"Công chúa nhạc Pop" mang thai lần 3 ở tuổi 41, bạn trai kém 13 tuổi là người phát hiện

Ngọc An - Ngày 12/04/2022 12:09 PM (GMT+7)

Britney thấy lạ khi mình sụt cân và chán ăn nhưng đến khi bạn trai nhắc nhở thì cô mới nhận ra mình mang thai.

Sáng nay (ngày 12/4), nữ ca sĩ đình đám Britney Spears tuyên bố mang thai con thứ 3, chỉ vài tháng sau khi thoát khỏi "nhà giam tinh thần" mang tên quyền bảo hộ, giàn xếp xong thỏa thuận với chính bố ruột - người kìm hãm cô suốt nửa cuộc đời để lấy lại tự do.

Britney Spreat thông báo mang bầu em bé thứ 3 cới bạn trai kém tuổi.

Britney Spreat thông báo mang bầu em bé thứ 3 cới bạn trai kém tuổi.

Nữ ca sĩ chia sẻ tin vui với 40,4 triệu fan trên Instagram về đứa con thứ 3: "Tôi sụt cân rất nhiều và đi Maui chỉ để lấy lại cân nặng bình thường. Tôi đã nghĩ rằng ‘Trời ơi, chuyện gì xảy ra với cái bụng của tôi vậy???’. Rồi chồng tôi nói rằng: ‘Không, em bị nghén đấy, ngốc à’. Rồi tôi thử test thai... và tôi có em bé thật". Đây là con riêng đầu tiên của nữ ca sĩ với bạn trai kém 13 tuổi Sam Asghari.

Cô chia sẻ tin vui trên trang cá nhân và cho biết bạn trai là người đầu tiên phát hiện ra.

Cô chia sẻ "tin vui" trên trang cá nhân và cho biết bạn trai là người đầu tiên phát hiện ra.

Britney Spears cũng hé lộ thông tin khiến nhiều người đau lòng. Đó chính là chuyện cô bị stress và trầm cảm nặng khi mang thai cậu con trai thứ 2. Cô có 2 người con với chồng cũ Kevin Federline. Tháng 6 năm ngoái, nữ ca sĩ khiến cả thế giới sốc nặng với thông tin khẳng định trước tòa rằng, bố ruột đã dùng quyền bảo hộ để ngăn cô kết hôn, ép cô uống thuốc tránh thai.

Rất may thay giờ đây, giọng ca đình đám đã lấy lại được tự do, thoải mái xây dựng gia đình riêng và có con với người mình yêu sau khi thoát khỏi quyền bảo hộ. Britney từng chia sẻ rằng cô muốn có 1 gia đình với bạn trai 28 tuổi Sam Asghari: "Tôi muốn được kết hôn và có con". Được biết, anh kém nữ ca sĩ tận 13 tuổi và là huấn luyện viên thể hình cá nhân kiêm người mẫu. 2 người đã đính hôn sau khi Britney lấy lại được quyền tự do.

Britney từng trải qua giai đoạn trầm cảm khi mang bầu bé thứ 2.

Britney từng trải qua giai đoạn trầm cảm khi mang bầu bé thứ 2.

Để đảm bảo thai kỳ diễn ra suôn sẻ, Britney Spears sẽ hạn chế ra ngoài, tránh ống kính máy ảnh của paparazzi. Hơn 1 triệu người đã thả tim chúc phúc cho nữ ca sĩ và mong cô sẽ có một thai kỳ vui vẻ, hạnh phúc để bù đắp lại những năm tháng khó khăn trong quá khứ. Đáng chú ý cô bạn đình đám Paris Hilton cũng gửi lời chúc cực phấn khích: "Chúc mừng nhé, chị ơi!! Em rất vui và hào hứng thay cho chị!! Yêu chị nhiều!!".

Đông đảo người hâm mộ đã chúc mừng Britney và hy vọng cô có một thai kỳ hạnh phúc, khỏe mạnh.

Đông đảo người hâm mộ đã chúc mừng Britney và hy vọng cô có một thai kỳ hạnh phúc, khỏe mạnh.

Britney Spears (Britney Jean Spears) là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng và giữ được sự phong độ khá bền bỉ của làng giải trí âm nhạc US-UK. Cô được khán giả yêu mến và đặt cho biệt danh “công chúa nhạc Pop” với loạt các bài hát “Baby One More Time” hay “Oops! … I Did It Again”, Toxic,... 

Dấu hiệu mang thai sớm nhất phụ nữ nên biết

Như Britney Spear chia sẻ, dấu hiệu mang thai đầu tiên của cô là sụt cân và chán ăn. Ngoài ra, phụ nữ có thể phát hiện mình mang thai sớm khi thấy những dấu hiệu sau: 

- Âm đạo chảy máu ngoài kỳ kinh: Sau khoảng 6 - 12 trứng được thụ tinh sẽ gây ra hiện tượng chảy máu âm đạo. Đây là kết quả của việc niêm mạc tử cung bị bong ra và dấu hiệu mang thai sớm nhưng không phải ai cũng chú ý được.

- Thể trạng mệt mỏi bất thường:Rất nhiều phụ nữ mang thai từ những tuần đầu tiên đã cảm thấy cơ thể mệt mỏi. Nguyên nhân là vì khi ấy cơ thể phải hoạt động liên tục để cấp dưỡng cho bào thai. 

- Nhiệt độ cơ thể tăng: Ở tuần thai thứ 3 nhiệt độ cơ thể người mẹ sẽ tăng lên một chút cho nên nhiều chị em sẽ cảm thấy hơi nóng. 

- Hồi hộp, khó thở: Để đảm bảo buồng trứng được cung cấp đủ oxy tốc độ tim của người mang thai cũng sẽ tăng lên.

- Thường xuyên buồn nôn: Buồn nôn là dấu hiệu nghén từ sớm ở nhiều người, có thể xảy ra ở mọi thời điểm trong ngày. Hiện tượng ấy có thể kéo dài 3 tháng hoặc suốt quá trình mang thai.

- Thói quen ăn uống bị rối loạn: Những người đã có nếp ăn uống sẵn sẽ rất dễ nhận thấy sự thay đổi trong thói quen ăn hàng ngày. Ví dụ như bỗng nhiên thèm ngọt trong khi trước đó không thích ăn đồ ngọt, thấy đói nhanh hơn,... 

Sợ mất chồng, Lâm Khánh Chi lấy trứng chị dâu, chi 1 tỉ sang Thái thuê người mang thai
Lâm Khánh Chi đã sử dụng tinh trùng mình lưu trữ từ trước kết hợp với trứng của chị dâu để làm thụ tinh nhân tạo, sinh con trai.

Câu chuyện mang thai

Ngọc An
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu