnh này đã khiến phụ nữ bị rốn loạn ăn uống, dẫn đến việc em bé có cân nặng quá khủng.

Dù vậy anh Vương cũng cho hay chế độ ăn của vợ anh chủ yếu là thức ăn thô khi mang thai. Theo anh thì có lẽ do con trai đã hấp thụ quá tốt chất dinh dưỡng khi nằm trong bụng mẹ.

Trước khi bé Kang Kang chào đời, thông qua khám thai và siêu âm, cặp đôi được bác sĩ thông báo là em bé khá lớn nhưng họ không ngờ bé lại nặng tới 6,7kg.

Sau khi anh Vương chia sẻ hình ảnh con trên mạng xã hội, đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng đặc biệt là người thân, bạn bè.

Trước em bé khổng lồ này, cặp đôi đã có một con gái 8 tuổi. Khi chào đời, bé gái này cũng có cân nặng vượt chuẩn, nặng 5kg. Anh Vương cho biết do con gái thường xuyên tập thể thao nên hiện tại cân nặng của bé hoàn toàn bình thường với lứa tuổi.

Sau khi em bé Kang Kang ra đời, tiến sĩ Liu cũng khuyên bố mẹ bé nên quản lý chặt chẽ chế độ ăn uống của Kang Kang để giúp bé ổn định trọng lượng, phòng ngừa nguy cơ bị cao huyết áp hoặc cholesterol trong máu cao.

Cũng theo tiến sĩ Liu, các bố mẹ Trung Quốc thường có tâm lý thích em bé to nên khi mang thai sẽ ăn uống rất nhiều nhưng điều này là phản khoa học. Việc thai nhi quá lớn không chỉ khiến người mẹ khó sinh nở mà em bé cũng dễ mắc nhiều bệnh nguy hiểm.

Theo Bộ Y tế Trung Quốc, một em bé sơ sinh được gọi là quá cân vượt chuẩn nếu nặng hơn 4kg trong vòng 1 giờ đầu chào đời. Cân nặng trung bình của bé trai sơ sinh ở nước này là 3,32kg và bé gái là 3,21kg.

Nguy cơ béo phì ở trẻ em tại Trung Quốc

- Tỷ lệ trẻ em thừa cân tăng từ 1,11% lên đến 9,62% từ năm 1985 đến năm 2010.

- Thừa cân, béo phì xảy ra phổ biến ở trẻ em trai sống tại các khu vực thành thị (23,2%)

- Theo Liên đoàn béo phì thế giới, Trung Quốc có thể là quốc gia có những em bé béo nhất thế giới vào năm 2025.

- Số trẻ em béo phì ở độ tuổi từ 5-18 đạt 48 triệu ca trong một thập kỷ.

Nguyệt Minh (Theo Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu