MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài

Ngày 22/03/2013 23:26 PM (GMT+7)

Tiếp nối ngọn lửa đam mê nấu nướng từ miền Trung và miền Nam, các thí sinh đến từ phía Bắc chính thức "đổ bộ" vào căn bếp MasterChef trong tập 3.

Sau 2 tập của MasterChef Việt, 17 chiếc tạp dề trắng đã được trao cho những chủ nhân tiềm năng và xuất sắc đến từ miền Trung và miền Nam. Sở hữu tạp dề trắng, các thí sinh miền Trung và miền Nam đã sẵn sàng đương đầu với những thử thách tiếp theo của chương trình và họ cũng mong chờ được nhìn thấy những "đối thủ" của mình đến từ miền Bắc. Đó là những ai?

Cô gái Mường - Nguyễn Thị Minh Ngọc

Đang theo học trường Đại học sư phạm Hà Nội - cô sinh viên 22 tuổi (học năm thứ 4) mang đến cuộc thi là Hoa chuối đồ (hoa chuốt, lá lốt, rau má trộn ít thịt ba chỉ xay). Theo Ngọc chia sẻ, đây là món ăn đặc trưng của dân tộc Mường, để dành khi có khách phương xa đến. Hoa chuối đồ được dùng với nước xốt làm từ cà chua và mẻ.

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 1

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 2

Cô gái Mường xinh đẹp đã nhận được chiếc tạp dề trắng với món Hoa chuối đồ

Sự mới mẻ và hấp dẫn của món ăn đã khiến cho Ngọc nhận được sự đồng ý của hai giám khảo Luke Nguyễn và Tịnh Hải. Bạn có thể xem phần thi của Minh Ngọc tại đây.

Hai mẹ con là đối thủ: Cô Minh Thủy cùng con trai Hồng Nam

Ở tập 2, khán giả đã được xem những màn "đối đầu" giữa hai thí sinh cùng bước vào căn bếp MasterChef để giành lấy chiếc tạp dề trắng từ giám khảo, tập 3 trở nên kịch tính hơn khi hai "đối thủ" trong cùng một căn bếp là hai mẹ con đến từ Hà Nội. Sự xuất hiện của hai mẹ con cô Minh Thuỷ và anh Hồng Nam đã gợi lên hình ảnh về những gia đình đam mê nấu nướng qua nhiều thế hệ. Câu chuyện về đam mê nấu ăn được truyền lửa từ bố mẹ đến con không phải là mới mẻ nhưng việc hai mẹ con cùng đứng chung trong một căn bếp để cùng trổ tài nấu nướng thì rất ít xảy ra. Vậy ai sẽ là người chiến thắng?

Một câu chuyện vui nho nhỏ là vừa “thi thố” hai mẹ con là vừa “tranh luận về việc nhà”. Anh Hồng Nam thì “con rất muốn mẹ bị loại để về trông cháu”.

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 3

Cả hai mẹ con cô Minh Thủy đều được lọt vào vòng trong của MasterChef Việt

Còn cô Minh Thủy lại phản ứng “mẹ phản đối vì mẹ cũng đi nước ngoài rồi, ở nước ngoài bà không phải trông cháu”.

BGK đã để cho hai mẹ con cô Minh Thủy nếm món ăn của nhau và nhận xét một cách khách quan. Tình tiết xảy ra khá hồi hộp và cuối cùng thì cả hai cũng đều nhận được chiếc tạp dề trắng để vào vòng trong.

Xem phần thi kịch tính của hai mẹ con cô Minh Thủy tại đây.

Đặng Thùy Dương: thêm một thí sinh thuộc thế giới thứ 3

Rất chân thành và tự tin, Đặng Thùy Dương là một thí sinh thuộc thế giới thứ 3. Dương chia sẻ đến cuộc thi là bởi muốn có một công việc ổn định, để thay đổi cuộc đời và khẳng định bản thân mình, muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn. Món Mỳ spaghetti hải sản của Dương đã lấy lòng được giám khảo Luke Nguyễn bởi sự sáng tạo trong việc cho thêm mù tạt vào xốt và hải sản rất giòn.

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 4

Thí sinh Thùy Dương và món mỳ spaghetti hải sản

Với món này của Dương, giám khảo Tịnh Hải chia sẻ: “Chúng ta thể hiện đam mê ẩm thực, cái bạn làm được là tự tin dám nói, tôi cảm nhận được trái tim của bạn. Bạn thực sự sáng tạo táo bạo và tôi nói rằng tôi đồng ý bạn”. Với sự đồng ý của giám khảo, Dương tiếp tục được đi vào vòng trong. Liệu Dương có thể thực hiện được ước mơ hay không, có lẽ chúng ta sẽ phải chờ xem ở các tập tiếp theo của chương trình.

Xem phần thi của Thùy Dương tại đây:

Họa sĩ thiết kế Lê Quang Huy

47 tuổi là một họa sĩ thiết kế - trang trí nội thất, anh Huy đã mang đến chương trình món món cá rô phi chưng với xì dầu rất giản dị dân dã nhưng vô cùng thơm ngon. Chính món ăn đậm chất Việt Nam này đã khiến giám khảo Hoàng Khải phải nói rằng: “Món dân dã này anh gợi cho tôi cách đây 35 năm, món bún này mình hay nấu mắm tôm ăn với kinh giới… Anh làm tôi rất xúc động”. Còn Luke Nguyễn chia sẻ “Anh làm em nhớ nhà nhớ ba mẹ”. Không chỉ có thể, giám khảo Tịnh Khải bị món ăn cuốn hút đến mức đã “đập bàn” và khen hết sức.

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 5

47 tuổi là một họa sĩ thiết kế - trang trí nội thất, anh Huy đã mang đến chương trình món món cá rô phi chưng với xì dầu rất giản dị dân dã nhưng vô cùng thơm ngon

Anh Huy đã chân thành chia sẻ với khán giả rằng "đừng câu nệ nấu món gì, hãy nấu với cả trái tim mình thì nó sẽ ngon".

Theo dõi phần thi của Anh Huy tại đây.

Người mẫu xinh đẹp Nguyễn Phương Thảo

Sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, cô người mẫu Nguyễn Phương Thảo cũng đã nhận được chiếc tạp dề trắng với món nem rán do bà nội dạy cách từ giám khảo Tịnh Hải và Luke Nguyễn mặc dù Hoàng Khải không đồng ý. Theo giám khảo Hoàng Khải, món này hơi cháy và cách trang trí quá đơn giản.

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 6

Sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp, cô người mẫu Nguyễn Phương Thảo cũng đã nhận được chiếc tạp dề trắng với món nem rán do bà nội dạy

Xem phần thi của Phương Thảo tại đây.

Phạm Thị Lan Hương – nhà thiết kế thời trang táo bạo

Đúng như chất là một nhà thiết kế thời trang với sự táo bạo trong ý tưởng, món chả tôm sú của Lan Hương đã thuyết phục được hai giám khảo Hoàng Khải và Tịnh Hải. Món ăn của chị là sự kết hợp khá lạ từ tôm, trứng gà và vụn bánh mỳ đen và dĩ nhiên nó chẳng theo một công thức nào.

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 7

Lan Hương xúc động khi nhận được chiếc tạp dề trắng

Xem phần thi của Lan Hương tại đây nhé!

Nguyễn Bảo Anh Thư, 25 tuổi

Là một nữ giáo viên tiếng Anh xinh xắn, Nguyễn Bảo Anh Thư đã tích lũy kinh nghiệm nấu ăn các món Âu trong 7 năm đi du học ở Mỹ. Món gà nướng lá thơm và rau củ của cô giáo trẻ được chế biến theo phong cách Địa Trung Hải rất ngon và ấn tượng.

“Bình thường mọi người dùng thịt gà với rượu trắng, nhưng với món nướng em nghĩ rượu đỏ sẽ hợp hơn, sẽ giúp các anh chị sảng khoái hơn sau 1 ngày lao động” - Anh Thư chia sẻ.

Món ăn hấp dẫn đã đem lại cho Thư 3 sự đồng ý của BGK và tiếp tục vào vòng trong. Xem phần thi của Anh Thư tại đây.

Thí sinh đáng yêu nhất - Đào Xuân Thanh

25 tuổi và là một nhân viên văn phòng, yêu thích dance, Thanh mang đến chương trình món cánh gà chiên mật ong. Tuy nhiên, dù được giám khảo Luke Nguyễn đồng ý nhưng sự chưa hoàn thiện ở chỗ cánh gà khoogn giòn đã khiến giám khảo Tịnh Hải phải từ chối.

Còn giám khảo Hoàng Khải thì sao? Ông nhận xét “Cánh gà em chọn là cánh gà thịt rất ngon và mềm nhưng chưa giòn. Em có khiếu nói chuyện dancer hơn là nấu ăn. Dù sao đi nữa em cũng… đi về nhà đi”.

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 8

Thí sinh Đào Xuân Thanh và món cánh gà chiên mật ong

Điều bất ngờ là khi thí sinh này đi được 10 bước thì giám khảo Hoàng Khải gọi Thanh vào lấy tạp dề. Hóa ra lại là trò trêu chọc quen thuộc của vị giám khảo rất thích đùa.

Theo dõi xem Đào Xuân Thanh trổ tài như thế nào tại đây.

Tất cả các món ăn được chọn chiếu trên truyền hình đều có nét đặc biệt riêng thú vị. Mỗi thí sinh được nhận tạp dề cũng đều có lý do hợp lý. Tuy nhiên theo format MasterChef thì phần thi tiếp để loại trực tiếp một số thí sinh nữa sẽ rất căng thẳng khắc nghiệt. Không phải ai trong số 32 thí sinh nhận tạp dề cũng sẽ có cơ hội tiếp tục tỏa sáng.

Hãy cùng đón đợi để xem phiên bản MasterChef Việt có gì khác biệt so với MasterChef phiên bản gốc, liệu chương trình có thể cuốn hút khán giả chăm chú theo dõi từng tập như thế hay không nhé!

Xem thêm video phần thi của các thí sinh tại đây:

Cô gái dân tộc Nguyễn Thị Minh Ngọc

Mẹ con cũng là đối thủ

Người mẫu cũng giỏi nấu ăn

Món cá rô phi chưng xì dầu đậm chất Việt

Nhà thiết kế thời trang và sự phá cách món ăn

Thí sinh nhảy Gangnam Style

Nữ giáo viên tiếng Anh xinh đẹp

Xuân Lan

Vua đầu bếp Việt

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 9

BGK “dọa” thí sinh suýt khóc

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 10

Người đàn ông bí mật

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 11

BGK MasterChef thích đùa?

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 12

MasterChef mở màn thú vị

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 13

60 tuổi vẫn thi Vua đầu bếp

MasterChef VN: Miền Bắc trổ tài - 14

Chàng bác sĩ tài hoa

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin bài cùng chủ đề Vua Đầu Bếp – MasterChef Vietnam