Đi khám sức khỏe, mẹ U50 choáng váng khi nhận tin như "sét đánh giữa trời quang"

Hà Phương - Ngày 20/04/2022 19:00 PM (GMT+7)

Bà mẹ 4 con này không thể tin được khi chị phát hiện ra mình đang mang thai đứa con thứ 5 ở tuổi 46, sau khi nhầm các triệu chứng thai nghén là dấu hiệu bắt đầu bước vào thời kỳ mãn kinh.

Ngoài tuổi 40, rất ít chị em sẽ tiếp tục sinh con, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt như mang thai ngoài ý muốn, bị hiếm muộn nay mới có thai,…Chị Rachel Hodgson (47 tuổi, đến từ Melbourne, Australia) và chồng Paul (48 tuổi) cũng không có ý định sinh thêm con sau khi có 4 đứa con đang ở độ tuổi thanh thiếu niên, nhưng chuyện không ngờ tới lại xảy ra.

Theo đó, năm 2020, kinh nguyệt của chị Rachel đột nhiên bị ngừng. Dù vậy, chị cũng chẳng để ý nhiều vì cho rằng đó là dấu hiệu chị đang bắt đầu bước vào thời kỳ mãn kinh. Thế nhưng, trong một lần thăm khám, bà mẹ này lại bị choáng váng khi nghe các bác sĩ thông báo chị đang mang thai đứa con thứ 5 được gần 5 tháng.

Rachel phát hiện đang mang thai gần 5 tháng sau khi nhầm các triệu chứng thai nghén là dấu hiệu bắt đầu bước vào thời kỳ mãn kinh.

Rachel phát hiện đang mang thai gần 5 tháng sau khi nhầm các triệu chứng thai nghén là dấu hiệu bắt đầu bước vào thời kỳ mãn kinh.

Tin này như tiếng sét đánh giữa trời quang khiến vợ chồng Rachel tạm thời chưa chấp nhận nổi. Rachel chia sẻ: “Tôi đã sinh con khi tôi 25, 27, 29 và 31 tuổi. Tôi nghĩ lần cuối tôi sinh con là năm 31 tuổi rồi chứ, không ngờ rằng….

Tôi chỉ đơn giản cho rằng tôi mất kinh nguyệt vì tôi đã 45 tuổi, đang bước vào thời kỳ mãn kinh. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể mang thai ở độ tuổi này. Lúc đầu tôi khóc rất nhiều, tôi thực sự rất thất vọng ở thời điểm đó.

Vợ chồng tôi chưa từng nghĩ cuộc sống hiện tại sẽ bị ‘bẻ lái’ như vậy. Thời kỳ bỉm sữa của chúng tôi cùng những chuỗi ngày thức đêm thức hôm đã qua từ lâu rồi. Hiện chúng tôi đang tập trung cho công việc vì các con đều khôn lớn, chúng tôi thích một cuộc sống độc lập hơn. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, chúng tôi quyết định sinh đứa trẻ ra”.

Chị Rachel và 4 người con lớn của chị.

Chị Rachel và 4 người con lớn của chị.

Phụ nữ ngoài 40 tuổi khi mang thai sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ, nhưng may mắn thay Rachel rất khỏe mạnh. Chị không hề bị huyết áp cao hay tiểu đường thai kỳ, các kết quả xét nghiệm đều tốt.

Mặc dù ca “vượt cạn” gần nhất đã diễn ra cách đây 15 năm, nhưng việc mang thai và sinh nở lần này của Rachel vẫn diễn ra khá dễ dàng và suôn sẻ. Cô con gái út Peggie Jean bình an chào đời vào tháng 11/2020 khi chị ở tuổi 46.

Bé Peggie Jean lúc 1 tuần tuổi.

Bé Peggie Jean lúc 1 tuần tuổi.

Khi Peggie được sinh ra, cô bé đã có 3 người chị gái là Isabella (20 tuổi), Molly (18 tuổi) và Olivia (16 tuổi) và một người anh trai Will (14 tuổi). Hiện cô bé đã 16 tháng tuổi và là “nữ hoàng” của ngôi nhà này, nhận được vô vàn sự yêu thương, chiều chuộng của các thành viên trong gia đình.

Dù rất hạnh phúc với sự xuất hiện của cô con gái út, nhưng Rachel thực sự rất lo lắng về cuộc sống tương lai của Peggie. “Tôi thường tính xem tôi đã bao nhiêu tuổi khi con bé đi học. Không biết lúc đó tôi có bị nhầm thành bà của Peggie không nữa”, bà mẹ 5 con nói.

Hiện bé Peggie Jean đã 16 tháng tuổi và trở thành nữ hoàng của gia đình.

Hiện bé Peggie Jean đã 16 tháng tuổi và trở thành "nữ hoàng" của gia đình.

Bên cạnh đó, Rachel cũng muốn thắp lửa hy vọng đến những người phụ nữ lớn tuổi, những người đang cố gắng kiếm con. “Có Peggy ở tuổi 46 là một lời nhắc nhở đối với tôi rằng, tuổi tác chỉ là một con số”, Rachel nói.

Nguy cơ khi sinh con ngoài tuổi 45

Sau tuổi 45, phụ nữ sẽ rất khó có cơ hội mang thai tự nhiên, cơ hội để thụ thai chỉ còn dưới 5%, bởi càng gần tới tuổi mãn kinh, số lượng và chất lượng trứng sẽ càng sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, tỷ lệ mang song thai ở độ tuổi này là khoảng 50%, vì càng gần giai đoạn mãn kinh thì hệ nội tiết tố càng làm việc tích cực hơn, từ đó dễ làm rụng 2 trứng cùng lúc trong một chu kỳ kinh.

Tuy nhiên, phụ nữ cần đặc biệt cẩn thận khi mang thai ngoài tuổi 45 do họ phải đối mặt với nhiều nguy cơ như:

- Sảy thai.

- Nguy cơ gặp biến chứng thai kỳ như đái tháo đường thai kỳ, tiền sản giật, tăng huyết áp, nhau tiền đạo, nhau bong non,…cao gấp đôi, gấp ba so với khi mang thai tuổi 20 hay 30.

- Việc sinh nở vất vả hơn, dễ phải sinh mổ.

- Sinh non, trẻ sơ sinh bị nhẹ cân.

- Trẻ dễ gặp các vấn đề bất thường nhiễm sắc thể.

Phải phẫu thuật vì bị chẩn đoán chửa ngoài tử cung, người phụ nữ không ngờ kỳ tích xảy ra
Bị chẩn đoán chửa ngoài tử cung, người phụ nữ đã phải làm phẫu thuật để đình chỉ thai kỳ, thậm chí cô còn có nguy cơ cắt bỏ cả hai ống dẫn trứng nhưng...

Câu chuyện mang thai

Hà Phương (Dịch từ The Sun)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu