Ông cụ 77 tuổi có con với người giúp việc 33 tuổi, kết quả xét nghiệm ADN khiến ông tức giận không qua khỏi

Thy Dung - Ngày 22/09/2024 11:30 AM (GMT+7)

5 cô con gái ruột của ông luôn nghi ngờ đứa con của người giúp việc không chung dòng máu với mình nên đã yêu cầu xét nghiệm ADN.

Câu chuyện về một ông lão 77 tuổi và bảo mẫu 33 tuổi mang thai đang gây chấn động dư luận. Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, gia đình rơi vào cuộc chiến căng thẳng khiến ông lão tức giận đến mức qua đời. Vụ việc này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng và đặt ra nhiều câu hỏi về mối quan hệ đặc biệt giữa ông lão và giúp việc, cũng như phản ứng của 5 cô con gái.

Mối quan hệ giữa ông lão và bảo mẫu trẻ tuổi

Ông Diệp (Trung Quốc), 77 tuổi, sống một mình trong căn hộ do cơ quan cấp sau khi nghỉ hưu. Vợ ông đã qua đời hơn 10 năm, và các con gái của ông đều đã lập gia đình và sống riêng. Để tránh cảnh cô đơn, ông Diệp đã thuê một người giúp việc 33 tuổi tên Nhậm Ứng Nga để chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Dù chênh lệch tuổi tác giữa hai người lên đến 44 tuổi, mối quan hệ giữa ông lão và giúp việc lại phát triển theo chiều hướng không ai ngờ tới.

Ông Diệp nhận được tin vui khi người giúp việc thông báo đã có con với mình.

Ông Diệp nhận được tin vui khi người giúp việc thông báo đã có con với mình.

Không lâu sau khi bắt đầu làm việc, Nhậm Ứng Nga thông báo rằng cô đã mang thai với ông Diệp. Đối với ông, đây là một tin vui bất ngờ. Ở tuổi xế chiều, ông vẫn luôn mong mỏi có một người con trai để nối dõi, và điều này đã trở thành hy vọng cuối cùng của ông sau nhiều năm sống trong sự cô đơn.

Tuy nhiên, niềm vui của ông Diệp không được chia sẻ bởi các con gái của ông. 5 cô con gái tức giận kéo đến nhà, cáo buộc bà Nga đã lợi dụng cha mình để tiến thân. Họ không tin rằng cha mình, ở tuổi 77, vẫn còn khả năng có con. Các con gái nghi ngờ rằng Nhậm Ứng Nga đang bịa đặt để có thể tiến sâu vào gia đình và chiếm đoạt tài sản của cha họ.

Ông Diệp đau khổ trước sức ép của 5 đứa con gái.

Ông Diệp đau khổ trước sức ép của 5 đứa con gái.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi 5 cô con gái đuổi Nhậm Ứng Nga ra khỏi nhà. Sau đó, họ còn dẫn chồng đến để đánh đập cô, mong muốn "dạy dỗ" người phụ nữ mà họ cho là đang âm mưu chiếm đoạt gia sản. Tuy nhiên, Nhậm Ứng Nga không cam chịu và quyết định kiện các con gái của ông Diệp ra tòa.

Trước tình hình căng thẳng giữa các con gái và giúp việc, ông Diệp tức giận quyết định dọn ra khỏi nhà và chuyển đến sống cùng với Nhậm Ứng Nga tại một căn hộ thuê. Từ đó, cuộc sống của ông với bà Nga diễn ra suôn sẻ, và bà thực sự đã sinh cho ông một cậu con trai khỏe mạnh, niềm vui và tự hào của ông trong những năm cuối đời.

Bà Nhậm Ứng Nga khẳng định mình đến với ông Diệp xuất phát từ tình yêu.

Bà Nhậm Ứng Nga khẳng định mình đến với ông Diệp xuất phát từ tình yêu.

Xét nghiệm ADN và cái kết đầy bi kịch

Khi con trai ông Diệp đến tuổi đi học, ông quyết định kết hôn với Nhậm Ứng Nga để đảm bảo đứa trẻ có quyền hợp pháp và tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, động thái này một lần nữa khiến 5 cô con gái nổi giận. Họ yêu cầu làm xét nghiệm ADN để xác nhận đứa trẻ có phải là con ruột của ông Diệp hay không.

Kết quả xét nghiệm ADN đã khiến mọi người bất ngờ: Đứa trẻ thực sự là con ruột của ông Diệp, tức là em trai cùng cha khác mẹ với 5 cô con gái. Ông Diệp rõ ràng vẫn còn sức khỏe và khả năng sinh con dù đã ở tuổi 77.

Tưởng rằng sự thật sẽ làm các con gái nguôi giận, nhưng ngược lại, họ càng phản ứng quyết liệt hơn. Không chấp nhận kết quả, họ chửi mắng Nhậm Ứng Nga và bỏ đi. Sự việc này khiến ông Diệp vô cùng tức giận và đau lòng, khiến ông lâm bệnh nặng.

Ông Nhậm ra đi sau lần lâm bệnh nặng.

Ông Nhậm ra đi sau lần lâm bệnh nặng.

Khi ông Diệp phải nhập viện để phẫu thuật cấp cứu, bệnh viện yêu cầu các con gái của ông ký giấy đồng ý phẫu thuật. Nhưng với sự mâu thuẫn đã kéo dài, không ai trong số 5 cô con gái đồng ý ký giấy. Việc này khiến bệnh viện không thể tiến hành phẫu thuật kịp thời và ông Diệp qua đời trong sự uất ức.

Trước khi qua đời, ông Diệp để lại di chúc, ghi rõ rằng toàn bộ tài sản và ngôi nhà sẽ thuộc về Nhậm Ứng Nga và con trai họ. 5 cô con gái của ông hoàn toàn không được thừa hưởng bất kỳ tài sản nào.

Tuy nhiên, để trả đũa, 5 cô con gái đã giấu kết quả xét nghiệm ADN và tung tin rằng ông Diệp 77 tuổi thì làm sao còn khả năng có con khiến Nhậm Ứng Nga không thể nhận được tiền trợ cấp từ cơ quan của ông Diệp. Cuộc sống của Nhậm Ứng Nga và con trai trở nên vô cùng khó khăn khi họ không có nguồn thu nhập ổn định dù có quyền sở hữu ngôi nhà.

Đàn ông 77 tuổi có khả năng có con nữa hay không?

Đàn ông 77 tuổi vẫn có khả năng có con, nhưng khả năng này phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như sức khỏe tổng thể, chất lượng tinh trùng và lối sống. Dưới đây là một số điểm quan trọng về khả năng sinh sản của nam giới lớn tuổi:

- Khả năng sinh sản của nam giới duy trì suốt đời: Khác với phụ nữ, nam giới không có thời kỳ mãn kinh, và họ có thể sản xuất tinh trùng suốt đời. Tuy nhiên, số lượng và chất lượng tinh trùng có xu hướng giảm dần theo tuổi tác.

- Giảm chất lượng tinh trùng: Khi đàn ông già đi, chất lượng tinh trùng có thể giảm về cả số lượng và độ linh hoạt. Điều này có thể làm giảm khả năng thụ thai và tăng nguy cơ sẩy thai hoặc các vấn đề về di truyền ở thai nhi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp nam giới lớn tuổi có con mà không gặp phải các vấn đề này.

- Yếu tố sức khỏe: Sức khỏe tổng thể đóng vai trò quan trọng trong khả năng sinh sản. Nếu một người đàn ông ở độ tuổi 77 có lối sống lành mạnh, không hút thuốc, uống rượu quá mức hoặc bị các bệnh mãn tính nghiêm trọng, thì khả năng có con vẫn tồn tại. Tuy nhiên, những người có các vấn đề sức khỏe như tiểu đường, cao huyết áp, hoặc các bệnh về tim mạch có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng.

- Trường hợp điển hình: Trong thực tế, có nhiều trường hợp đàn ông lớn tuổi, thậm chí ngoài 70 hoặc 80 tuổi, vẫn có con. Những người nổi tiếng như Charlie Chaplin đã có con ở tuổi 73, cho thấy rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra.

Tóm lại, đàn ông 77 tuổi vẫn có khả năng sinh con, nhưng khả năng này giảm dần theo tuổi tác và phụ thuộc vào nhiều yếu tố sức khỏe cá nhân.

Ông cụ 71 tuổi kết hôn với vợ trẻ kém 45 tuổi: Hạnh phúc ngày con chào đời nhưng niềm vui chỉ vỏn vẹn 10 năm
Cặp đôi này đã đối mặt với nhiều chỉ trích và sự hoài nghi từ xã hội do chênh lệch tuổi tác lên tới 45 tuổi.

Câu chuyện mang thai

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai