"Soái ca đa tình" của F4 kết hôn 6 năm chưa có con, dự định sẽ đông lạnh trứng

Ngày 06/09/2022 19:01 PM (GMT+7)

Chu Hiếu Thiên chia sẻ lý do vợ chồng anh chưa có con vì anh mắc bệnh di truyền.

Chu Hiếu Thiên là nam diễn viên nổi tiếng từ bộ phim đình đám một thời Vườn sao băng. Anh cũng một "mẩu" của F4 có cuộc đời giống phim nhất với tình sử phức tạp vô cùng, từng hẹn hò nhiều mỹ nhân nổi tiếng. Năm 2016, anh kết hôn với nữ diễn viên Hàn Văn Văn. Cả hai có cuộc sống hạnh phúc nhưng đến nay 6 năm vẫn chưa có con. 

Chu Hiếu Thiên (thứ 2 từ phải sang) là một mẩu của bộ F4 soái ca huyền thoại.

Chu Hiếu Thiên (thứ 2 từ phải sang) là một "mẩu" của bộ F4 soái ca huyền thoại.

Mới đây, trong một buổi livestream tâm sự với người hâm mộ, Chu Hiếu Thiên đã giải thích rõ lý do vợ chồng anh chưa có con. Soái ca F4 cho biết mình mắc bệnh di truyền hệ miễn dịch. "Cơ bắp của tôi thường xuyên đau đớn và nhức mỏi, các chấn thương không thể tự phục hồi được, chính vì thế tôi phải thường xuyên đi vật lý trị liệu, tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, tuy nhiên vẫn không thể tìm được phương pháp chữa trị triệt để", nam ca sĩ chia sẻ.

Trên thực tế, căn bệnh này được gọi là "đau cơ xơ hóa" bẩm sinh, do khiếm khuyết về gen nên dễ bị viêm và đau nhức cơ hơn người bình thường. Nếu bị thương sẽ không tự động hồi phục và chữa lành được mà chỉ có thể đến bệnh viện để thực hiện trị liệu vật lý nhân tạo.

Kết hôn từ năm 2016 nhưng đến nay vợ chồng Chu Hiếu Thiên vẫn chưa có con.

Kết hôn từ năm 2016 nhưng đến nay vợ chồng Chu Hiếu Thiên vẫn chưa có con.

Theo Chu Hiếu Thiên, căn bệnh này không thể chữa khỏi và có nguy cơ truyền lại sang thế hệ sau với tỷ lệ di truyền là 1/8. Anh biết căn bệnh này khó khăn và đau đớn như thế nào nên không muốn mang lại nỗi đau cho thế hệ sau. Chính vì vậy mà vợ chồng anh quyết định không sinh con.

Dù ban đầu rất hối hận và buồn nhưng anh cho biết hiện tại không còn áy láy về quyết định của mình. Trên thực tế, lý do không có con cũng đã được anh chia sẻ trước đó. Tuy nhiên, trong những năm qua vợ chồng Chu Hiếu Thiên vẫn nuôi hy vọng có "phép màu" giúp căn bệnh của anh có thể chữa khỏi hoàn toàn và sau đó sẽ sinh con. Nhưng đến nay sao nam không còn ấp ủ điều đó, thay vào đó là đối diện với sự thật và chọn sống hạnh phúc với thực tại.

Chu Hiếu Thiên cho biết mình mắc bệnh di truyền và không muốn thế hệ sau cũng phải gánh chịu nên không sinh con.

Chu Hiếu Thiên cho biết mình mắc bệnh di truyền và không muốn thế hệ sau cũng phải gánh chịu nên không sinh con.

Sau khi cư dân mạng biết được sự thật, họ đã đưa ra lời khuyên cho Chi Hiếu Thiên và hỏi anh tại sao anh không làm xét nghiệm thế hệ thứ hai có thể sàng lọc gen hoặc nhận nuôi một đứa trẻ. Nam nghệ sĩ cho biết trên thực tế vợ chồng anh cũng từng nghĩ đến các phương án đó.

Chu Hiếu Thiên bộc bạch rằng mình sẽ đưa bà xã đi đông lạnh trứng và xem xét kỹ việc nhận con nuôi. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh sống hiện tại cùng tình trạng sức khỏe kém của Chu Hiếu Thiên, có thể là gánh nặng lớn cho vợ chồng anh khi nuôi con.

Vợ chồng Chu Hiếu Thiên dự định sẽ đông lạnh trứng để chờ đợi cơ hội trong tương lai.

Vợ chồng Chu Hiếu Thiên dự định sẽ đông lạnh trứng để chờ đợi cơ hội trong tương lai.

Nam nghệ sĩ cũng thừa nhận hiện anh không có nhà, không có xe, không có thu nhập trong gần 2 năm qua vì dịch bệnh. Anh tự cười bản thân rằng mình có cuộc sống kém nhất trong F4. Dù vậy, anh thừa nhận may mắn khi bà xã vẫn luôn ở bên và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống dù là những lúc khó khăn.

Ai nên sàng lọc gen trước khi mang thai?

Trong trường hợp của Chu Hiếu Thiên, nếu muốn sinh con khỏe mạnh cần tiến hành sàng lọc gen và thụ tinh nhân tạo. Vậy ai nên sàng lọc gen trước khi mang thai? 

Khi có dự định mang thai, các cặp vợ chồng nên khám sức khỏe và thực hiện các xét nghiệm sàng lọc gen trước khi mang thai. Trong trường hợp phát hiện vợ hoặc chồng hoặc cả hai cùng mang gen bệnh, ngoài ra, người thân trong gia đình cũng đã từng và đang mắc những bệnh di truyền, thì vợ chồng sẽ được các bác sĩ tư vấn để biết được tỉ lệ thai nhi bị dị tật hoặc mang bệnh di truyền là cao hay thấp.

Những người nên sàng lọc trước khi mang thai:

- Bị vô sinh, đã từng bị sảy thai, thai lưu.

- Mắc các bệnh hoặc có vấn đề liên quan đến tâm thần như tâm thần phân liệt, trí não kém/chậm phát triển,...

- Mắc các bệnh liên quan đến đường huyết như đái tháo đường, huyết áp cao,...

- Mắc các bệnh di truyền như bệnh thiếu máu huyết tán (thalassemia), máu khó đông,...

- Bị các dị tật bẩm sinh như chân vòng kiềng, hở hàm ếch,...

- Mắc các bệnh về tâm lý như tự kỷ, trầm cảm,...

- Gặp vấn đề liên quan đến khả năng nghe, nhìn như mù màu, suy giảm thị lực và thính lực.

Nàng béo Hà Nội lấy được soái ca kém 15kg, mang bầu đi đâu cũng bị soi
Tạng người béo mập, những tưởng khi mang bầu sẽ tăng cân "phi mã" nhưng Phương Thảo lại kiểm soát cân nặng rất tốt.

Nhân vật mang bầu

Theo Minh Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh con