Thảm họa châu chấu tồi tệ nhất trong 27 năm đang tàn phá Ấn Độ

Ngày 29/05/2020 09:30 AM (GMT+7)

Người dân Ấn Độ đang phải hứng chịu đại dịch châu chấu. Ước tính 50.000ha đất canh tác đã bị châu chấu phá hủy.

Đại dịch châu chấu đang xâm chiếm miền bắc và miền trung Ấn Độ. Đàn châu chấu hàng tỉ con tràn ngập ở Pakistan trước khi tràn xuống Ấn Độ từ hôm 24/5. Đây là đại dịch thứ hai đến với người dân Ấn Độ sau khi đại dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt.

Hơn 50.000ha đất canh tác đã bị tàn phá hoàn toàn. Để xua đuổi châu chấu, người dân địa phương đã đập bằng nồi, chảo cũng như phun thuốc trừ sâu. Đây là thảm họa châu chấu tồi tệ nhất trong 27 năm qua tại Ấn Độ. Thảm họa này sẽ còn diễn biến phức tạp hơn nữa. Đàn châu chấu dự kiến sẽ phát triển mạnh mẽ vào tháng 6, khi mà mưa lớn cùng lốc xoáy xuất hiện.

Người đàn ông tự ngã xe rồi lăn lộn, ăn vạ bị camera hành trình ghi lại
Người đàn ông tự ngã xe rồi lăn lộn, ăn vạ bị camera hành trình ghi lại
Công Hiếu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Clip HOT nhất tuần