Gặp mẹ bầu nghiện móc đồ tặng con

Ngày 21/03/2014 08:49 AM (GMT+7)

Hiện tại, BST đồ cho con do chính mẹ Bích Phương móc đã lên đến 100 món bao gồm: quần áo, váy, mũ, tất, găng, đồ chơi.

Mẹ Bích Phương hiện tại đang sinh sống tại Cộng hòa Séc và đang mang bầu tháng thứ 6. Chúng tôi đã vô cùng ngưỡng mộ khi biết bà mẹ 25 tuổi này sở hữu một "bộ sưu tập" đồ len cho con gái yêu sắp chào đời và tất cả đều do tay mẹ Phương móc. Hãy cùng trò chuyện với bà mẹ trẻ này nhé!

Tuyệt chiêu chống nghén bằng ruốc, muối vừng

Chào mẹ Bích Phương, được biết bạn đang mang bầu, xin hỏi bạn đang ở tuần thai thứ bao nhiêu rồi ạ?

Hiện tại mình đang mang bầu tuần thứ 26, đã đi được hơn một nửa chặng đường thai kỳ rồi đó.

Cảm xúc của bạn lần đầu nhìn thấy que thử thai lên hai vạch thế nào?

Vợ chồng mình cưới nhau được 1 năm thì tính tới chuyện có em bé. Trước khi dự định có bầu, chồng mình đã lên kế hoạch cũng như tặng mình một món quà đặc biệt đó là một  chuyến du lịch đến đất nước Croatia một tuần. Mình đã thực sự bất ngờ với món quà này và đó là một chuyến đi đầy ý nghĩa của hai vợ chồng.

Sau khi đi du lịch về là mình "thả" luôn nhưng cũng phải mong chờ 3 tháng thì bé Mốp mới đến với chúng mình. Với sự chuẩn bị tâm lí rất sẵn sàng nên vợ chồng mình hạnh phúc lắm. Mình không thể quên được cái cảm giác khi lần đầu que thử thai hiện lên 2 vạch, hai vợ chồng cầm que thử ngắm đi ngắm lại rồi ôm nhau cười như nhặt được vàng, mà cũng đúng thôi, con đến với mình như là một tài sản vô giá vậy...

Gặp mẹ bầu nghiện móc đồ tặng con - 1
Bích Phương và ông xã hiện tại đang sinh sống tại Cộng hòa Séc

Trong thai kỳ, bạn có nghén ngẩm nhiều không?

Bốn tháng đầu mình nghén nhiều, hay thích ăn đồ ngọt, chua và rau quả, không uống được sữa. Mình đã khá lo lắng cho sự phát triển của con nên đã gặp bác sĩ để tư vấn thêm về chế độ ăn uống và được bác sĩ chỉ cho một số thực đơn dễ ăn khi nghén mà vẫn đảm bảo chất cho con. Chế độ ăn đó là có thể thay sữa tươi bằng sữa chua, chế biến các món ăn giảm bớt gia vị, dầu mỡ, đặc biệt là thịt cá mình thấy rất khó ăn nhưng khi mình chế biến làm ruốc thì cảm thấy dễ ăn hơn, vì vậy lúc nào trong bếp cũng có lọ ruốc và thêm 1 lọ muối vừng để đưa cơm hơn, vừa đảm bảo chất mà không bị ngấy.

Ở Séc khám thai hoàn toàn miễn phí

Được biết, hiện tại bạn đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Vậy việc khám thai ở đây có khác biệt gì không ạ? Bạn có tham gia lớp học tiền sản không?

Hiện tại mình đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Mỗi công dân sinh sống dài hạn ở đây đều phải đóng bảo hiểm y tế hàng tháng, số tiền không lớn nhưng đổi lại được rất nhiều ưu đãi khi đi khám sức khỏe. Như mình đi khám thai cũng vậy, không phải mất chi phí gì và cả đến lúc sinh đẻ tại bệnh viện cũng miễn phí hoàn toàn.

Mình hiện đi khám thai tại một phòng khám tư, bác sĩ rất tận tình, ngày đầu đi khám mình đã được tặng một hộp quà gồm những tài liệu cho bà bầu, kem chống rạn da, kem bôi hăm cho em bé, mẫu bỉm và mẫu nước giặt tẩy quần áo cho bé.

Các quy trình khám thai được diễn ra theo định kỳ 1 tháng/lần. Bác sĩ sẽ đo huyết áp, cân nặng, hỏi về tình trạng sức khỏe, sau đó là siêu âm em bé rất kĩ càng về độ phát triển cũng như hình thành các bộ phận có tốt hay không và tặng cho mình một bức hình của em bé. Các mốc khám quan trọng đặc biệt mà mình đã trải qua là:

- Kiểm tra tim thai và cử động của em bé vào tuần thai thứ 6-10.

- Xét nghiệm máu cũng như siêu âm để chẩn đoán sớm bệnh Down cũng như một số dị tật khác vào tuần thai 14

- Tuần thai thứ 20 là siêu âm chuẩn đoán một số bệnh về tim và não

- Và sắp tới đến tuần thai 28 mình sẽ phải kiểm tra lượng đường trong máu để phát hiện bệnh tiểu đường.

Gặp mẹ bầu nghiện móc đồ tặng con - 2
Bích Phương đang tự tay móc đồ cho con

Muốn mi-nhon, đừng ăn đêm!

Hiện tại bạn đã tăng được bao nhiêu cân rồi?

Do 3 tháng đầu mình bị ốm nghén, không ăn uống được nhiều nên cân nặng cũng không tăng được bao nhiêu. Tuy nhiên, bác sĩ bên này có khuyên mình không nên tăng cân quá nhanh và quá nhiều. Hiện tại mình đã tăng được 6kg, em bé đang phát triển tốt và bác sĩ nói tăng cân như thế là hợp lý.

Nhìn bạn vẫn rất thon gọn dù đã mang thai ở tháng thứ 7. Bạn có bí quyết gì không?

Khi hết nghén thì mình đã ăn uống được trở lại bình thường, mình rất chú trọng tới những bữa ăn ban ngày, ngoài những chất đạm như thịt, cá, trứng thì mình bổ sung thêm nhiều hoa quả, đồ ăn làm từ sữa không béo như sữa chua, sữa đậu nành. Buổi tối mình ăn rất ít và không ăn thêm đêm để vừa tránh đầy bụng, khó ngủ cũng như kiểm soát cân nặng vì ăn đêm có hại và thường hay vào mẹ hơn là vào con. Đây chính là bí quyết giúp mình không tăng cân quá nhiều mà con vẫn đủ chất.

Ngoài ra, bác sĩ cũng có tư vấn cho mình thêm về một số bài tập đơn giản cũng như cách mátxa để giảm đau lưng, mỏi người và tránh tăng cân quá nhiều do lười vận động.

Gặp mẹ bầu nghiện móc đồ tặng con - 3
Mới mang thai tháng thứ 6 nhưng vợ chồng Bích Phương đã chuẩn bị xong giường, cũi cho con.

Gặp mẹ bầu nghiện móc đồ tặng con - 4
Mẹ khéo tay trang trí cho con gái yêu góc phòng đẹp nhất

Gặp mẹ bầu nghiện móc đồ tặng con - 5
Đồ chơi mẹ Bích Phương tự tay móc cho con

Sở thích tự tay móc đồ cho con

Khi mang thai, anh xã có giúp bạn được nhiều không?

Trong những buổi nói chuyện với bác sĩ, chồng mình cũng có đến nghe cùng và hàng ngày đều không quên mátxa cho vợ. Anh giúp mình rất nhiều cũng như động viên tinh thần để mình cảm thấy thoải mái hơn. Bụng bầu lớn dần, đi lại cũng khó khăn hơn, kể cả những việc như gội  đầu, sấy tóc chồng mình cũng không ngại làm hộ vợ. Mình rất hạnh phúc và yên tâm khi ở bên anh ấy. Chắc chắn là anh ấy sẽ là người bố tốt.

Hiện tại bạn đang mang thai tháng thứ 7, vậy vợ chồng bạn đã chuẩn bị được nhiều đồ cho con chưa?

Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất trên thế gian của người phụ nữ là được làm mẹ, đan lẫn những cảm xúc yêu thương, hồi hộp, mong ngóng con từng ngày ngập tràn trong căn nhà nhỏ, trong đó đáng yêu nhất là được tự tay mua sắm, chuẩn bị đồ để đón con chào đời. Cảm giác ấy thật tuyệt, nó giống như lúc còn bé được bố mẹ mua cho quần áo mới cho vậy. Mình đã rất nhiều lần cứ mân mê, nhìn ngắm mãi không biết chán những đồ dùng của con, đôi lúc còn đứng trước gương ướm quần áo con lên bụng bầu rồi tủm tỉm cười một mình.

Vợ chồng mình đã chuẩn bị trước khá nhiều đồ để đón con như cũi cho bé nằm, trang trí cho con một không gian thật ấm áp. Mình chuẩn bị đồ đạc từ lúc mang bầu 5 tháng. Mình muốn chuẩn bị cho con thật chu đáo trước 3 tháng cuối vì đó là thời gian mà mẹ bầu nặng nề và đi lại mệt mỏi nhất.

Điều đặc biệt bé Mốp nhà mình còn sở hữu hẳn một bộ sưu tập áo váy len điệu đà. Ngay từ trước khi mang thai, mình rất thích nhìn các thiên thần nhỏ diện đồ len và được tự tay thiết kế, đan quần áo cho con là trải nghiệm rất tuyệt mà mình nghĩ các bà mẹ nên thử.

Gặp mẹ bầu nghiện móc đồ tặng con - 6
Tủ đồ của bé Mốp

Gặp mẹ bầu nghiện móc đồ tặng con - 7
Một chiếc áo mẹ Bích Phương tự tay móc

Gặp mẹ bầu nghiện móc đồ tặng con - 8
Rất nhiều váy áo điệu đà cho con gái sắp chào đời.

Gặp mẹ bầu nghiện móc đồ tặng con - 9
Tất cả đều do tự tay mẹ Phương móc

Gặp mẹ bầu nghiện móc đồ tặng con - 10
Mẹ Phương còn tự móc váy bầu cho chính mình nữa.

Cảm giác được tự tay làm quần áo cho con thật thú vị phải không? Bạn đã học móc đồ lâu chưa?

Khi hai vợ chồng lên kế hoạch có em bé là mình đã tự học những mũi móc đầu tiên. Mình tự mua sách báo về học, thời gian học cũng khá nhanh, có lẽ vì mỗi khi nghĩ về con, nó như một nguồn cảm hứng để mình sáng tạo ra những bộ đồ dễ thương nhất. Cảm giác rất tuyệt vời khi được tự tay mình móc đồ cho con mặc, nó cũng như một món quà đầy tâm huyết và tình cảm của người mẹ dành cho đứa con sắp ra đời.

Hiện tại bộ sưu tập những đồ mình móc bao gồm quần, áo, váy, mũ, tất tay, chân, đồ chơi cũng lên đến gần 100 đồ rồi đấy. Cứ mỗi lần mở tủ nhìn bộ sưu tập đồ len do chính tay mình tự móc, mình cảm thấy vui lắm. Nhiều buổi tối, hai vợ chồng lại bỏ hết đồ ra, xếp trên giường rồi ngắm nghía. Chúng mình đang mong chờ từng ngày con ra đời để mặc những bộ đồ này.

Xin cảm ơn bạn và chúc bạn có một thai kỳ hoàn hảo!

Thái Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu