Nam bác sĩ sản khoa 'mát tay' chữa vô sinh cho hàng trăm cặp đôi hiếm muộn

Ngày 25/07/2016 00:06 AM (GMT+7)

6 năm làm bác sĩ sản khoa, bác sĩ Thân Trọng Thạch đã chữa vô sinh thành công cho hàng trăm cặp vợ chồng hiếm muộn.

“Tuổi trẻ - tài cao - bảnh bao” là nhận xét đồng nghiệp và bệnh nhân dành cho nam bác sĩ sản khoa Thân Trọng Thạch (34 tuổi - Tp. Hồ Chí Minh). Thời gian qua, anh đã chữa trị vô sinh thành công cho rất nhiều trường hợp hiếm muộn, vô sinh. Anh cũng đã tận mắt chứng kiến giọt nước mắt hạnh phúc ngập tràn của các sản phụ và gia đình bệnh nhân khi ẵm con trên tay sau hàng chục năm kiếm tìm.

Ngành Sản: Đem đến niềm vui nhiều hơn nỗi buồn

Tốt nghiệp trường ĐH Y Dược Tp.HCM, bác sĩ Thân Trọng Thạch quyết định thi nội trú vào ngành Sản phụ khoa của trường. Chia sẻ lý do chọn ngành Sản, anh cho biết: “Học xong, tôi đã đăng ký hồ sơ thi nội trú để có cơ hội  làm giảng viên. Khi đó, tôi quyết định chọn ngành Sản khoa. Đó là ngành có nhiều lĩnh vực giúp tôi có thể phát huy khả năng của mình. Hơn nữa, Sản khoa đem đến nhiều niềm vui hơn nỗi buồn cho bác sĩ và bệnh nhân”.

Kết thúc khóa học, bác sĩ Thạch được giữ lại trường, giảng dạy Bộ môn Sản. Năm 2011, anh hợp tác thêm với bệnh viện Hùng Vương, chuyên điều trị bệnh vô sinh các các cặp vợ chồng hiếm muộn.

Nam bác sĩ sản khoa mát tay chữa vô sinh cho hàng trăm cặp đôi hiếm muộn - 1

Bác sĩ Thân Trọng Thạch và ekip trong một ca sinh mổ. 

Nói về công việc của mình, bác sĩ Thạch tâm sự, Sản khoa là ngành vất vả nhất trong tất cả các ngành. Bác sĩ phải trực ca đêm ca ngày, cuối tuần vẫn phải tới bệnh viện. Đặc biệt, cả mẹ và bé đều nằm trong tay bác sĩ nên trách nhiệm, áp lực rất lớn. Sau bao vất vả đó, anh đã nhận được nhiều "trái ngọt" do chính tay mình tạo ra khi nghe các bé cất tiếng khóc chào đời hay nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của sản phụ hiếm muộn. 

Chính bác sĩ cũng xúc động rơi nước mắt khi các cặp đôi hiếm muộn có con

6 năm công tác, bác sĩ Thạch tận mắt chứng kiến nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn vỡ òa hạnh phúc khi cầm kết quả xét nghiệm cấy tinh trùng vào trứng thành công. “Tôi cũng không rõ, mình đã chữa trị được bao nhiêu ca vô sinh cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện đón khoảng 1-2 cặp vợ chồng đến khám và chữa vô sinh.”, bác sĩ Thạch nói. 

Anh kể về một trường hợp khiến anh nhớ mãi: “Có 1 cặp vợ chồng gần 40 tuổi đến tìm tôi để khám và chữa vô sinh. Họ cưới nhau từ khi tuổi còn trẻ nhưng 18 năm sau mới đi điều trị tìm con. Khi khám, tôi khá bất ngờ với thể trạng của họ, người vợ không có nhiều trứng, còn chồng tinh trùng yếu. Do họ không có điều kiện nên tôi đã tư vấn họ đi xin trứng để làm thụ tinh trong ống nghiệm. Sau khi bàn bạc, 2 vợ chồng đồng ý với phương pháp sinh con này. Tuy nhiên, khi họ quyết định xin trứng của người em gái thì người em rể phản đối vợ cho trứng chị gái. Vì vậy, họ đành ngậm ngùi ra về với nỗi buồn nặng trĩu”.

Một năm sau, cặp vợ chồng quay lại tìm bác sĩ Thạch. Anh cho biết, chồng em gái đã đồng ý vợ mình cho trứng để thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của chồng chị gái, sau đó chuyển phôi vào buồng tử cung của chị gái. Chính ánh mắt của cặp vợ chồng hiếm muộn đã khiến bác sĩ Thạch quyết tâm thụ tinh thành công, giúp họ có đứa con đầu lòng sau 18 năm kết hôn.

Nam bác sĩ sản khoa mát tay chữa vô sinh cho hàng trăm cặp đôi hiếm muộn - 2

Bác sĩ Thạch trước giờ vào phòng mổ cho một sản phụ. 

Nam bác sĩ sản khoa mát tay chữa vô sinh cho hàng trăm cặp đôi hiếm muộn - 3

Bác sĩ Thạch (giữa) cùng ekip vui vẻ chụp ảnh sau một ca sinh nở thành công. 

Cũng có một cặp vợ chồng khác bị hiếm muộn và đã thụ tinh thành công sau đó họ đã đến nhờ bác sĩ Thạch theo dõi quá trình mang thai và  sinh nở của mình. Tuy nhiên, đứa trẻ trong bụng sản phụ này bị phát triển kém, có thể tử vong bất kì lúc nào trong tử cung. Trước nguy cơ đó, bác sĩ Thạch đã khuyên  sản phụ nhập viện khẩn cấp. Nhờ vậy, em bé chào đời với cân nặng gần 800gam. “Cân nặng của bé trong ca sinh đó chưa đạt tiêu chuẩn nhưng ẵm bé trên tay, tôi xúc động rơi nước mắt. Dù sao, 2 mẹ con thai phụ đã “mẹ tròn con vuông”. Thi thoảng, cặp vợ chồng đó có liên lạc và gửi hình bé cho tôi. Trộm vía, con lớn rất nhanh và kháu khỉnh. Đó có lẽ là những món quà tuyệt vời nhất với một bác sĩ sản khoa như tôi.”, bác sĩ Thạch kể. 

Làm việc trong khoa sản đã 6 năm nhưng bác sĩ Thạch cho biết anh chưa bao giờ cảm thấy chán hay có suy nghĩ chuyển ngành. Được chứng kiến các cặp vợ chồng nhọc nhằn tìm con, anh càng thấy yêu nghề hơn. Đặc biệt, anh luôn cố gắng tìm ra phương pháp mang thai hiệu quả để gia đình các cặp đôi hiếm muộn được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. “Hơn 9 tháng sản phụ hiếm muộn dưỡng thai là chừng ấy thời gian tôi lo lắng, trăn trở cho sức khỏe của họ. Khi ca sinh mẹ tròn con vuông tôi mới thấy an lòng. Ngoài kia, có nhiều cặp vợ chồng đang trong hành trình kiếm con, tôi mong sao ước nguyện của họ sớm thành hiện thực”, bác sĩ Thạch trải lòng.

Vân Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu