Biết cơ quan sinh sản bị lỗi, vợ đề nghị ly hôn, chồng làm ngay hành động bất ngờ

Hà Phương - Ngày 04/08/2020 06:00 AM (GMT+7)

Sau 4 lần sảy thai vì có tử cung đôi, cuối cùng giấc mơ làm mẹ của người phụ nữ này đã trở thành hiện thực.

Chị Louise Campbell (28 tuổi, một nhân viên chăm sóc sức khỏe đến từ East Yorkshire, nước Anh) gặp được người chồng hiện tại là Nick (37 tuổi) trong một bữa tiệc tại nhà vào tháng 8/2010. Sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định có con với nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhỏ của mình được trọn vẹn hơn.

Cả hai vỡ òa trong hạnh phúc khi Louise mang thai vào tháng 7/2012. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa tới bao lâu thì Louise đã bị sảy thai ở tuần thứ 6. Sau đó, Lousie tiếp tục sảy thai thêm 2 lần nữa. Đến lúc này, chị biết chắc rằng cơ thể mình đang có vấn đề gì đó nên quyết định tới bệnh viện kiểm tra.

Sau khi khám nội soi, các bác sĩ phát hiện Lousie có tử cung đôi, nghĩa là chị có 2 tử cung và 2 cổ tử cung tách biệt nhau. Mặc dù Louise vẫn có khả năng sinh con khi mắc phải căn bệnh này, nhưng các bác sĩ cảnh báo rằng khả năng này là rất thấp, khiến chị có nguy cơ sảy thai muộn và chuyển dạ sớm.

Biết cơ quan sinh sản bị lỗi, vợ đề nghị ly hôn, chồng làm ngay hành động bất ngờ - 1

Chị Louise Campbell khi mang thai. 

Louise nghẹn ngào nói: “Đó là một cú sốc lớn. Tôi thực sự đã phải đấu tranh rất nhiều mới có thể chấp nhận được sự thật rằng tôi đang mắc phải một căn bệnh mà tôi chưa bao giờ nghe thấy trước đây và nó có thể khiến tôi không được làm mẹ.

Tôi cảm thấy có lỗi với Nick, giống như tôi đang ngăn cản anh ấy không được làm bố vậy. Thậm chí, tôi còn đề nghị Nick ly hôn để anh ấy rời xa tôi và có con với người khác nhưng anh ấy đã không đồng ý. Anh ấy luôn ở bên cạnh, động viên tôi vượt qua mọi khó khăn.

Bất ngờ hơn nữa là anh ấy còn đưa tôi đi du lịch trong thời gian chờ đợi sự phản hồi của chuyên gia tư vấn và cầu hôn tôi trên bãi biển. Anh ấy thật tuyệt vời. Vì vậy, chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục cố gắng tìm con, nhưng cũng thư giãn để tâm trạng thoải mái”.

Biết cơ quan sinh sản bị lỗi, vợ đề nghị ly hôn, chồng làm ngay hành động bất ngờ - 2

Sau 4 lần sảy thai, cuối cùng chị Louise cũng được làm mẹ. 

Tháng 9/2015, Lousie và Nick kết hôn. Sau một lần sảy thai khác vào năm 2015, bác sĩ phụ khoa kiểm tra ống dẫn trứng của Lousie và tinh trùng của Nick trước khi đề nghị cặp vợ chồng thử áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tuy nhiên, khi mọi thứ đã sẵn sàng và chỉ còn 1 tháng nữa để tiến hành lấy trứng, tinh trùng thì Louise phát hiện mình có thai tự nhiên. Cặp đôi vui mừng tột độ khi được trông thấy đứa con khỏe mạnh của mình trên màn hình siêu âm ở tuần thứ 6.

Lousie chia sẻ: “Tôi đã phát hiện mình có thai một tuần trước khi đi siêu âm, tôi bi quan tới mức nghĩ rằng đứa trẻ sẽ không thể ở bên chúng tôi được lâu. Khi đi siêu âm, tôi thậm chí nghĩ rằng đứa trẻ sẽ lại không có tim thai, nhưng không tim con tôi đập rất mạnh mẽ. Lúc đó, tôi chỉ muốn làm bất cứ điều gì để bảo vệ đứa con nhỏ bé của mình.

