Con gái Khánh Thi Phan Hiển 5 tuổi "trổ tài" khéo tay trang điểm cho bố, nhìn thành quả ai cũng cười ngất

Kiều Trang - Ngày 20/01/2024 09:30 AM (GMT+7)

"Diện mạo mới" của Phan Hiển qua bàn tay khéo léo của con gái Anna Vương Diễm khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Dựa trên sự phát triển tự nhiên, nếu các bé trai thường giỏi các vấn đề liên quan đến sức mạnh, sự bền bỉ thì các bé gái lại có lợi thế là "khéo tay hay làm", dẻo dai và tỉ mỉ. Trong quá trình nuôi dạy con, việc bố mẹ có thể kịp thời nắm bắt được các ưu nhược điểm của trẻ để từ đó có cách giáo dục phù hợp sẽ giúp ích rất nhiều cho sự phát triển tích cực của con về sau.

Dường như hiểu được điều này sớm nên cặp vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi Phan Hiển đã nuôi dạy 3 con chu toàn, chỉnh chu ngay từ bé. Không chỉ có năng khiếu nhảy múa, cô con gái Anna Vương Diễm nhà Khánh Thi Phan Hiển còn sở hữu một "tài năng đặc biệt" khiến nhiều người hâm mộ thích thú.

Mới đây trên fanpage mà vợ chồng Khánh Thi Phan Hiển đã lập ra cho các con của mình, chia sẻ một loạt ảnh ái nữ Anna trổ tài khéo tay, tự trang điểm cho bố Phan Hiển tại nhà thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Có lẽ vì là con gái nên từ nhỏ Anna đã được mẹ Khánh Thi chăm làm điệu, cô bé có sự quan sát, bắt chước từ đó nên dù chỉ mới ở độ tuổi lên 5 nhưng lại cực kỳ nhanh nhạy trong chuyện này.

Con gái Khánh Thi Phan Hiển 5 tuổi amp;#34;trổ tàiamp;#34; khéo tay trang điểm cho bố, nhìn thành quả ai cũng cười ngất - 1

Con gái Khánh Thi Phan Hiển 5 tuổi amp;#34;trổ tàiamp;#34; khéo tay trang điểm cho bố, nhìn thành quả ai cũng cười ngất - 2

Bé Anna Vương Diễm trổ tài khéo tay, tự makeup cho bố Phan Hiển.

Bé Anna Vương Diễm "trổ tài" khéo tay, tự makeup cho bố Phan Hiển.

Phan Hiển cũng rất "chịu khó" hợp tác với cô công chúa của mình, vui vẻ làm mẫu để con thoả thích với niềm đam mê tập tành makeup. "Diện mạo mới" của Phan Hiển qua bàn tay tút tát của con gái Anna khiến ai nhìn vào cũng "cười ngất". Bỏ qua vấn đề về chuyên môn, nhưng cũng có thể thấy ái nữ nhà Khánh Thi có một sự hiểu biết và hứng thú nhất định với cái đẹp. 

Để ý những bức ảnh trước đó của Anna được bố mẹ thường xuyên chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy cô nhóc rất thích làm đẹp, làm điệu. Mỗi khi xuất hiện, Anna luôn khiến nhiều người "tan chảy" vì cực kỳ xinh xắn, đáng yêu. Thỉnh thoảng khi cùng bố mẹ đi sự kiện hoặc chụp hình gia đình, con gái lúc nào cũng sẽ được Khánh Thi đầu tư tỉ mỉ bằng việc trang điểm nhẹ nhàng hoặc cầu kì hơn chút.

Không chỉ vậy, Anna còn có gu thời trang ăn mặc rất linh hoạt, khi thì năng động, khi thì diện những bộ đầm công chúa, đi giày búp bê. Cô bé nuôi tóc dài từ nhỏ và thường xuyên được Khánh Thi tạo nhiều kiểu tóc đẹp khác nhau, bà mẹ 3 con còn thỉnh thoảng đưa ái nữ Anna theo mình đến salon để làm tóc.

Con gái Khánh Thi Phan Hiển 5 tuổi amp;#34;trổ tàiamp;#34; khéo tay trang điểm cho bố, nhìn thành quả ai cũng cười ngất - 4

Con gái Khánh Thi Phan Hiển 5 tuổi amp;#34;trổ tàiamp;#34; khéo tay trang điểm cho bố, nhìn thành quả ai cũng cười ngất - 5

Con gái Khánh Thi Phan Hiển 5 tuổi amp;#34;trổ tàiamp;#34; khéo tay trang điểm cho bố, nhìn thành quả ai cũng cười ngất - 6

Anna được Khánh Thi chăm làm điệu từ bé.

Anna được Khánh Thi chăm làm điệu từ bé.

Đó là lý do dễ hiểu vì sao nhóc tỳ Anna sớm có những nhận thức và niềm yêu thích đặc biệt với việc làm đẹp, chăm sóc bản thân. Đối với điều này, Khánh Thi Phan Hiển rất thoải mái và tạo điều kiện phù hợp để con gái được tự do phát triển khả năng, sự sáng tạo của mình. Đây là cách giáo dục con khéo léo và cực kỳ hiện đại mà nhiều bố mẹ nên học hỏi. 

Con gái Khánh Thi Phan Hiển 5 tuổi amp;#34;trổ tàiamp;#34; khéo tay trang điểm cho bố, nhìn thành quả ai cũng cười ngất - 8

Vậy việc bố mẹ tạo điều kiện để con phát triển sở thích cá nhân sẽ mang lại lợi ích gì cho trẻ?

- Hiểu về bản thân: Khi được khuyến khích phát triển sở thích cá nhân, trẻ sẽ tìm thấy những hoạt động, sở thích và niềm đam mê riêng của mình. Điều này giúp trẻ hiểu rõ hơn về bản thân, nhận ra những thứ mình thích và không thích, từ đó xây dựng và thể hiện phong cách cá nhân một cách tự tin nhất.

- Tăng cường sự sáng tạo và tư duy linh hoạt: Khi thực hiện các hoạt động theo sở thích cá nhân, trẻ được khuyến khích sáng tạo và tư duy linh hoạt hơn. Trẻ có cơ hội tìm ra những cách mới để giải quyết vấn đề, thể hiện ý tưởng và xây dựng điều gì đó độc đáo của riêng mình. Điều này giúp trẻ phát triển kỹ năng sáng tạo và tư duy nhanh nhạy, linh hoạt.

- Xây dựng sự tự tin: Khi trẻ được hỗ trợ và khuyến khích theo đuổi sở thích cá nhân, trẻ sẽ trải qua quá trình học tập và phát triển. Việc vượt qua thử thách và đạt được thành tựu trong lĩnh vực mình yêu thích giúp trẻ xây dựng sự tự tin và lòng kiên nhẫn. Con trẻ sẽ nhận ra rằng, thành công luôn đòi hỏi sự nỗ lực và không ngừng cố gắng.

- Giúp trẻ tạo ra mục tiêu và ý nghĩa trong cuộc sống: Sở thích cá nhân giúp trẻ xác định mục tiêu và ý nghĩa trong cuộc sống. Khi trẻ có một đam mê, trẻ sẽ tự đặt ra những mục tiêu để phát triển và cải thiện kỹ năng của mình trong lĩnh vực đó. Điều này giúp trẻ hình thành thói quen xây dựng mục tiêu rõ ràng, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.

- Khám phá tiềm năng và phát triển toàn diện: Sở thích cá nhân cho phép trẻ khám phá và phát triển tiềm năng của mình. Khi trẻ tìm thấy niềm vui trong hoạt động mình yêu thích, trẻ sẽ có động lực để học hỏi và phát triển các kỹ năng liên quan. Điều này góp phần vào sự phát triển toàn diện của trẻ, bao gồm cả khía cạnh văn hóa, xã hội, trí tuệ và thể chất.

Con gái Khánh Thi Phan Hiển 5 tuổi amp;#34;trổ tàiamp;#34; khéo tay trang điểm cho bố, nhìn thành quả ai cũng cười ngất - 9

Làm thế nào để bố mẹ kích thích, hỗ trợ và tạo môi trường để con trẻ phát triển sở thích cá nhân?

- Tạo cơ hội cho con trẻ thực hành: Bố mẹ hãy tạo cơ hội cho con trẻ thực hành và rèn kỹ năng trong lĩnh vực, sở thích mà con muốn. Ví dụ, nếu con thích âm nhạc, hãy cung cấp cho con một cây đàn và khuyến khích con tập luyện, thực hành mỗi ngày. Hoặc nếu trẻ có sở thích nghệ thuật, bố mẹ hãy tạo điều kiện để con được tham gia các khoá học, hoạt động liên quan đến khía cạnh này.

- Khám phá cùng con: Bố mẹ hãy dành thời gian cùng con trẻ khám phá các hoạt động mới, và đa dạng để mở rộng tầm nhìn. Điều này có thể bao gồm việc tham quan các bảo tàng, thư viện, hoặc tham gia vào các hoạt động ngoại khóa như môn thể thao, kỹ năng sáng tạo, hội họa, nhảy,... 

- Tạo môi trường ủng hộ: Tạo một môi trường gia đình ủng hộ, nơi sở thích cá nhân của con được tôn trọng và khuyến khích. Bố mẹ cần tạo không gian cho con trẻ thể hiện và phát triển sự sáng tạo của mình, như một góc học tập hoặc một khu vực để trưng bày "thành quả" của con. Đồng thời, hãy tạo điều kiện cho con tiếp xúc với những nguồn cảm hứng như sách, phim, nghệ sĩ hoặc những người cùng sở thích để giúp con phát triển và nuôi dưỡng đam mê cá nhân.

- Động viên và chia sẻ thành tựu: Bố mẹ đừng quên dành lời động viên và chia sẻ trong quá trình con theo đuổi, phát triển sở thích cá nhân. Khi con đạt được thành tựu, một lời khen ngợi có thể tiếp thêm động lực và nguồn sức mạnh lớn lao để con tiếp tục cố gắng, tự tin thể hiện bản thân.

Con gái Lisa nhà Khánh Thi Phan Hiển 3 tháng tuổi bụ bẫm, trắng xinh, được mẹ khoe giống anh trai ở một điểm
Ái nữ mới chào đời đã sở hữu nhan sắc "cực phẩm" với làn da trắng trẻo, mũi cao vút, tóc đen dày.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố và con gái