Kỳ tích vừa xảy ra tại một trung tâm y tế ở Bình Phước

Ngày 21/04/2023 20:00 PM (GMT+7)

(NLĐO)-Nữ bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu do thai ngoài tử cung vỡ và cần phải tiến hành mổ gấp.

Ngày 21-4, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Bác sĩ CK II Lê Thanh Long, Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước cho biết đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho nữ bệnh nhân mang thai ngoài tử cung bị vỡ.

Người thực hiện là Bác sĩ La Đình Quảng, Trưởng khoa ngoại Trung tâm Y tế thị xã Phước Long.

Kíp thực hiện ca phẫu thuật cho nữ bệnh nhân mang thai ngoài tử cung bị vỡ

Kíp thực hiện ca phẫu thuật cho nữ bệnh nhân mang thai ngoài tử cung bị vỡ

Theo đó, ngày 19-4, nữ bệnh nhân được người nhà đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước và được các bác sĩ chẩn đoán bị vỡ thai ngoài tử cung cần phải chuyển tuyến lên Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Tuy nhiên, trên đường di chuyển, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển biến nặng và buộc phải đưa vào Trung tâm Y tế thị xã Phước Long để cấp cứu, nếu không sẽ tiên lượng xấu.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu do thai ngoài tử cung vỡ và cần phải tiến hành mổ gấp. Sau khi hội chẩn, người nhà đã thống nhất để bệnh nhân mổ tại đây.

Sau hơn 1 giờ, ca mổ đã thành công tốt đẹp và bệnh nhân được đưa về phòng chăm sóc hậu phẫu.

Theo các bác sĩ tại Trung tâm y tế thị xã Phước Long, thời điểm bệnh nhân được đưa tới đã rơi vào tình trạng nguy kịch, bị sốc mất máu do thai ngoài tử cung vỡ, nếu không được mổ kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

Bác sĩ CK II Lê Thanh Long cho biết, mặc dù là đơn vị tuyến huyện, nhưng thời gian qua, Trung tâm y tế thị xã đã thực hiện được nhiều ca phẫu thuật khó và đặc biệt đã thực hiện chạy thận cho bà con được hơn 5 năm.

Theo các bác sĩ, thai ngoài tử cung là những trường hợp trứng đã thụ tinh và làm tổ nằm ở nơi khác, thay vì trong lòng buồng tử cung. Vị trí thường gặp nhất là ở vòi trứng, khi vỡ dễ gây ra nhiều biến chứng đe dọa đến tính mạng như máu ồ ạt vào trong ổ bụng, bệnh nhân biểu hiện đau bụng đột ngột dữ dội, có thể bị ngất xỉu và nhiều nguy cơ bị sốc mất máu. Da xanh, niêm nhạt, mạch nhanh, nhẹ và huyết áp khó bắt. Nếu không đưa đến cấp cứu bệnh viện kịp thời, tình trạng xuất huyết không được bù máu, bù dịch hay duy trì thể tích tuần hoàn hiệu quả, người bệnh dễ trụy mạch và tử vong do vỡ thai ngoài tử cung.

Những hình ảnh vượt cạn chân thực và đong đầy cảm xúc, số 4 nhìn đã thấy đau thấu xương
Trong quá trình vượt cạn, các bà mẹ bộc lộ muôn vàn cảm xúc khác nhau, nói lên nhiều điều.

Sinh nở vuông tròn

Theo Thảo Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thai ngoài tử cung