Mang bầu với trai trẻ khỏe mạnh, cô gái bại não ngây ngô nếm "trái ngọt" liên tiếp

Hà Phương - Ngày 10/06/2021 09:30 AM (GMT+7)

Dù bị bại não nhưng cô vẫn khao khát có con, có một mái ấm trọn vẹn nên cô cùng chồng đã quyết định sinh con.

Mang thai, sinh con luôn được xem là "thiên chức" của người phụ nữ. Vậy nhưng với những người mẹ có hoàn cảnh đặc biệt, mắc các bệnh nan y, mọi người đều lo lắng mang thai có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí di truyền bệnh sang con. Bà mẹ trẻ dưới đây cũng từng nhận những lời khuyên không nên mang thai nhưng cô đã bất chấp mọi sự ngăn cản để sinh liền 2 con. 

Cô ấy tên là Trương Dĩnh, một người bị bại não và sống ở Trung Quốc. Trương Dĩnh khi sinh ra cũng là một đứa trẻ khỏe mạnh nhưng trong một lần bị sốt cao, cô bị chẩn đoán sai và uống nhầm thuốc nên dẫn đến bại não. Căn bệnh khiến cơ thể cô phát triển không đồng đều, đi đứng không vững, tay không cầm được bút và mặt lệch sang một bên, nhưng trí tuệ vẫn phát triển bình thường. Tuy được bố mẹ đưa đi chữa trị tại nhiều bệnh viện nhưng căn bệnh của cô vẫn không khỏi. Sợ con gái bị tổn thương, bố mẹ Trương Dĩnh quyết định không sinh con thứ 2, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho một mình cô. 

Mang bầu với trai trẻ khỏe mạnh, cô gái bại não ngây ngô nếm amp;#34;trái ngọtamp;#34; liên tiếp - 1

Trương Dĩnh không may bị bại não vì uống nhầm thuốc lúc còn nhỏ. 

Tuy gặp nhiều khó khăn về vận động, cộng thêm cái nhìn kì thị từ mọi người nhưng Trương Dĩnh vẫn luôn cố gắng tự học tại nhà với sự giúp đỡ của bố mẹ. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, Trương Dĩnh cũng thi đỗ vào trường Đại học Truyền hình dành cho người khuyết tật. Thậm chí, cô còn mở một cửa hàng trực tuyến để có thể kiếm tiền, tự trang trải cuộc sống cho mình.

Mang bầu với trai trẻ khỏe mạnh, cô gái bại não ngây ngô nếm amp;#34;trái ngọtamp;#34; liên tiếp - 2

Căn bệnh khiến cô gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. 

Cách đây vài năm, bà ngoại của cô qua đời, mẹ đưa cô về nhà ngoại một thời gian. Một người hàng xóm thấy Trương Dĩnh tốt bụng, lạc quan nên rất thích, muốn làm mai cho con trai cô, tên là Lưu Dương. Thế nhưng, người mẹ đã gạt phăng chuyện này khi nghe hàng xóm ngỏ lời.

Con trai chị đẹp trai, khỏe mạnh. Chị nên tìm một cô gái khỏe mạnh cho con thì hơn. Chị thấy con gái tôi sống lạc quan nhưng nó gặp rất nhiều bất trắc trong cuộc sống. Tôi biết mẹ nào cũng mong con cái được hạnh phúc nhưng nếu hai đứa nó đến với nhau, con trai chị sẽ bị nhiều người nhìn vào bằng ánh mắt kỳ quái”, mẹ Trương Dĩnh nói. Thế nhưng, có lẽ cảm động trước sự chân thành của người mẹ hoặc quá ấn tượng bởi tính lạc quan, yêu đời của Trương Dĩnh mà người hàng xóm đó mãi vẫn không thể quên được cô gái này.

Mang bầu với trai trẻ khỏe mạnh, cô gái bại não ngây ngô nếm amp;#34;trái ngọtamp;#34; liên tiếp - 3

Trương Dĩnh và chồng của cô, Lưu Dương. 

Sau một thời gian, người hàng xóm đó đích thân tới tỉnh Quảng Châu, gọi con trai về quê để làm quen với Trương Dĩnh. Không lâu sau, Lưu Dương cũng phải lòng cô gái này và anh đã ngỏ ý muốn lấy cô làm vợ, để chăm sóc cho cô suốt quãng đời còn lại. Cuối cùng, cả hai cũng nên duyên vợ chồng và Lưu Dương mở một cửa hàng bán đồ trẻ sơ sinh ngay tại quê nhà. Dù công việc mỗi ngày đều rất bận rộn nhưng anh vẫn không quên chăm sóc vợ.

Sau khi kết hôn, cặp đôi quyết định có con nhưng hai bên gia đình lại lo lắng thể chất của Trương Dĩnh có thể ảnh hưởng tới đứa nhỏ, không ai dám chắc rằng cô sẽ sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Nhưng sức mạnh của tình yêu đã chiến thắng, họ quyết định thử.

Mang bầu với trai trẻ khỏe mạnh, cô gái bại não ngây ngô nếm amp;#34;trái ngọtamp;#34; liên tiếp - 4

Lưu Dương luôn ở bên chăm sóc cho vợ dù công việc của anh rất bận rộn. 

Khi mang thai được 36 tuần, Trương Dĩnh nhập viện. Cũng như những bà mẹ khác, cô đầy lo lắng và mong đợi. Một ngày trước khi sinh, bố mẹ cô còn tới chùa thắp hương cầu nguyện, hy vọng hai mẹ con Trương Dĩnh sẽ bình an vô sự.

Bên ngoài phòng sinh, cả gia đình nội ngoại hai bên đều hồi hộp mong chờ. Khi y tá bế ra một bé gái khỏe mạnh, ai cũng bật khóc vì hạnh phúc. Lần đầu tiên chạm vào bàn tay mềm mại của con, Trương Dĩnh đã khóc rất to. Cô khóc vì cảm thấy quá phấn khích và hạnh phúc, những giọt nước mắt tuôn rơi như xóa tan mọi lo lắng trong lòng mà cô chất chứa bao lâu nay.

Mang bầu với trai trẻ khỏe mạnh, cô gái bại não ngây ngô nếm amp;#34;trái ngọtamp;#34; liên tiếp - 5

Khi thấy con chào đời khỏe mạnh, người mẹ không kìm nổi nước mắt. 

Mẹ chồng đã nghỉ làm để ở nhà chăm con dâu, Lưu Dương cũng tự tay nấu cơm, đút từng thìa cho vợ và liên tục hỏi vợ còn đau không. Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người không khỏi cay khóe mắt, chúc mừng cặp vợ chồng trẻ.

Trương Dĩnh thường gọi cô con gái nhỏ của mình là Tiểu Hạch Đào và 3 năm sau, cô bé có thêm một em gái với tên gọi ở nhà là Tiểu Kim Quất. Sự xuất hiện của 2 cô con gái như tiếp thêm động lực sống cho bà mẹ, giúp cô mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.

Mỗi ngày, cô thường kể chuyện và chơi cùng các con. “Con muốn trở thành một chiến binh. Ai bắt nạt mẹ và em gái, con sẽ bảo vệ mọi người”, nghe câu nói ngây thơ của Tiểu Hạch Đào, bà mẹ tài nào kìm nổi giọt nước mắt đang chảy dài trên má.

Mang bầu với trai trẻ khỏe mạnh, cô gái bại não ngây ngô nếm amp;#34;trái ngọtamp;#34; liên tiếp - 6

Cô con gái 3 tuổi của Trương Dĩnh.

Mang bầu với trai trẻ khỏe mạnh, cô gái bại não ngây ngô nếm amp;#34;trái ngọtamp;#34; liên tiếp - 7

Trương Dĩnh hạnh phúc bên cạnh 2 đứa con nhỏ của mình. 

Người bị bại não có thể sinh con khỏe mạnh không? 

Qua câu chuyện của bà mẹ trên, chắc hẳn nhiều người cũng lo lắng, thắc mắc liệu bệnh bại não có di truyền hay không. Trước hết, bại não phần lớn là do não bị tổn thương vì nhiều nguyên nhân khi còn nhỏ, tuy duy bình thường nhưng hành vi bị cản trở và không ảnh hưởng tới chỉ số IQ. Biểu hiện của bệnh là rối loạn vận động, phản xạ nét mặt không bình thường nhưng khả năng tiếp nhận kiến thức giống như những người bình thường.

Một bác sĩ cho biết, bại não không phải là bệnh mà là tai nạn, do não bị tổn thương nên cử động tứ chi không kiểm soát được. Tuy nhiên, bại não không bị di truyền, tức không gây ảnh hưởng tới thế hệ sau. Điều đó có nghĩ là người bị bệnh bại não hoàn toàn có thể mang bầu và sinh những đứa con khỏe mạnh. Song, quá trình mang bầu và sinh nở của người mẹ bị bại não chắc chắn sẽ gặp nhiều bất tiện, tiềm ẩn thêm rủi ro xảy ra biến chứng nên cần cân nhắc thật kĩ trước khi quyết định sinh con. 

Anh em họ quyết lấy nhau bất chấp ngăn cản, tuyên bố đã có thai dù gia đình từ mặt
Cặp đôi này cho biết họ đã mang thai con chung và kết quả xét nghiệm máu cho thấy bé không có vấn đề gì về sức khỏe.
Hà Phương (Dịch từ News.163.com)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu