Ngọc Lan mang bầu hay khóc, Thanh Bình thấy con sinh ra "có nhiều nét cau có giống mẹ"

Hồng Trần - Ngày 06/09/2020 19:00 PM (GMT+7)

Khi mang thai, Ngọc Lan vẫn nhận lời đóng phim với nhiều cảnh khóc lóc, nặng nề về tâm lý.

Người ta vẫn thường nói rằng tâm lý mẹ làm sao thì con sinh ra cũng như vậy, nếu như mẹ vui vẻ thoải mái thì con sinh ra cũng thế và ngược lại. Quan niệm này có lẽ cũng đúng phần nào với trường hợp của nữ diễn viên Ngọc Lan.

Khi mang bầu được 2 tháng, Ngọc Lan vẫn nhận lời mời tham gia diễn xuất trong một bộ phim truyền hình bởi theo đánh giá của cô, đây là một vai diễn có chiều sâu, kịch bản tốt. Vai của cô trong phim khá vất vả, không chỉ nặng về tâm lý với những cảnh khóc lóc mà còn phải thể hiện nhiều phân đoạn bị đuổi đánh, hiếp dâm. Lúc bầu 5, 6 tháng, Ngọc Lan vẫn phải quay cảnh rượt đuổi ngoài đường.

Ngọc Lan mang bầu hay khóc, Thanh Bình thấy con sinh ra amp;#34;có nhiều nét cau có giống mẹamp;#34; - 1

Một phân cảnh của Ngọc Lan trong bộ phim cô đóng lúc mang bầu. 

Nữ diễn viên chỉ thực sự được nghỉ ngơi, dưỡng thai khi sang Mỹ để chuẩn bị sinh nở. Tuy được chồng chăm chút, chiều chuộng nhưng Ngọc Lan vẫn rơi vào tình trạng bị căng thẳng khi mang bầu. Thanh Bình – chồng cũ của Ngọc Lan từng cho biết nữ diễn viên hầu như bị stress trong giai đoạn cuối. Cô là người hay lo xa, đôi khi một cách bất thường. Khi mang bầu, nữ diễn viên nhạy cảm đến nỗi “thấy cái rèm cửa cũng khóc”.

Về phần Ngọc Lan, cô cho biết: “Tôi có một may mắn là lúc mang thai không bị ốm nghén nên tâm lý rất thoải mái. Tôi đi quay phim và ăn uống cũng bình thường. Duy chỉ có tháng cuối thai kỳ tôi rơi vào trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng lo lắng bồn chồn sợ con mình sinh ra không biết có vấn đề gì, có dị tật bẩm sinh hay là các bệnh lý gì đó không.”

Có lẽ chính vì tình trạng căng thẳng cùng những cảnh quay nặng tâm lý của Ngọc Lan khi mang bầu nên bé Louis khi mới sinh đã được Thanh Bình nhận xét là có nhiều nét cau có nhíu mày giống mẹ. Anh cho biết: “Cá nhân tôi thấy con có nhiều nét cau có nhíu mày giống mẹ, còn Lan lại cho rằng bé rất giống ba.”

Cận cảnh gương mặt con trai của Ngọc Lan khi mới sinh.

Cận cảnh gương mặt con trai của Ngọc Lan khi mới sinh.

Thanh Bình nhận xét con giống mẹ còn Ngọc Lan lại bảo giống ba.

Thanh Bình nhận xét con giống mẹ còn Ngọc Lan lại bảo giống ba.

Chia sẻ về quá trình mang bầu, Ngọc Lan cho biết, 3 tháng đầu cô bị xuống cân. Không phải do không ăn được mà do một lúc làm 2-3 việc nên năng lượng nạp không đủ cho cơ thể. Em bé trong bụng Ngọc Lan cũng ngoan tới mức nhiều khi cô quên mất việc mình mang bầu, cô không bị mệt hay thay đổi quá nhiều.

Nói về chế độ ăn uống khi mang thai, nữ diễn viên cho biết: “Mình nghiên cứu kỹ các kiến thức trên các diễn đàn, chọn ra chế độ ăn uống khoa học và cứ thế mà ăn theo, có điều mình không uống sữa bầu mà chỉ uống sữa tươi không đường, vì nếu mẹ nào không ăn uống được thì mới uống sữa bầu, còn mình thì ăn uống vô tư nên không uống. Quan trọng nhất vẫn là ăn nhiều chất xơ, bổ sung DHA, canxi và axit folic trong suốt thai kỳ kèm theo uống nhiều nước.”

Ngoài ra, Ngọc Lan luôn thường xuyên để sẵn kẹo vitamin bà bầu, các loại hạt ăn vặt như hạnh nhân, óc chó để ăn trong các bữa phụ. Vì chủ động lên kế hoạch ăn uống khoa học nên hiện tại ở những tháng cuối thai kỳ nhưng nữ diễn viên không tăng cân quá nhiều.

Ngọc Lan không tăng nhiều cân so với trước khi mang bầu nhờ kế hoạch ăn uống khoa học.

Ngọc Lan không tăng nhiều cân so với trước khi mang bầu nhờ kế hoạch ăn uống khoa học.

Ngọc Lan sinh con trai đầu lòng vào tháng 2/2017 tại một bệnh viện ở Mỹ. Cô trải qua 36 tiếng đau đẻ trước khi sinh thường con trai nặng 4kg. Theo chia sẻ của Thanh Bình khi ấy, do em bé khá to khiến Ngọc Lan đau hơn những ca sinh thường khác. Vì nghĩ sinh thường sẽ tốt cho bé nên trước đó, hai vợ chồng bàn bạc là hãy để mọi thứ tự nhiên nhất có thể. Tuy nhiên, khi thấy vợ quá đau, anh có ý định chuyển qua sinh mổ, nhưng Ngọc Lan đã nhất quyết sinh thường.

Ngọc Lan chịu đau 36 tiếng để sinh thường con trai.

Ngọc Lan chịu đau 36 tiếng để sinh thường con trai.

Lần đầu làm mẹ, Ngọc Lan không tránh những được áp lực, sự thiếu sót, điều đó khiến cô từng bị stress, cáu gắt rất nhiều sau khi sinh con. “Cả hai vợ chồng đều không có kinh nghiệm. Tôi thì cứ loay hoay còn anh Thanh Bình thì khá bình tĩnh. Mấy ngày đầu khi sữa chưa có tôi lo đến phát khóc, rồi khi sữa về nhiều con bú bị sặc tôi cũng khóc. Mình bị sốt đến khi hết thì không có sữa đủ cho con bú cũng khóc, nói chung là rất nhiều vấn đề.

Mọi thứ đều ảnh hưởng đến tâm lý của mình rất nhiều. Nếu tôi không có đủ tình yêu thương và quan tâm của gia đình, đặc biệt là chồng thì rất dễ bị trầm cảm hoặc trầm cảm nặng luôn”, Ngọc Lan chia sẻ.

Rất may, sau khi đưa con về Việt Nam, Ngọc Lan có thêm sự giúp đỡ và chăm sóc của gia đình nên đã nhanh chóng vượt qua những trở ngại tâm lý sau sinh.

Con trai Ngọc Lan ở những tháng đầu mới sinh.

Con trai Ngọc Lan ở những tháng đầu mới sinh.

Hiện tại, bé Louis đã được hơn 3 tuổi. Do Ngọc Lan và Thanh Bình đã ly hôn vào cuối năm 2019 nên bé hiện đang sống với mẹ. Cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nhau chăm sóc cho con trai.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên cho biết chưa nghĩ đến việc nói với con rằng ba mẹ đã chia tay vì con còn quá nhỏ. “Tôi dạy con phải luôn tự lập, dễ thích nghi, ngủ ở đâu cũng được. Nên chuyện cha mẹ ly hôn không ảnh hưởng nhiều đến con. Louis biết nhà này có ba, nhà kia có mẹ nhưng không đòi hỏi, thắc mắc”, Ngọc Lan tâm sự

Bé Louis hiện tại đã hơn 3 tuổi và ở cùng mẹ.

Bé Louis hiện tại đã hơn 3 tuổi và ở cùng mẹ.

Nữ diễn viên vẫn chưa có ý định nói với con về chuyện ly hôn của bố mẹ.

Nữ diễn viên vẫn chưa có ý định nói với con về chuyện ly hôn của bố mẹ.

Nữ diễn viên 2 lần đò đẻ toàn con gái: Chồng đầu đòi thử ADN, chồng sau quyết triệt sản
Giả Tịnh Văn đã trải qua 2 cuộc hôn nhân và sinh 3 cô con gái. Tuy nhiên, trong 2 lần "đò" cô lại được đối xử hoàn toàn trái ngược.
Hồng Trần (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai