4 mỹ nhân Việt lấy chồng Ấn Độ: Người 29 năm vẫn mặn nồng, người chật vật đủ đường

Cẩm Tú - Ngày 28/07/2022 12:01 PM (GMT+7)

Dẫu xuất phát điểm không giống nhau, nhưng cả 4 mỹ nhân Việt đều có điểm chung là tìm được hạnh phúc viên mãn bên chồng Ấn Độ.

Tình yêu là không phân biệt tuổi tác, màu da hay biên giới,…bởi khi yêu thương đủ lớn mọi giới hạn đều được xóa nhòa. Không ít sao Việt lựa chọn về chung một nhà với chồng ngoại quốc, trong đó có 4 mỹ nhân không ngần ngại đối mặt với nhiều phong tục làm dâu Ấn Độ.

Hoa hậu Diệu Hoa

Hoa hậu Diệu Hoa sinh năm 1969, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam vào năm 1990. Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m58, cô nàng Hà Thành là một trong 2 hoa hậu thấp nhất lịch sử. Nhưng, cô lại được ghi vào sách Kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất" khi thông thạo tới 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. 

4 mỹ nhân Việt lấy chồng Ấn Độ: Người 29 năm vẫn mặn nồng, người chật vật đủ đường - 1

Sau đăng quang, người đẹp không lấn sân vào showbiz mà chuyên tâm vào học hành. Tới năm 1993, cô kết hôn với doanh nhân Ấn Độ tên là Maneesh Dane khi vừa tròn 24 tuổi.

Hoa hậu tiết lộ, ông xã cô không phải đại gia vì khi quen anh, anh mới tốt nghiệp bậc thạc sĩ ở Thái Lan, được một công ty tuyển làm trưởng đại diện sang Việt Nam, tức chỉ làm công ăn lương. Sau một thời gian, hai vợ chồng cô mới khởi nghiệp kinh doanh riêng.

Cuộc hôn nhân của Diệu Hoa và Maneesh thêm viên mãn khi họ lần lượt chào đón 3 thiên thần lai gồm 2 gái, 1 trai. Tuy sống ở Việt Nam nhưng vợ chồng nàng hậu đều duy trì thói quen mỗi năm về Ấn Độ thăm bố mẹ chồng một lần.

4 mỹ nhân Việt lấy chồng Ấn Độ: Người 29 năm vẫn mặn nồng, người chật vật đủ đường - 2

Hiện đã trải qua 29 năm hôn nhân, vợ chồng nàng hậu vẫn hạnh phúc viên mãn. Chia sẻ về ông xã, Diệu Hoa cho biết anh Maneesh không chỉ hết lòng yêu thương, chiều chuộng cô mà còn coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình, đối xử chân thành với gia đình vợ. Ngay cả với bạn bè của cô, anh cũng không ngại ngùng hay xa lánh mà ngược lại rất thân thiết, chan hòa khiến ai nấy đều cảm thấy gần gũi.

Diễn viên Nguyệt Ánh

Nữ diễn viên nổi tiếng qua nhiều bộ phim truyền hình như Cổng Mặt Trời, Thứ Ba Học Trò, Dòng Sông Huynh Đệ, Giấc Mơ Cổ Tích, Gia Đình Phép Thuật... Tháng 3/2017, Nguyệt Ánh khiến dư luận bất ngờ khi thông báo kết hôn với người chồng Ấn Độ tên là Kilaparthy Eswar Rao.

4 mỹ nhân Việt lấy chồng Ấn Độ: Người 29 năm vẫn mặn nồng, người chật vật đủ đường - 3

Được biết, chồng người đẹp sinh năm 1984 đã ngoài 40 tuổi, hiện đang là giáo viên Yoga tại TP.HCM. Khi mới quen nhau, anh thậm chí còn không biết Nguyệt Ánh là diễn viên, mãi tới khi hai người hẹn hò thì các học viên mới cho anh biết về sự nổi tiếng của cô nàng. Cặp đôi quen biết và tìm hiểu nhau gần 1 năm trước khi tiến đến hôn nhân.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Nguyệt Ánh cho biết những ngày mới cưới hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn do có sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và thói quen sinh hoạt, sở thích ăn uống. Cặp đôi sau đó ngồi lại với nhau để tìm hướng giải quyết, cuối cùng thống nhất không có văn hóa Ấn hay Việt gì hết mà cả hai sẽ tự tạo ra văn hóa riêng cho gia đình.

4 mỹ nhân Việt lấy chồng Ấn Độ: Người 29 năm vẫn mặn nồng, người chật vật đủ đường - 4

Tới tháng 8/2018, nữ diễn viên sinh con trai đầu lòng là Nanda. Người đẹp tự hào tiết lộ, chồng cô rất khéo chăm con, tất cả công việc nhà anh đều có thể làm tốt. Thỉnh thoảng anh còn vào bếp nấu món Việt Nam cho vợ khiến cô rất hạnh phúc.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm

Đầu năm 2019, nữ ca sĩ kết hôn với doanh nhân Vikas Chaudhary hơn cô 12 tuổi. Sau lễ cưới, cuộc sống của Võ Hạ Trâm như bước sang một trang mới. Cô nàng cho biết, dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa tập quán nhưng cô vẫn có cuộc sống viên mãn khi được chồng hết mực cưng chiều, nhất là sau khi sinh bé Moon.

4 mỹ nhân Việt lấy chồng Ấn Độ: Người 29 năm vẫn mặn nồng, người chật vật đủ đường - 5

Không ít lần Võ Hạ Trâm khen ngợi ông xã là người chững chạc, tâm lý và biết quan tâm, yêu thương gia đình. Anh luôn ủng hộ nữ ca sĩ theo đuổi con đường nghệ thuật hay vì ở nhà nội trợ. Có lẽ chính vì sự tâm lý đó mà trong 3 năm hôn nhân, vợ chồng họ chưa từng cãi vã, to tiếng lần nào.

Không những vậy, nữ ca sĩ 9X còn rất được lòng gia đình nhà chồng, đặc biệt mẹ chồng còn xem cô như con gái ruột, luôn bênh vực và bảo vệ cô. Võ Hạ Trâm kể, có lần khi hai vợ chồng từ quê chồng trở lại Việt Nam, mẹ chồng cô còn khóc vì nhớ mong con dâu.

4 mỹ nhân Việt lấy chồng Ấn Độ: Người 29 năm vẫn mặn nồng, người chật vật đủ đường - 6

Không những vậy, gia đình chồng người Ấn Độ của Võ Hạ Trâm cũng rất yêu thương nữ ca sĩ. Mỗi lần có dịp về quê chồng, cô đều được họ hàng bên chồng đón tiếp nồng nhiệt dù gặp cách biệt văn hóa. Nữ ca sĩ kể, khi hai vợ chồng về nước, mẹ chồng cô còn khóc vì nhớ con dâu.

Diễn viên Ngọc Xuân

Ngọc Xuân được khán giả biết đến khi tham gia đóng phim truyền hình như Trúng số, Hoán nhân tâm, Dưới cờ đại nghĩa,… Nhưng sau đó chị không tham gia đóng phim nữa mà chuyển hướng đi dạy nhảy zumba. Cũng chính vì sự thay đổi này mà chị bén duyên với ông xã Chandra – một doanh nhân thành đạt người Ấn Độ, cũng là giáo viên dạy yoga tại TP.HCM.

4 mỹ nhân Việt lấy chồng Ấn Độ: Người 29 năm vẫn mặn nồng, người chật vật đủ đường - 7

Năm 2018, nữ diễn viên lên xe hoa sau nhiều năm hẹn hò. Nhìn người đẹp sinh năm 1982 luôn xuất hiện với vẻ ngoài vui vẻ, sôi nổi, nhưng ít ai biết cô từng chật vật như thế nào để thích nghi với lối sống mới trước khi chính thức kết hôn với ông xã người Ấn Độ.

Ngọc Xuân cho biết, cô buộc phải làm theo một loạt phong tục làm dâu của người Ấn, điển hình là không trò chuyện với người lạ, báo cáo cho chồng biết trước khi ra ngoài, không đi về khuya, không ăn thịt bò, lợn,... Tuy nhiên, nhờ tình cảm sâu đậm dành cho chồng, nữ diễn viên đã đáp ứng được 20 điều lệ khó nhằn đó.

4 mỹ nhân Việt lấy chồng Ấn Độ: Người 29 năm vẫn mặn nồng, người chật vật đủ đường - 8

Năm 2019, Ngọc Xuân có thai lần đầu nhưng cô lại bị hỏng thai do quá mải mê với công việc mà không để ý tới những thay đổi của cơ thể. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chị không tiếp tục phạm sai lầm lần 2. Sau 2 lần hỏng thai, nữ diễn viên bỏ về nhà mẹ đẻ, sống ly thân với chồng suốt 3 tháng vì cô cảm thấy bản thân không xứng đáng với sự kỳ vọng của chồng và gia đình.

Sau khi làm hòa, mọi thứ khá hơn, cô cũng giảm bớt công việc để tận hưởng cuộc sống. Vào tháng 8/2020, vợ chồng Ngọc Xuân vỡ òa hạnh phúc khi chào đón con trai đầu lòng sau 2 lần bị hỏng thai.

Dẫu xuất phát điểm không giống nhau, nhưng cả 4 mỹ nhân Việt đều có điểm chung là tìm được hạnh phúc viên mãn bên chồng Ấn Độ.

4 bí quyết then chốt giúp vợ chồng hòa hợp

Vợ chồng có thuận hòa, hôn nhân viên mãn hay không thì cần sự nỗ lực từ cả hai phía. Nếu muốn gia đình hạnh phúc vẹn tròn, các cặp vợ chồng nên nhớ 4 bí quyết này:

- Tương kính như tân: Tức hai vợ chồng cần gạt bỏ cái tôi cá nhân, sự tự ái của bản thân, luôn luôn bình đẳng và tôn trọng nhau trong cuộc sống.

- Bao dung, bỏ qua lỗi lầm của nhau, học cách ngừng chỉ trích, cái gì cho qua được thì nên cho qua

- Tôn trọng sự riêng tư của nhau, bởi ai cũng cần có sự riêng tư cho mình

- Không trừng phạt nhau bằng sự im lặng hay ngừng quan hệ, vì nếu một trong hai không chia sẻ thì mối quan hệ vợ chồng có thể dần đi vào ngõ cụt.

Con dâu huỳnh huỵch trên phòng, mẹ chồng lo sốt vó, sợ sập nhà
Nhìn cô nàng mạnh mẽ, tràn đầy nhiệt huyết, ít ai có thể ngờ cô từng rất sợ mẹ chồng.

Sống chung với mẹ chồng

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt