Mang thai ở tuổi 40, nữ đạo diễn làng phim Việt lo lắng mua sẵn "bảo hiểm sinh học" đắt đỏ cho con

Ngọc An - Ngày 16/08/2022 06:30 AM (GMT+7)

Kathy Uyên tâm sự cô coi việc trở thành mẹ và nuôi dạy con sẽ là dự án lớn nhất cuộc đời.

Những bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Chính vì vậy gần đây ngày càng nhiều gia đình không tiếc tay chi tiền để thực hiện dịch vụ lấy và lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn để làm "bảo hiểm sinh học" cho bé sau này. Nữ diễn viên Kathy Uyên là một trong số đó. 

Kathy Uyên là nữ diễn viên đình đám trong rất nhiều phim điện ảnh Việt Nam, cô nàng sở hữu gia tài nghệ thuật đồ sộ với loạt phim: Để Mai tính, Âm mưu giày gót nhọn, Em chưa 18,… Cô từng đoạt giải thưởng Cánh diều vàng năm 2008 cho vai nữ phụ xuất sắc nhất và Cánh diều vàng 2013 cho vai nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Không những vậy, cô còn được biết đến là nữ người mẫu, ca sĩ, MC. Hiện tại, cô tập trung vào vai trò đạo diễn và đạt được nhiều thành công nhất định. 

Kathy Uyên mang bầu con đầu lòng ở tuổi 40.

Kathy Uyên mang bầu con đầu lòng ở tuổi 40.

Thành công trong sự nghiệp là vậy nhưng đường tình duyên của cô khá muộn màng. Mãi đến nay, nữ diễn viên sinh năm 1981 này mới tìm bến đỗ riêng cho mình ở tuổi 40 và đang mang bầu con đầu lòng ở những tháng cuối thai kỳ.

Mới đây trên trang cá nhân, Kathy Uyên đã đăng tải những dòng tâm sự ấm áp gửi đến con trai sắp chào đời. Cô viết: "Dearest baby boy! Mẹ đã đi qua hơn nửa đời người với rất nhiều dự án lớn nhỏ. Từ bây giờ, việc trở thành mẹ và nuôi dạy con sẽ là dự án lớn nhất đời mẹ! Mẹ không còn là Kathy của những năm 30 mải mê với công việc, thay vào đó mẹ đang học cách dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm của mình. Con trai à, chào mừng con đến với gia đình chúng ta". 

Cô xác định sinh con và làm mẹ sẽ là dự án lớn nhất cuộc đời.

Cô xác định sinh con và làm mẹ sẽ là dự án lớn nhất cuộc đời.

Cùng với đó Kathy bộc bạch rằng bản thân từng nghĩ không đủ tự tin để nuôi nấng một đứa trẻ. Nhưng giây phút nhìn thấy hình hài con trên đời, cô nhận ra mình hoàn toàn có thể. Tuy vậy, Kathy Uyên cũng không tránh khỏi lo lắng vì mang thai khi đã khá lớn tuổi. Đó cũng là lý do cô không ngại chi số tiền lớn để trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn cho con. 

"Thành thật mà nói, mang thai ở tuổi 40, Kathy không khỏi lo lắng cho sức khỏe của con trong tương lai. Vậy nên trước khi bé ra đời, Kathy đã chuẩn bị các gói bảo hiểm sinh học để ‌an tâm chăm sóc con đến sau này. Kathy biết đến lưu trữ tế bào gốc cuống rốn em bé khi theo dõi tin tức các anh chị em trong nghề. Kathy đã chọn gói Máu cuống rốn (HSC) và Mô dây rốn (MSC – EPSC), các loại tế bào này có chức năng hỗ trợ các bệnh về máu, bệnh tự miễn và ngăn ngừa lão hoá. Chi phí lưu trữ tầm 3.2 triệu mỗi tháng cho năm đầu tiên", nữ đạo diễn chia sẻ. 

Thực tế không chỉ Kathy Uyên mà nhiều sao Việt khác như Phạm Quỳnh Anh, Hồ Ngọc Hà, Đàm Thu Trang, Bảo Thanh, Đông Nhi,... cũng từng chia sẻ đã lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn cho con. 

Lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn được xem như là mua "bảo hiểm sinh học" cho con. Các nghiên cứu y học đã chỉ ra rằng máu cuống rốn cung cấp dồi dào tế bào gốc tạo máu và các tế bào gốc tạo máu này được ứng dụng trong hỗ trợ, điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. Đồng thời, khả năng ứng dụng của tế bào gốc tạo máu được lấy từ máu cuống rốn tương tự như tế bào gốc tạo máu được lấy từ trong tủy xương và máu ngoại vi. 

Tế bào gốc là dạng tế bào đặc biệt, có khả năng tự tái tạo và biệt hoá thành những tế bào chuyên biệt. Chính những đặc điểm này mà tế bào gốc đang được nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi trong điều trị bệnh di truyền, bệnh do cơ quan tạo máu, bệnh miễn dịch.

Tế bào gốc lấy từ máu cuống rốn có thể được sử dụng trong điều trị và hỗ trợ hơn 80 bệnh lý bao gồm bệnh bạch cầu, u lympho, ung thư máu, suy tủy, bệnh tự miễn (tiểu đường) hoặc các bệnh rối loạn di truyền (như thiếu máu, tan máu bẩm sinh),... Ngoài ra, tế bào gốc máu cuống rốn còn được nghiên cứu trong điều trị nhiều bệnh lý khác như tổn thương tim, tổn thương tủy sống, tổn thương não. 

Mang thai ở tuổi 40, nữ đạo diễn làng phim Việt lo lắng mua sẵn amp;#34;bảo hiểm sinh họcamp;#34; đắt đỏ cho con - 3

Ngày càng nhiều gia đình sao Việt quan tâm và sẵn sàng chi tiền mua bảo hiểm sinh học cho con.

Ngày càng nhiều gia đình sao Việt quan tâm và sẵn sàng chi tiền mua "bảo hiểm sinh học" cho con.

Chi phí để lấy và lưu trữ máu cuống rốn tùy thuộc vào cơ sở lấy tế bào và ngân hàng lưu trữ mà bố mẹ lựa chọn. Như nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã lựa chọn một ngân hàng lưu trữ đạt chuẩn quốc tế để lưu trữ tế bào gốc cho hai thiên thần nhỏ Lisa và Leon với chi phí khá cao. Nếu Kim Lý và Hồ Ngọc Hà lưu trữ cả 4 loại tế bào gốc cho con thì cặp đôi sẽ phải chi khoảng 12.500 USD (khoảng gần 288 triệu đồng)/bé, hai bé sẽ là khoảng 576 triệu đồng. Với gói lưu trữ này tế bào gốc của các bé sẽ được lưu trữ trọn đời tại Thái Lan hoặc 21 năm tại Singapore. Vợ chồng Đông Nhi và Ông Cao Thắng cũng chọn lưu trữ tế bào gốc cho bé Winnie tại đây. 

Tuy vậy, ở Việt Nam hiện nay cũng có những đơn vị có ngân hàng lưu trữ tế bào gốc với chi phí khá hợp lý. Chi phí thu thập, xử lý máu cuống rốn và lưu trữ năm đầu khoảng hơn 20 triệu đồng. Sau đó, phí lưu trữ khoảng hơn 2 triệu đồng/năm.

Mẹ bầu Bình Phước nổi tiếng với bộ ảnh lạ, ai cũng đoán em bé chào đời sẽ hài hước như mẹ
Mới đây, bộ ảnh mẹ bầu theo một style cực kì khác biệt đã chiếm sóng mạng xã hội.

Chụp ảnh bầu

Theo Ngọc An (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con