Liên tiếp những vụ sản phụ tử vong đột ngột khi sinh khiến chị em "khiếp vía"

Ngày 15/07/2019 19:03 PM (GMT+7)

Trong thời gian gần đây, liên tiếp những vụ sản phụ tử vong đột ngột chưa xác định rõ nguyên nhân cả khi sinh thường và sinh mổ đã xảy ra.

Sau 9 tháng 10 ngày mang thai đầy vất vả, sinh con là giây phút khiến các mẹ bầu háo hức và hạnh phúc tột cùng. Vậy nhưng bên cạnh đó, các mẹ cũng không kém phần hoang mang, lo lắng vì những tai biến sản khoa cực nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào, đe dọa tính mạng của cả mẹ và em bé.

Đặc biệt, thời gian gần đây, liên tiếp các vụ sản phụ tử vong khi sinh con, cả trong sinh thường và sinh mổ đã xảy ra, khiến các chị em chuẩn bị và đang mang bầu càng thêm lo lắng. 

Bình Định: Sản phụ tử vong bất thường sau ca mổ đẻ 

Hôm qua (ngày 14/7), ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định xác nhận sự việc một sản phụ tử vong sau ca mổ đẻ xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, sản phụ tên Võ Thị Bích Liễu (26 tuổi, sống tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) mang thai 38 tuần tuổi, khi đi khám thì phát hiện thai bị nhau quấn cổ 2 vòng nên được khuyên phải nhập viện. Sáng 13/7, gia đình đưa chị Liễu vào Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn. Đến đầu giờ chiều thì chị Liễu được đưa vào phòng mổ. Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ cháu bé được đưa ra khỏi phòng mổ, sau đó sản phụ cũng được đưa ra phòng hậu phẫu.

Liên tiếp những vụ sản phụ tử vong đột ngột khi sinh khiến chị em amp;#34;khiếp víaamp;#34; - 1

Gia đình sốc khi nghe tin chị Liễu tử vong sau ca sinh mổ. 

Tuy nhiên, ít phút sau, sản phụ Liễu lên cơn co giật được các bác sĩ tiến hành cấp cứu. Gia đình chị Liễu cũng yêu cầu phải chuyển chị Liễu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. Tuy nhiên, sản phụ Liễu đã tử vong trước khi chuyển viện. 

Ông Võ Văn Dũng (55 tuổi, cha của sản phụ Liễu) cho biết, sau khi con gái mình được đưa từ phòng phẫu thuật ra ngoài vài phút thì gia đình phát hiện chị bị co giật, tím tái. Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn có tiêm thuốc, cho thở bằng ống thở… Ông Dũng cũng cho rằng để xảy ra trường hợp sản phụ chết bất thường như vậy là có liên quan đến trách nhiệm của y, bác sĩ nên đã yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Sở Y tế tỉnh cho biết vụ việc đã được sở tiếp nhận, hiện đang chờ báo cáo từ đơn vị cũng như kết quả pháp y và họp hội đồng chuyên môn để làm rõ nguyên nhân. 

Bắc Ninh: Sản phụ tử vong sau gây tê đẻ không đau

Sản phụ tên Nguyễn Thị H. (33 tuổi, sống tại Tiên Du, Bắc Ninh) đến sinh con tại Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh tối ngày 8/7/2019 và đã tử vong sau khi sinh.

Theo thông tin từ người nhà sản phụ, tối 8/7, chị H. có dấu hiệu đau bụng chuyển dạ khi mang thai lần 2, 39 tuần, được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh chờ sinh.

Sau thăm khám, do kết quả cả mẹ và thai nhi đều bình thường nên bác sĩ chỉ định đẻ thường. Trong quá trình chờ sinh, nhân viên y tế của bệnh viện tư vấn chị H. tiêm mũi giảm đau giá 1,5 triệu đồng nhưng chị H. không mua, cho rằng mình có thể chịu đau được.

Liên tiếp những vụ sản phụ tử vong đột ngột khi sinh khiến chị em amp;#34;khiếp víaamp;#34; - 2

Sản phụ tử vong tại bệnh viện sản nhi Bắc Ninh sau khi tiêm mũi đẻ không đau.

Khi vào phòng đẻ, chị H. đau nhiều, thương vợ nên chồng chị H. đã đóng 1,5 triệu đồng mua thuốc giảm đau cho vợ theo tư vấn của nhân viên y tế, rồi cầm hóa đơn đưa cho khoa Sản để tiêm cho chị H.

1h sáng ngày 9/7, chị H. được tiêm gây tê tủy sống. 30 phút sau, thai phụ có biểu hiện khó thở, tím tái, không bắt được mạch, không đo được huyết áp và có dấu hiệu ngừng tuần hoàn.

