Cuộc sống mưu sinh rùng rợn của "người nhện" Trung Quốc

Ngày 07/04/2019 11:00 AM (GMT+7)

Những “người nhện” này tay không leo lên những vách đá dựng đứng, lởm chởm mà không hề có bất cứ đồ bảo hộ hoặc dây an toàn nào.

Luo Dengping còn được gọi với cái tên “spiderwoman” Trung Quốc. Cô có được biệt danh này nhờ vào việc leo trèo trên các vách đá cao chót vót của tỉnh Quý Châu mà không hề có dây bảo hiểm hay thiết bị bảo hộ. Đây là một tập quán truyền thống của nhóm dân tộc thiểu số Miao có từ nhiều thế kỷ.

Người dân ở đây leo lên những vách đá để thu thập phân và thảo dược để làm thuốc. Nhưng trong khi y học phương tây ngày càng phát triển, những người hành nghề leo núi như Luo Dengping không còn có thể kiếm được tiền bằng việc bán thảo dược.

Thay vào đó, họ được thuê bởi tổ chức du lịch địa phương để thể hiện kỹ năng leo núi của họ với khách du lịch, công việc này mang lại nhiều tiền hơn và họ không phải chuyển đến các thành phố để tìm việc làm.

Những phản ứng cười ra nước mắt của du khách khi đi cầu kính trong suốt ở Trung Quốc
Cầu kính đang trở thành điểm hút khách du lịch ở Trung Quốc. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ can đảm bước qua cây cầu đáng sợ này.
Theo Trương Công Hiếu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Lạ độc vui