Tuần cuối giãn cách xã hội, người dân thủ đô nói gì?

Ngày 23/04/2020 04:06 AM (GMT+7)

Trước thông tin Thủ tướng đồng ý xếp Hà Nội thuộc nhóm "có nguy cơ", nhưng một số địa phương của Hà Nội "nguy cơ cao" như huyện như Mê Linh, Thường Tín - nơi có ca nhiễm chưa qua 14 ngày. Theo phương án này, Hà Nội sẽ được nới lỏng một số quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng, trừ hai huyện đang có dịch. Một số người dân Hà Nội nói gì?

Trước thông tin Thủ tướng đồng ý xếp Hà Nội thuộc nhóm "có nguy cơ", nhưng một số địa phương của Hà Nội "nguy cơ cao" như huyện như Mê Linh, Thường Tín - nơi có ca nhiễm chưa qua 14 ngày. Theo phương án này, Hà Nội sẽ được nới lỏng một số quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ tướng, trừ hai huyện đang có dịch. Một số người dân Hà Nội nói gì?

Người Hà Nội đổ xô ra đường trước ngày hết lệnh cách ly 22/4
Còn một ngày nữa mới hết lệnh cách ly xã hội (22/4), tuy nhiên hôm nay người dân đã đổ xô xuống đường tập thể dục, đường phố đông đúc hơn, các phương...
Theo Hoàng Mạnh Thắng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Clip hot