Ngay lập tức, thai phụ được cấp cứu tích cực với sự hỗ trợ chuyên môn của các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Sau đó các bác sĩ quyết định phẫu thuật mổ lấy thai, bé gái ra đời nặng 2,7 kg, sức khỏe không tốt nên được chuyển thẳng sang khoa sơ sinh để chăm sóc.

Đến 2h50 cùng ngày, sản phụ được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai để cấp cứu trong tình trạng hôn mê, mạch 155 lần/phút, huyết áp 100/65 mmHg, chỉ số bão hòa oxy SpO2 95%, tuy nhiên trên đường cấp cứu, sản phụ đã có liên tiếp 3 cơn ngừng tim và đã tử vong trước khi đến Bệnh viện Bạch Mai.

Hiện Bộ Y tế đã gửi công văn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Thanh Hóa: Mẹ chết, thai nhi không nguyên vẹn sau sinh tại bệnh viện

Theo phản ánh của anh Hoàng Văn Hiếu (42 tuổi, trú tại thôn Cự Môn, xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa), vào khoảng 8h sáng ngày 4.7, vợ anh là chị Bùi Thị G (31 tuổi) có biểu hiện chuyển dạ được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành sinh.

Sau khi thăm khám, chị G được chuyển đến phòng sinh. Khoảng 2 giờ đồng hồ sau, các bác sĩ thông báo thai nhi đã tử vong.

“Tôi đang đứng ngoài chờ thì bác sĩ mang ra một cái hộp và căn dặn đừng mở ra để mang về nhà. Về đến nhà, gọi chú bác, anh em đến mở ra thì thấy thi thể là một bé trai không còn nguyên vẹn” – bà Phạm Thị Thương (50 tuổi, dì ruột của chị G) nói.

Liên tiếp những vụ sản phụ tử vong đột ngột khi sinh khiến chị em amp;#34;khiếp víaamp;#34; - 3

Sản phụ đi đẻ lần 3 nhưng thai nhi tử vong và 2 ngày sau mẹ cũng không qua khỏi.

Theo bà Thương, sau khi làm thủ tục chôn cất cháu xong, khoảng 14h cùng ngày, gia đình nhận được thông tin sức khỏe của chị G có chuyển biến xấu và phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu. 

17h cùng ngày vợ tôi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và được đưa lên bàn mổ. Ca mổ kết thúc bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức.

Sau ca mổ lần đầu, đến khoảng 3h sáng ngày 5.7, bác sĩ tiếp tục thông báo, bệnh tình của vợ tôi có biểu hiện nguy cấp và phải tiến hành mổ lần 2” , anh Hiếu nói.

Anh Hiếu cho biết thêm, sau khi mổ lần 2, đến khoảng 7h sáng ngày 6.7, bệnh viện thông báo, sức khỏe bệnh nhân có diễn biến xấu, khó qua khỏi và khuyên gia đình đưa về nhà. Gia đình đưa chị G về được nửa đường thì chị mất.

Bộ Y tế cũng đã yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành đối với sản phụ Bùi Thị G. về Bộ Y tế trước 16h ngày 15/7/2019.

Những tai biến sản khoa cực nguy hiểm khi sinh con

Tai biến sản khoa là những bất thường trong quá trình mang thai và sinh nở. Hiện nay tai biến sản khoa được chia thành 2 nhóm, đó là: Nhóm những tai biến có thể kiểm soát được và nhóm những tai biến không thể kiểm soát.

Có nhiều nguyên nhân có thể dẫn đến các tai biến sản khoa, nhưng nguyên nhân phổ biến nhất là do chậm trễ trong quá trình khám thai cũng như việc phát hiện nguy cơ chậm hoặc có thể do bác sĩ chẩn đoán và xử lý muộn, chuyển tuyến không kịp thời.

Trong giai đoạn mang thai, sản phụ có thể gặp những tai biến như: nhau tiền đạo, nhau bám thấp, nhau bong non… Trong lúc chuyển dạ có thể bị băng huyết, vỡ tử cung, thuyên tắc ối. Sau khi sinh sản phụ vẫn có nguy cơ bị băng huyết và nhiễm trùng hậu sản.

Trong các tai biến sản khoa kể trên thì có 5 tai biến sản khoa đặc biệt nguy hiểm vì có nguy cơ đe dọa tính mạng của cả sản phụ lẫn thai nhi là: vỡ tử cung, băng huyết sau sinh, tiền sản giật, nhiễm trùng hậu sản và uốn ván.

Những vụ tai nạn khi sinh nở do lỗi của bác sĩ khiến chị em kinh hãi hết muốn đẻ
Bác sĩ đỡ đẻ cố kéo khiến thai nhi đứt cổ, gãy chân...khiến chị em rùng mình.
Minh An (T/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai biến sản khoa