Sinh con là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ.
Nhưng liệu bạn có thể tưởng tượng nổi một người dành trọn 21 năm cuộc đời để liên tục mang thai và sinh nở với 15 lần liên tiếp, đây không phải là kịch bản trong một bộ phim mà là câu chuyện có thật ngoài đời.
Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa cô gái trẻ và người đàn ông trung niên
Trần Hồng Lan (Trung Quốc) sinh ra trong một gia đình nghèo khó, có nhiều anh chị em. Vì không phải con gái được cưng chiều trong nhà, cô sớm phải bươn chải kiếm sống.
Năm 19 tuổi, Hồng Lan làm công nhân tại một công trường xây dựng và tình cờ gặp Lương Nhị, một người đàn ông 49 tuổi chưa từng kết hôn. Sự chênh lệch tuổi tác quá lớn giữa họ khiến nhiều người ngỡ ngàng, nhưng bằng sự khéo léo và ân cần, Lương Nhị dần khiến cô gái trẻ rung động. Ban đầu, ông chỉ xem cô như một người em gái, nhưng sau nhiều lần bày tỏ tình cảm, Hồng Lan đã thuyết phục được ông bước vào hôn nhân.
Người đàn ông 49 tuổi kết hôn với vợ trẻ hơn mình 30 tuổi.
Cuộc sống của hai vợ chồng tuy không dư dả nhưng tràn ngập tình cảm. Sau đám cưới, họ trở về quê sinh sống, chồng làm nghề khai thác nhựa cây, còn vợ ở nhà chăm lo gia đình.
Bắt đầu "marathon" sinh con suốt 21 năm, 15 lần mang thai liên tiếp
Ngay sau khi kết hôn, Hồng Lan sinh con trai đầu lòng. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người sốc là không lâu sau đó, cô tiếp tục mang thai đứa thứ hai, thứ ba, rồi lần lượt 15 lần sinh nở liên tiếp trong suốt 21 năm.
Tính trung bình, cứ hơn một năm một lần, cô lại mang bầu, sinh con và tiếp tục vòng lặp đó trong suốt hai thập kỷ. Thai kỳ liên tục, cơ thể không có thời gian phục hồi, nhưng cô vẫn kiên trì làm tròn vai trò làm mẹ mà không một lời than phiền.
Hồng Lan có 15 lần sinh nở liên tiếp trong suốt 21 năm.
Nhiều người thắc mắc, điều gì khiến cô gái trẻ quyết định sinh nhiều con đến vậy?
Câu trả lời nằm ở chồng cô. Vì tuổi tác chênh lệch quá lớn, Lương Nhị lo sợ một ngày nào đó vợ sẽ bỏ đi, đặc biệt khi trong làng có không ít người tìm cách giới thiệu Hồng Lan cho những người đàn ông khác có điều kiện tương xứng hơn.
"Có nhiều con thì vợ sẽ không rời đi được" - đó là suy nghĩ của Lương Nhị. Và thế là họ quyết định sinh con liên tục, như một sợi dây gắn kết cả hai suốt đời.
Mang thai liên tục, sinh con trong điều kiện khó khăn
Với kinh tế eo hẹp, việc sinh nở tại bệnh viện là điều xa xỉ với gia đình họ. Vì vậy, hầu hết những lần sinh con của Hồng Lan đều diễn ra ngay tại nhà, cụ thể:
- Không có bác sĩ hay y tá
- Không có thuốc giảm đau
- Chính cô phải tự cắt dây rốn cho con, còn chồng đảm nhận việc sát trùng bằng những phương pháp thô sơ.
Ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng không đủ chỗ cho từng ấy con trẻ, đến mức các bé phải nằm chen chúc nhau, đến cả xoay người khi ngủ cũng khó khăn.
Điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, nhưng mỗi lần nhân viên kế hoạch hóa gia đình đến kiểm tra, cả gia đình lại phải trốn vào rừng để tránh bị phát hiện.
Cứ thế, một vòng lặp sinh con – trốn chạy – sinh con lại tiếp diễn không hồi kết.
Tất cả những đứa trẻ đều được người mẹ sinh ra tại nhà.
Từ cuộc sống nghèo khó đến bước ngoặt nhờ mạng xã hội
Câu chuyện về gia đình có 15 người con này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Dư luận tranh cãi kịch liệt, có người cho rằng đây là cuộc sống hạnh phúc, nhưng cũng có không ít ý kiến cho rằng đây là một bi kịch của người phụ nữ, bị trói buộc bởi những định kiến cũ.
Dù thế nào đi nữa, chính nhờ sự quan tâm của cộng đồng mạng, cuộc sống gia đình họ bắt đầu có sự thay đổi. Sau nhiều năm chật vật, gia đình họ dần bước ra khỏi cuộc sống nghèo khổ.
Hiện tại, Lương Nhị đã gần 80 tuổi, còn các con của họ đều trưởng thành, có công việc và cuộc sống ổn định.
Lương Nhị đã gần 80 tuổi, còn các con của họ đều trưởng thành.
Giờ đây, cả hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch, tận hưởng tuổi già bên con cháu. Họ không còn phải trốn chạy hay sống trong nghèo đói như trước.
Nhưng câu hỏi khiến nhiều người tò mò nhất chính là: "Hồng Lan có hối hận khi đánh đổi cả thanh xuân để liên tục mang thai và sinh con không?"
Cô trả lời một cách chắc chắn: "Nếu được làm lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường này”.
Những hệ lụy sức khỏe mà phụ nữ phải đối mặt khi mang thai và sinh nở quá nhiều?
Việc mang thai và sinh nở quá nhiều lần có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đến sức khỏe của phụ nữ, bao gồm:
- Suy kiệt thể chất: Cơ thể không có đủ thời gian để phục hồi giữa các lần mang thai, dễ dẫn đến thiếu máu, suy dinh dưỡng, mệt mỏi kéo dài.
- Tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ: Thai phụ có thể gặp phải tình trạng nhau tiền đạo, nhau cài răng lược, băng huyết sau sinh, tiền sản giật, thậm chí đe dọa đến tính mạng.
- Suy giảm chức năng xương khớp: Do thiếu hụt canxi, phụ nữ sinh nhiều con dễ mắc loãng xương, thoái hóa cột sống, đau nhức xương khớp về sau.
- Ảnh hưởng đến tim mạch: Mỗi lần mang thai là một gánh nặng cho hệ tuần hoàn, làm tăng nguy cơ suy tim, huyết áp cao, đột quỵ.
- Tổn thương vùng chậu và hệ sinh sản: Sinh nở liên tục có thể gây sa tử cung, sa bàng quang, rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.
- Tác động tâm lý: Áp lực nuôi dạy nhiều con, mệt mỏi kéo dài có thể dẫn đến căng thẳng, trầm cảm sau sinh.
Việc sinh con là một hành trình đầy ý nghĩa, nhưng sinh quá nhiều mà không có sự chuẩn bị tốt về sức khỏe và điều kiện sống có thể mang lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho phụ nữ.
Mời bạn xem tiếp video sau: