Cặp kè với nữ sinh, người đàn ông 3 vợ khoe chiến tích "3 lần 1 đêm" gây choáng

Tú Anh - Ngày 28/08/2020 14:53 PM (GMT+7)

Romario từng là 1 huyền thoại của Brazil, nhưng lúc ông ở đỉnh cao danh vọng thì bạn gái mới của ông - nữ sinh Ana Karoline Nazario thậm chí còn chưa chào đời.

Romario (tên đầy đủ là Romario de Souza Faria) một cựu ngôi sao bóng đá Brazil nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận với một chuyện tình "đôi đũa lệch" với bạn gái mỹ nhân kém mình rất nhiều tuổi. 

Cựu tiền đạo 53 tuổi có biệt danh "Quỷ lùn" của Barcelona và ĐT Argentina hiện đang cặp kè với Ana Karoline Nazario - cô nữ sinh đồng hương kém ông đến 31 tuổi. Người đẹp tóc nâu đến từ thành phố Florianopolis, phía nam bang Santa Catarina, Brazil. Nazario hiện đang là sinh viên chuyên ngành kinh doanh tại một trường Đại học của xứ sở Samba. 

Cặp kè với nữ sinh, người đàn ông 3 vợ khoe chiến tích amp;#34;3 lần 1 đêmamp;#34; gây choáng - 1

Cặp đôi đũa lệch tới 31 tuổi vẫn hạnh phúc ngập tràn.

Trên trang Instagram cá nhân với 21.000 lượt người theo dõi, Ana Karoline thừa nhận, cô đã có mối quan hệ tình cảm với Romario từ hồi tháng 5 năm ngoái. Đăng bức ảnh chụp cùng cựu chân sút tuyển Brazil trên một chiếc du thuyền, Ana Karoline ghi kèm dòng chú thích.

"Tình yêu, không có thứ gì trong cuộc sống này xảy ra tình cờ, luôn có một động lực, một lý do tại sao. Người đó đến với tôi và dạy cách yêu đương. Chỉ duy nhất bản thân cảm nhận được những gì anh ấy dành cho mình. Sự pha trộn giữa tình yêu, niềm tự hào và khao khát cháy bỏng!", người đẹp 22 tuổi viết.

Romario từng là 1 huyền thoại của Brazil, nhưng lúc ông ở đỉnh cao danh vọng, tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 1994 thì bạn gái mới của ông - nữ sinh Ana Karoline Nazario thậm chí còn chưa chào đời.

Cặp kè với nữ sinh, người đàn ông 3 vợ khoe chiến tích amp;#34;3 lần 1 đêmamp;#34; gây choáng - 2

Cô nữ sinh có thân hình nóng bỏng như siêu mẫu.

Được biết, người hùng một thời của tuyển Brazil đã 3 lần kết hôn và có 6 đứa con. Ở tuổi ngoại ngũ tuần, Romario vẫn giữ được thân hình săn chắc, phong độ, và hoạt động chính trị năng nổ tại Rio de Janeiro. Trước khi hẹn hò bóng hồng kém 31 tuổi, huyền thoại của "Selecao" nhiều lần cặp kè với những cô nàng trẻ tuổi. Năm 2015, Romario và ca sĩ 19 tuổi Dixie Pratt có gần một năm bên nhau trước khi chia tay.

Cựu tiền đạo lừng danh này thậm chí còn từng công khai trên mặt báo về chiến tích tình trường siêu sốc của ông liên quan đến khả năng "làm chuyện ấy" rất đáng nể với nhiều phụ nữ trong cùng một ngày:

"Tôi chắc chắn 100% mình không phải là người chung thủy nhưng tôi tự nhận thấy mình thuộc tuýp đàn ông rất cuốn hút phụ nữ một cách tuyệt vời. Thậm chí, trong lúc lăng nhăng, tôi từng ngủ với 3 người phụ nữ khác nhau trong một ngày." - Tờ The Sun dẫn lời thổ lộ gây choáng váng của Romario về cuộc sống đời tư của ông.

Cặp kè với nữ sinh, người đàn ông 3 vợ khoe chiến tích amp;#34;3 lần 1 đêmamp;#34; gây choáng - 3

Romario có thói quen hẹn hò với những cô gái nóng bỏng, bạn gái mới chỉ là 1 trong số ít người ông đã hẹn hò.

"Romario chỉ quan tâm tới hai thứ: bóng đá và sex", 1 người bạn cùng câu lạc bộ của Romario có tên Stoichkov từng tiết lộ. Theo cựu tiền đạo người Bulgaria, có lần Romario ở khách sạn cùng đội nhưng thuê một phòng khác để làm "chuyện ấy".

"Phong cách sống của cậu ấy là như vậy, việc liên tục đi đêm "tìm của lạ" khiến Romario và vợ gặp trục trặc", Stoichkov nói thêm. 

Quan hệ tình dục bao nhiêu là đủ?

Các nghiên cứu khoa học đã cảnh báo quan hệ tình dục nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Đó có thể là tình trạng mệt mỏi, thiếu tập trung và thiếu tỉnh táo. Có lẽ ai cũng biết điều này. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là quan hệ bao nhiêu thì được xem là nhiều, bao nhiêu là vừa phải.

Căn cứ vào độ tuổi, các chuyên gia về tình dục đã đưa ra con số chung về tần suất quan hệ tình dục an toàn cho các cặp đôi như sau:

Từ 20 – 30 tuổi

Nên quan hệ từ 3 – 5 lần/ 1 tuần. Đây là độ tuổi có nồng độ hormone sinh dục cao nhất. Con số này vừa đủ để cả hai đạt được khoái cảm cần thiết vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục cũng như sức khỏe sinh sản. Tuy nhiên, vẫn có một số cặp đôi thực hiện “yêu” nhiều lần hơn mà vẫn cảm thấy bình thường. Điều này không có gì phải ngạc nhiên. Vì như đã trình bày ở trên, tần suất “yêu” phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Từ 30 – 50 tuổi

Mỗi tuần, các cặp đôi trong độ tuổi này nên thực hiện quan hệ 2 – 3 lần. Những ham muốn trong độ tuổi này có thể không còn nhiều như trước do sự suy giảm nội tiết tố. Bên cạnh đó, khi bước vào giai đoạn mãn kinh hoặc mãn dục, cả người phụ nữ lẫn đàn ông đều không còn hứng thú chạy theo số lượng nữa. Thay vào đó, họ quan tâm nhiều đến chất lượng “yêu”. Cụ thể là những khoái cảm tình dục và sự hài lòng của đối phương.

Cũng trong giai đoạn này, khi phụ nữ bước vào độ tuổi hồi xuân (thường kéo dài từ 1-2 năm), ham muốn tình dục sẽ nhiều hơn. Họ có thể đòi hỏi đối phương yêu thương, chiều chuộng nhiều như lúc mới quen biết. Đồng thời, khi quan hệ, đa số họ sẽ đạt độ “chín mùi” cảm xúc trong giai đoạn này. Do đó, dù các cặp đôi có quan hệ tình dục nhiều hơn mức khuyến cáo cũng có thể được xem là bình thường.

Từ 50 – 60 tuổi

Vấn đề sức khỏe là trở ngại lớn khiến nhiều cặp đôi trong độ tuổi này không còn ham muốn tình dục. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn khuyến khích nên “yêu” khoảng 1 lần/1 tuần. Điều này tốt cho lưu thông máu huyết và giúp sức khỏe tốt hơn.

Chỉ có đàn ông yêu bạn thật lòng mới có thể làm được điều này trên giường ngủ
Nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, bất kể chuyện anh ấy bận rộn thế nào, anh ấy sẽ gác lại tất cả những vấn đề đó để trò chuyện với bạn.
Tú Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tư vấn chuyện phòng the