Phụ nữ Việt chớ dùng "kem trộn" vì cái mác rẻ đẹp như mỹ nhân Vbiz, kẻo tiền mất tật mang

Thùy Dương - Ngày 14/02/2023 09:30 AM (GMT+7)

Thay vì dùng những loại kem trộn trôi nổi trên thị trường, chị em có thể "ăn theo" sao Việt dùng những loại mỹ phẩm chất lượng dưới đây, có loại giá chưa đến 70 nghìn.

phụ nữ, ai cũng mong muốn mình được ngày càng xinh đẹp hơn. Tuy nhiên, có nhiều chị em khi chưa có điều kiện kinh tế ổn định hoặc kiến thức làm đẹp đúng đắn đã vội "đâm đầu" vào những phương pháp làm đẹp phi khoa học, sử dụng những loại mỹ phẩm trôi nổi, có giá thành rẻ bèo.

Dù ai cũng biết rõ những loại mỹ phẩm trôi nổi này hoàn toàn không hề mang đến tác dụng làm đẹp mà ngược lại còn gây ra nhiều hậu quả tai hại. Nói đâu xa, trong showbiz Việt cũng có một số người đẹp từng "dính" phải những loại mỹ phẩm kém chất lượng này. Đây là những hồi chuông cảnh tỉnh cho những chị em nào "lăm le" có ý định dùng "kem trộn". 

H'HEN NIÊ

Mới đây, H'hen Niê vừa khiến cho bao chị em hoảng hồn khi chia sẻ quá trình dùng "kem trộn" của mình. Chỉ một lần "trót dại" dùng một lọ kem có giá chưa tới 30.000 đồng mua từ quê, H'hen đã phải dành gần 10 năm để sửa sai.

Cụ thể, theo Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 cho biết, loại "kem trộn" mà cô đã dùng có chứa corticoid -  là hormone steroid có tác dụng như là một chất ức chế miễn dịch của da, khiến da ngậm nước mạnh, làn da sau khi sử dụng corticoid sẽ trắng sáng, mịn màng và căng mọng rất nhanh. Tuy nhiên, một khi ngừng thuốc đột ngột sẽ gây ra tình trạng hư da nặng nề. Và theo trường hợp của H'Hen đó là "bị ngứa, sần càng lúc càng gần hơn và các dấu hiệu về sau này càng nặng hơn". 

Hhen cho biết thêm: Da lúc bỏ nó là đáng sợ lắm nhưng chỉ cần dùng lại kem đó thì qua 1 ngày là êm ngay, sẽ cảm giác lại da mềm. Chính vì điều đó dù Hen có dùng rất nhiều sản phẩm khác được đánh cao thì vẫn phải có nó vào, rất là phụ thuộc luôn và khổ nỗi những năm đầu mình ngốc quá không nghĩ, không biết đó là ảnh hưởng hay là xấu cả và cứ để như thế kéo dài rất nhiều năm.

H'hen cho biết thêm: "Da lúc bỏ nó là đáng sợ lắm nhưng chỉ cần dùng lại kem đó thì qua 1 ngày là êm ngay, sẽ cảm giác lại da mềm. Chính vì điều đó dù Hen có dùng rất nhiều sản phẩm khác được đánh cao thì vẫn phải có nó vào, rất là phụ thuộc luôn và khổ nỗi những năm đầu mình ngốc quá không nghĩ, không biết đó là ảnh hưởng hay là xấu cả và cứ để như thế kéo dài rất nhiều năm."

Đến khi đã ý thức được tác hại của các loại "kem trộn" có chứa corticoid, nàng Hậu Ê-đê đã bắt đầu tập dần cho da "cai" những sản phẩm có chứa thành phần này. Mất đến 4 năm sau, H'Hen mới có thể chính thức loại bỏ được loại kem chưa đến 30 nghìn này trong quy trình skincare. 

Trong suốt thời gian cai corticoid, da của mỹ nhân Ê-đê rất thường xuyên mưng mụn. Vì vậy, nàng Hậu phải thường xuyên đắp các loại mặt nạ để làm dịu da và giảm sưng.

Trong suốt thời gian "cai" corticoid, da của mỹ nhân Ê-đê rất thường xuyên mưng mụn. Vì vậy, nàng Hậu phải thường xuyên đắp các loại mặt nạ để làm dịu da và giảm sưng.

HỒ QUỲNH HƯƠNG

Tương tự H'hen Niê, giọng ca Hoang Mang cũng từng phải "vật lộn" với loại mỹ phẩm trôi nổi này. Hồ Quỳnh Hương từng kể lại rằng thời gian đó, nữ ca sĩ không biết cách chăm sóc bản thân, cứ thấy hàng trôi nổi vừa rẻ, vừa quảng cáo nhanh có tác dụng thì mua về xài. 

Cô bộc bạch: "Thời gian đó có rất nhiều hiểu lầm. Tôi không dao kéo nhưng giải thích thì không được, mọi người dường như không tin. Sau này tôi mới biết da của mình mắc bệnh. Hồi đó mình dùng phấn trôi nổi và kem trộn, đến khi làn da nở rộ, bung bét hết ra thì không gì cứu được. Kể cả có dùng kem trộn để thoa lên lại cũng chẳng còn tác dụng gì. Mình đi chỗ này chỗ kia, họ toàn pha kem trộn với lượng đậm đặc hơn để ém những cái nở rộ trên mặt ấy xuống. Rồi đến khi đi khám bác sĩ thì chỉ bảo Hồ Quỳnh Hương bị mụn đỏ do cơ địa. Mặt tôi te tua lắm, gân máu nổi đỏ cả lên".

Vì chưa có kiến thức làm đẹp, Hồ Quỳnh Hương đã dùng những mỹ phẩm làm đẹp vô độ mà không hề quan tâm đến chất lượng và thành phần của chúng. Kết quả là làn da của cô bung bét.

Vì chưa có kiến thức làm đẹp, Hồ Quỳnh Hương đã dùng những mỹ phẩm làm đẹp "vô độ" mà không hề quan tâm đến chất lượng và thành phần của chúng. Kết quả là làn da của cô "bung bét".

Thêm một hậu quả tai hại mà việc sử dụng kem trộn kéo theo đó chính là trong quá trình điều trị hư tổn da vì kem trộn, Hồ Quỳnh Hương đã dùng thuốc sai cách, dẫn đến gan bị ảnh hưởng, cả người phù nề.

Thêm một hậu quả tai hại mà việc sử dụng "kem trộn" kéo theo đó chính là trong quá trình điều trị hư tổn da vì kem trộn, Hồ Quỳnh Hương đã dùng thuốc sai cách, dẫn đến gan bị ảnh hưởng, cả người phù nề.

Thay vì "đâm đầu" vào những loại mỹ phẩm trôi nổi như những trường hợp trên, chị em vẫn có thể dưỡng da với những loại mỹ phẩm có giá rất bình dân bằng cách tham khảo những mỹ nhân Việt dưới đây. Không cần là những món mỹ phẩm cao cấp, đắt tiền, những loại mỹ phẩm bình dân nhưng có bảng thành phần thân thiện với làn da. Hoặc không, nàng có thể sử dụng các tuyệt chiêu làm đẹp đến từ thiên nhiên cũng là cách để dưỡng da an toàn, hiệu quả.

Phụ nữ Việt chớ dùng amp;#34;kem trộnamp;#34; vì cái mác rẻ đẹp như mỹ nhân Vbiz, kẻo tiền mất tật mang - 5

Lưu ý: làn da của mỗi người có đặc tính khác nhau, để đảm bảo an toàn trước khi sử dụng, chị em nên "soi" thành phần trong mỹ phẩm thật kỹ. Hãy kiểm tra xem có thành phần nào mà không phù hợp với làn da của chính bản thân bạn hay không, để tránh gây kích ứng da.

Song Hye Kyo lộ diện giữa lúc chồng cũ kết hôn, ngắm nhan sắc ai cũng phải tiếc
Song Hye Kyo thắp sáng thảm đỏ với ngoại hình cùng thần thái sang trọng. Tuy nhiên, bước sang tuổi 42, "nữ thần" màn ảnh khó thoát những dấu hiệu lão hoá.

Song Hye Kyo

Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm đẹp truyền kỳ