8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào

Ngày 26/07/2018 10:44 AM (GMT+7)

Đang trong chế độ nghỉ sinh con nhưng chị Thanh Mong, (30 tuổi, Hà Nội) vẫn chăm chỉ vào bếp nấu cơm hàng ngày cho chồng con.

Cũng như nhiều chị em khác, chị Thanh Mong rất thích nấu ăn. Chị chia sẻ, mình mê nấu ăn tới nỗi cứ khi nào rảnh là chị lại vào bếp nấu món gì đó cho gia đình. “Nấu ăn như một niềm đam mê chứ không phải nghĩa vụ nên mình lúc nào cũng thích nấu ăn. Lúc buồn nấu một món gì đó ngon, trang trí đẹp một chút cũng thấy tinh thần vui vẻ hơn rất nhiều”, chị Mong nói.

Hiện tại, chị đang làm công việc kế toán, nhưng đang trong chế độ nghỉ sinh em bé. Tuy nhiên, vì thương chồng con đi học cả ngày phải ăn cơm hàng không ngon mà chưa chắc đã đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên chị luôn cố gắng nấu đầy đủ các bữa cơm chiều.

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 1

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 2

Chị Mong chia sẻ, mình mê nấu ăn tới nỗi cứ khi nào rảnh là chị lại vào bếp nấu món gì đó cho gia đình.

Để chuẩn bị chu đáo và tươm tất cho từng bữa ăn, chị Mong thường lên sẵn thực đơn từ hôm trước. Rồi sáng hôm sau chị sẽ dậy sớm, đi chợ để mua thực phẩm về sơ chế, để tủ lạnh bảo quản và nấu ăn dần.

Mỗi ngày chị nấu ăn cho 2 vợ chồng, 1 bé 6 tuổi còn bé 6 tuổi vẫn ăn sữa mẹ. Chị cho biết, vì chăm chút từng món nên mỗi bữa chị sẽ dành 30-60 phút để nấu ăn. Hôm nào nhà có khách chị sẽ nấu lâu hơn khoảng 1.5 tiếng.

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 3

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 4

Đang trong chế độ nghỉ sinh con nhưng chị vẫn chăm chỉ vào bếp nấu cơm hàng ngày cho chồng con.

Chị nấu ăn theo sở thích và khẩu vị của chồng với con trai. Thỉnh thoảng chị cũng trang trí mâm cơm cho bắt mắt để kích thích con ăn nhiều hơn. Chính vì chăm chút và để ý đến sở thích của mỗi người mà chồng con luôn mê những món ăn chị nấu.

“Bé lớn nhà mình thường bảo mẹ nấu ngon quá, con thích lắm. Còn ông xã thì bảo em nấu ăn ngon hơn ngoài hàng ấy. Đi công tác là chỉ thèm cơm vợ nấu thôi”. Với chị Mong, chỉ cần nhìn chồng và con ăn ngon miệng những món mình nấu là chị đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Đó chính là động lực để chị vào bếp hàng ngày.

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 5

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 6

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 7

Để chuẩn bị chu đáo và tươm tất cho từng bữa ăn, chị Mong thường lên sẵn thực đơn từ hôm trước.

Bên cạnh đó, mâm cơm gia đình đối với chị cũng rất quan trọng. Cả ngày mỗi người một việc, chẳng được ngồi bên nhau. Mâm cơm tối chính là thời điểm các thành viên trong gia đình quây quần, thư giãn, tận hưởng các món ăn và chia sẻ những điều xảy ra trong cuộc sống. Chính vì thế, dù bận cỡ nào, chị Mong cũng phải vào bếp nấu nướng. "Cảm giác nấu một mâm cơm cả nhà quây quần bên nhau mình thấy vui và hạnh phúc lắm", chị Mong tâm sự.

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 8

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 9

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 10

Chị cho biết, vì chăm chút từng món nên mỗi bữa chị sẽ dành 30-60 phút để nấu ăn. Hôm nào nhà có khách chị sẽ nấu lâu hơn khoảng 1.5 tiếng.

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 11

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 12

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 13

Chị nấu ăn theo sở thích và khẩu vị của chồng với con trai. Thỉnh thoảng chị cũng trang trí mâm cơm cho bắt mắt để kích thích con ăn nhiều hơn.

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 14

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 15

8x đảm đang ở nhà sinh con vẫn nấu cơm cho chồng cả tháng không thiếu bữa nào - 16

Chính vì chăm chút và để ý đến sở thích của mỗi người mà chồng con luôn mê những món ăn chị nấu.

Sống chung với bố mẹ chồng, 9x Quảng Ninh xinh - đảm miệt mài khoe nhiều mâm cơm ngon
Với Thùy Linh (26 tuổi, Quảng Ninh) bữa cơm hàng ngày là lúc gia đình được quây quần với nhau nên cô muốn tự tay chuẩn bị từng món ăn cho các thành...
Thu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những mâm cơm HOT trên MXH