Vợ chồng Hàn Quốc bầu đa thai, sinh 5 con cực hiếm vừa tổ chức tiệc thôi nôi cho các con

Thảo Nguyên - Ngày 14/11/2022 14:00 PM (GMT+7)

Sau 34 năm kể từ một ca sinh 5 tương tự vào năm 1987 thì Hàn Quốc mới có 1 cặp vợ chồng sinh 5 thứ 2 tại đất nước này.

Ngày 12/11/2022 vừa qua, tại quê nhà ở tỉnh Gyeongnam, đại úy Kim Jin Soo và vợ là đại úy Seo Hye Jung (cùng 31 tuổi) đang công tác tại quân đội Hàn Quốc đã tổ chức tiệc thôi nôi cho các con (4 bé gái và 1 bé trai).

1 năm trước đó, các bé nhà vợ chồng Kim Jin Soo đã cất tiếng khóc chào đời lúc 22h khuya 18-11-2021 tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul. Do đây là ca sinh 5 cực hiếm trên thế giới nên ngay khi chào đời, các bé đã lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc.

Đây là ca sinh 5 cực hiếm trên thế giới nên ngay khi chào đời, các bé đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc.

Đây là ca sinh 5 cực hiếm trên thế giới nên ngay khi chào đời, các bé đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc.

Được biết, vợ chồng Kim đặt tên các con gái lần lượt là So Hyun, Soo Hyun, Seo Hyun, Lee Hyun với chữ Hyun mang ý nghĩa là tươi sáng, mong các con có được tương lai rạng rỡ.

Còn cậu con trai duy nhất của họ được đặt tên là Jae Min với mong muốn cậu bé sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ để bảo vệ cho các chị gái của mình.

5 em bé của cặp vợ chồng đại úy Kim đã được mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Ban đầu có 6 thai nhi, nhưng một đã bị sảy thai tự nhiên, còn 4 bé gái và 1 bé trai ra đời khoẻ mạnh dưới sự hỗ trợ của đội ngũ gồm 30 bác sĩ y tá của bệnh viện trường đại học Seoul.

5 em bé của cặp vợ chồng đại úy Kim đã được mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

5 em bé của cặp vợ chồng đại úy Kim đã được mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Do tỉ lệ sinh ở Hàn Quốc ngày càng giảm nên ca sinh 5 này thực sự là niềm vui của cả nước. Để chúc mừng cặp vợ chồng này, ông Lee Jong Seop - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng gửi lời chúc mừng đến anh Kim và chị Seo cùng món quà là những chiếc vòng an toàn tránh cho trẻ bị lạc.

Tổng tham mưu trưởng Quân đội Hàn Quốc, thượng tướng Park Jung Hwan cũng gửi lời chúc mừng và một vài món quà đến các bé.

Vợ chồng đại úy Kim vừa tổ chức tiệc thôi nôi cho các con.

Vợ chồng đại úy Kim vừa tổ chức tiệc thôi nôi cho các con.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee gửi một bức thư viết tay chúc mừng cùng quà tặng là món đồ chơi bằng gỗ và một chiếc đồng hồ.

Đại úy Kim xúc động gửi lời cảm ơn đến bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng nghiệp trong đơn vị cũng như mọi người đã gửi lời chúc mừng đến gia đình anh.

Mẹ bầu mang đa thai có nguy hiểm không?

Mẹ bầu mang thai một em bé đã cần phải quan tâm đến sức khỏe rồi nhưng nếu mang thai nhiều hơn một em bé thì lại cần được quan tâm chăm sóc hơn nữa bởi thai phụ đa thai sẽ có nguy cơ biến chứng thai kỳ cao hơn. Do vậy, mẹ bầu cần phải tuân thủ chặt chẽ lịch khám thai cũng như lắng nghe những lời khuyên, chỉ định từ bác sĩ chuyên khoa. Một trong những biến chứng phổ biến nhất của đa thai đó là sinh non, đa thai với số lượng em bé càng nhiều thì tỷ lệ sinh non càng cao. 

Bên cạnh đó, mẹ bầu còn có thể gặp những nguy cơ như sau:  

Tiền sản giật: Theo một số nghiên cứu uy tín cho thấy rằng, cứ 3 người phụ nữ mang đa thai lại có 1 người bị tiền sản giật. Đây là tình trạng người mẹ bị tăng huyết áp thường xuyên trong quá trình thai nghén đồng thời với việc lượng protein sản sinh quá cao trong nước tiểu. Người mẹ bị tiền sản giật thường sẽ phải đối mặt với nguy cơ sinh non cao. Tiền sản giật còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan khác trong cơ thể mẹ bầu, như não, thận, gan và mắt. Khi bị nặng có thể gây co giật, được gọi là sản giật. 

Đa thai còn làm tăng nguy cơ phải đẻ mổ do trọng lượng thai nhi cao, số lượng em bé nhiều,...

Phát triển giữa các thai nhi không đồng đều, có những thai nhi tăng trưởng quá nhanh nhưng lại có thai nhi bị chậm phát triển.

Mẹ bầu có nguy cơ dễ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ. Điều này cũng làm tăng nguy cơ tiền sản giật và phát triển bệnh đái tháo đường về sau. Em bé sau khi sinh ra có thể gặp những vấn đề về hô hấp, lượng đường trong máu thấp.

Đa thai còn làm tăng nguy cơ trầm cảm sau sinh.

Một nghiên cứu y học tại Canada đã công bố rằng những người mẹ mang đa thai có nguy cơ mắc chứng nhồi máu cơ tim cao hơn gấp 4 lần so với bình thường và khả năng suy tim cao.

Vợ đẻ sinh 3 nhưng chỉ 1 bé là con mình, 2 bé còn lại là con của 2 người đàn ông khác
Câu chuyện hi hữu này xảy ra nhiều năm trước ở Trung Quốc. Tuy sinh ra cùng một mẹ nhưng 3 đứa trẻ sinh 3 này lại không cùng chung 1 ông bố.

Tin tức mẹ bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh đôi và đa thai