Trong suốt thời gian mang thai, tôi luôn nơm nớp lo sợ, nhưng Nick luôn động viên tôi rằng anh ấy có linh cảm là chúng tôi sẽ có được đứa con này. Và tôi thực sự hạnh phúc khi dự đoán của anh ấy đã đúng”.

Biết cơ quan sinh sản bị lỗi, vợ đề nghị ly hôn, chồng làm ngay hành động bất ngờ - 3

Chị Louise bên cạnh con trai Michael.

Louise được theo dõi thường xuyên trong suốt thai kỳ, cô phải uống thuốc làm loãng máu và siêu âm tổng cộng 11 lần. 3 tuần trước ngày dự sinh, các bác sĩ phát hiện thai nhi đang ép dần về phía tử cung bên kia do thiếu không gian trong bụng mẹ. Vì thế, Louise được chỉ định sinh mổ ngay lập tức.

Ca phẫu thuật thành công, Louise cùng chồng vui mừng khôn xiết khi chào đón bé trai Michael vào ngày 15/2/2018. Kể về lúc sinh mổ, Louise nói: “Lúc các bác sĩ đưa Louise ra, thằng bé không khóc ngay và tôi rất sợ hãi, nghĩ có gì đó không ổn. Nhưng chỉ vài giây sau, Michael đã khóc rất lớn. Đối với tôi, đó là âm thanh tuyệt vời nhất mà tôi từng được nghe. Thật nhẹ nhõm.

Nick ôm con trước rồi mới đưa thằng bé đến cho tôi nhìn. Cuối cùng chúng tôi đã có một cậu bé và gia đình chúng tôi đã trọn vẹn”.

Biết cơ quan sinh sản bị lỗi, vợ đề nghị ly hôn, chồng làm ngay hành động bất ngờ - 4

Gia đình hạnh phúc của chị Louise và Nick bên cạnh con trai.

Bây giờ Michael đã được 2 tuổi và chị Louise mới dám nói về tình trạng của mình. “Trước đây, tôi cảm thấy khó nói về tình trạng của mình vì tôi chỉ cảm thấy mình khác biệt. Nhưng bây giờ, tôi rất cởi mở khi nói về điều đó vì tôi muốn các bà mẹ khác biết rằng họ vẫn có thể sinh con ngay cả khi có tình trạng giống tôi – có tử cung đôi”, Louise nói.

Những bất thường tử cung bẩm sinh gây khó có con

Không có tử cung: Phần lớn những người mắc dị tật này thường kèm theo không có âm đạo nhưng buồng trứng bình thường, do đó đặc trưng về giới tính vẫn phát triển bình thường. Trường hợp này sẽ không có kinh nguyệt và không thể mang thai được. Hiện nay vẫn chưa thể thực hiện được kỹ thuật ghép tử cung nhân tạo.

Tử cung đôi: Hay gặp hơn cả là loại tử cung đôi với các dạng sau đây:

Có 2 tử cung, mỗi tử cung có một cổ tử cung riêng biệt kèm theo 2 âm đạo. Dị tật này gây vô sinh vì khối lượng của mỗi tử cung quá nhỏ. Tuy vậy, cũng có người có thể mang thai, thậm chí khi thì mang thai ở tử cung bên này khi lại ở tử cung bên cạnh.

Có 2 tử cung, 2 cổ tử cung nhưng lại chỉ 1 âm đạo.

Có trường hợp 2 tử cung nhưng lại chung nhau 1 cổ tử cung.

Có trường hợp tử cung một sừng, trên thực tế cũng là loại dị tật 2 tử cung nhưng 1 bị teo đi, chỉ còn lại 1 tử cung với 1 vòi.

Tử cung nhi tính: Đây là trường hợp tử cung kém phát triển, kích thước chỉ bằng tử cung của các bé gái. Có nhiều nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này như: cơ thể phát triển không hài hòa, thiếu sự trưởng thành của nhiều chức năng, bất thường về gene, do rối loạn nội tiết (như suy tuyến giáp, suy thùy trước tuyến yên)... Trường hợp có tử cung nhi tính thường kèm theo không có buồng trứng hay không có âm đạo, do đó không mang thai được. Còn những người có buồng trứng hoạt động bình thường thì vẫn có thể có con nhờ kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

3 lần sảy thai đau đớn, nữ diễn viên 43 tuổi một mình đi sinh con đầu lòng
Jung Jeong Ah đã trải qua một thời gian vất vả, khó khăn mới có thể có con đầu lòng.
Hà Phương (Dịch từ Walesonline)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu