Hòa Minzy và chồng cũ thiếu gia cùng nhau “xử lý” bình luận kém duyên về con trai, cặp bố mẹ ly hôn vẫn chung tay vì bé Bo

Chi Chi - Ngày 16/10/2023 14:31 PM (GMT+7)

Khi được Hòa Minzy nhắc tên để khẳng định là bố của bé Bo, thiếu gia Minh Hải cũng có câu trả lời gây chú ý.

Cuộc sống của mỗi đứa trẻ sau đổ vỡ hôn nhân của bố mẹ là điều luôn được nhiều người quan tâm bởi đó là nền tảng vững chắc nhất giúp các bé có một tương lai tươi sáng và cuộc sống hạnh phúc. Nói về vấn đề này, nữ ca sĩ Hòa Minzy và bạn trai cũ - thiếu gia miền Tây Minh Hải đang làm rất tốt với con trai Bo, được nhiều người khen ngợi.

Bé Bo là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất của ca sĩ Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải.

Bé Bo là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất của ca sĩ Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải.

Theo đó, kể từ tháng 2 năm ngoái, khi giọng ca Bắc Ninh chính thức công khai chuyện đường ai nấy đi với bố của bé Bo, cô luôn cho mọi người thấy được trách nhiệm của một người mẹ dành cho con trai sau khi gia đình tan vỡ, bên cạnh đó còn thể hiện được trách nhiệm của thiếu gia miền Tây với con trai Bo. Bà mẹ 1 con khẳng định chắc chắn "giữa em và anh Hải vẫn còn đó là trách nhiệm cùng nhau chăm sóc Bo nên việc giữ mối quan hệ tốt sau chia tay là để con nhìn vào nữa! Nếu có nói chuyện cũng chỉ về con và nếu gặp cũng chỉ vì con thôi ạ".

Minh chứng cho thấy là cả hai thực sự luôn tương tác thoải mái với nhau trên mạng xã hội những vấn đề liên quan đến Bo. Mới đây nhất khi được một cư dân mạng bình luận khiếm nhã về con trai "Bo này không biết bố đẻ là ai nhỉ?", Hòa Minzy đã không im lặng mà thẳng tay tag tên thiếu gia Minh Hải để khẳng định anh chính là bố của con trai mình. Được mẹ của Bo tag tên, bạn trai cũ Hòa Minzy cũng thoải mái trả lời, thậm chí anh còn dành lời khuyên cho mẹ của Bo rất nhẹ nhàng, dịu dàng.

Bà mẹ đơn thân thoải mái trả lời về bố của con trai.

Bà mẹ đơn thân thoải mái trả lời về bố của con trai.

Không chỉ với lần này mà trong rất nhiều lần khác, cả hai thoải mái tương tác những vấn đề về bé Bo. Và cũng không chỉ trò chuyện trên mạng xã hội mà cặp bố mẹ còn thoải mái gặp gỡ, hội ngộ cùng nhau và đi bên cạnh con trai.

Có lần thiếu gia Minh Hải về Việt Nam gặp con trai và bạn gái cũ, họ chụp ảnh chung với nhau và không quên khẳng dịnh "Dù thế nào thì vẫn mãi là gia đình bố Bo ha!". Thiếu gia Minh Hải sau đó vui vẻ đáp lại: "Tất nhiên rồi nha bạn". Cả hai đã cùng nhau đưa Bo đi chơi, đi du lịch muôn nơi, đi khai giảng... để cậu bé cảm nhận được niềm hạnh phúc như các bạn đồng lứa.

Hòa Minzy và chồng cũ thiếu gia cùng nhau “xử lý” bình luận kém duyên về con trai, cặp bố mẹ ly hôn vẫn chung tay vì bé Bo - 3

Hòa Minzy và chồng cũ thiếu gia cùng nhau “xử lý” bình luận kém duyên về con trai, cặp bố mẹ ly hôn vẫn chung tay vì bé Bo - 4

Mỗi lần nhắc đến bố của con trai, Hòa Minzy luôn dùng những từ ngữ rất tôn trọng và bảo vệ "Giờ mình hãy chấm dứt mấy chuyện này, hãy để anh Hải thoát khỏi mác người cũ Hoà Minzy, yêu ai, quen ai, đi với ai đó là quyền của anh ấy, đừng ai quan tâm nữa ạ. Em nghĩ đây là mong muốn cuối cùng em có thể giúp bố Bo có cuộc sống riêng thoải mái hơn, từ đó mà 2 người cũng thoải mái hơn lo cho con. Nói ra những lời này không phải để thể hiện mình cao thượng hay văn minh gì đâu chỉ là để mai sau khi bạn Bo lớn lên, nhìn lại mối quan hệ giữa bố và mẹ thì vẫn nở nụ cười thôi ạ".

Không chỉ trên mạng xã hội mà ngay khi cả đối diện với con trai, Hòa Minzy luôn dành những lời nói đẹp đẽ khi nhắc đến Minh Hải. Cô thoải mái cho con trai tương tác, trò chuyện và giữ kết nối với bố mỗi ngày. Thậm chí với bà nội và những người thân bên phía thiếu gia miền Tây, bé Bo vẫn luôn thân thiết và gần gũi.

Hòa Minzy và chồng cũ thiếu gia cùng nhau “xử lý” bình luận kém duyên về con trai, cặp bố mẹ ly hôn vẫn chung tay vì bé Bo - 5

Bo và bố luôn kết nối với nhau.

Bo và bố luôn kết nối với nhau.

Hòa Minzy và chồng cũ thiếu gia cùng nhau “xử lý” bình luận kém duyên về con trai, cặp bố mẹ ly hôn vẫn chung tay vì bé Bo - 7

Hòa Minzy và chồng cũ thiếu gia cùng nhau “xử lý” bình luận kém duyên về con trai, cặp bố mẹ ly hôn vẫn chung tay vì bé Bo - 8

Hòa Minzy cho con trai gặp bà khi bé muốn.

Hòa Minzy cho con trai gặp bà khi bé muốn.

Qua đó có thể thấy rằng dù không may mắn cho con một cuộc sống có gia đình trọn vẹn, đầy đủ bố và mẹ bên cạnh nhưng cách Hòa Minzy giữ mối quan hệ hòa thuận với bạn trai cũ, văn minh trong cách ứng xử và nuôi dạy con là một cách rất tuyệt vời cho tương lai và sự phát triển của bé Bo. Và không phải ai sau khi ly hôn cũng làm được điều đó với vợ cũ, chồng cũ và nuôi dạy con cái được đủ đầy, hạnh phúc. Minh chứng đó là trong cuộc sống đời thường có không ít những đứa trẻ không hạnh phúc, thậm chí không nơi nương tựa chỉ vì bố mẹ ly hôn.

Chính vì thế, có thể nói chia tay là điều tất yếu xảy ra trong cuộc sống gia đình khi giữa vợ và chồng không còn tình yêu, không còn tiếng nói chung. Tuy nhiên trước khi đi đến quyết định quan trọng này, các bậc cha mẹ nên quan tâm đến suy nghĩ, cảm nhận và những lợi ích của con cái hàng đầu.

Các bậc phụ huynh trước khi đi đến một quyết định quan trọng nào đó trong gia đình thì cần phải hiểu nỗi đau chia ly của những đứa trẻ, đặt mình vào địa vị của con để cảm nhận. Từ đó cha mẹ sẽ hiểu được làm thế nào để tốt nhất cho con.

Bên cạnh đó cần tiến hành nhiều bước theo những trình tự khác nhau trước khi quyết định ly hôn để trẻ không bị bất ngờ, choáng ngợp khi biết bố mẹ ly hôn. Bố mẹ có thể tâm sự, chia sẻ với trẻ nhiều hơn để con hiểu hiện trạng thực sự của gia đình và lắng nghe nguyện vọng của con.

Ngoài ra quan tâm và chăm sóc trẻ sau ly hôn cũng là việc làm rất cần thiết đối với cả cha lẫn mẹ để trẻ không bị tổn thương và chịu thiệt thòi so với bạn bè.

Hòa Minzy và chồng cũ thiếu gia cùng nhau “xử lý” bình luận kém duyên về con trai, cặp bố mẹ ly hôn vẫn chung tay vì bé Bo - 10

Không để con tổn thương sau khi bố mẹ ly hôn

Ly hôn là điều không ai mong muốn nhưng là kết quả tất yếu khi vợ chồng không còn tình cảm và khó hoà hợp trong cuộc sống hàng ngày. Các bậc phụ huynh cần lưu ý tránh làm con tổn thương khi đưa ra quyết định trọng đại này.

Hòa Minzy và chồng cũ thiếu gia cùng nhau “xử lý” bình luận kém duyên về con trai, cặp bố mẹ ly hôn vẫn chung tay vì bé Bo - 11

Cố gắng giữ quá trình ly hôn diễn ra trong riêng tư

Điều này rất khó đối với những gia đình nổi tiếng. Dù vậy giữ quá trình ly hôn diễn ra trong riêng tư cho đến khi có phán quyết cuối cùng sẽ phần nào giảm bớt sự bàn tán và ý kiếm trái chiều của những người xung quanh - điều có thể tác động đến tâm lý của trẻ.

Trong quá trình hoàn thành thủ tục, bố mẹ nên dành thời gian ở bên con, giải thích và chuẩn bị tinh thần để con thích ứng với cuộc sống không ở cùng bố hoặc mẹ trong tương lai. Hãy ưu tiên chăm lo sức khoẻ tinh thần và đồng hành cùng con trong khoảng thời gian này.

Hòa Minzy và chồng cũ thiếu gia cùng nhau “xử lý” bình luận kém duyên về con trai, cặp bố mẹ ly hôn vẫn chung tay vì bé Bo - 12

Không nói xấu người cũ

Đây là chìa khoá quan trọng trong mọi cuộc ly hôn văn minh. Trẻ sẽ cảm thấy bối rối và tổn thương khi bố hoặc mẹ bị nói xấu bởi chính người mình luôn thương yêu và tôn trọng. 

Suy cho cùng, khi không còn chung sống, mọi cuộc cãi vả đều trở nên vô nghĩa. Vì vậy, giữ phép lịch sử tối thiểu và giữ hình ảnh đẹp cho nhau là điều tốt nhất mà các bậc phụ huynh dành tặng cho con cái.

Hòa Minzy và chồng cũ thiếu gia cùng nhau “xử lý” bình luận kém duyên về con trai, cặp bố mẹ ly hôn vẫn chung tay vì bé Bo - 13

Thoả thuận phân chia tài sản

Mâu thuẫn trong ly hôn phần nhiều đến từ thoả thuận phân chia tài sản. Hãy đảm bảo quá trình này diễn ra thuận tình hợp lý. Quan trọng hơn, thoả thuận cấp dưỡng cho con cũng cần được thảo luận rõ ràng để tránh những kiện tụng trong tương lai.

Chồng cũ thiếu gia lên tiếng trước tin Hoà Minzy ra đi tay trắng, nhận trợ cấp nuôi con ít ỏi sau chia tay
Trước đó, bà mẹ đơn thân Hoà Minzy đã ôm mặt bật khóc trong chương trình truyền hình, nhận được nhiều chú ý từ cộng đồng mạng.

Làm mẹ đơn thân

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hòa Minzy