Thấy con gái 13 tuổi kêu khó chịu ở "vùng dưới", tôi bần thần nghe bác sĩ kết luận

Thùy Dương. - Ngày 14/03/2023 18:00 PM (GMT+7)

"Tôi là một bà mẹ tồi", người mẹ hối hận nói.

Dậy thì là thời điểm “nhạy cảm” của mỗi đứa trẻ khi các bé sẽ có sự thay đổi lớn cả về thể chất lẫn tâm sinh lý. Ngoài việc bỗng nhiên cao lớn hơn, dễ cáu gắt, hay buồn vu vơ, thì chuyện cơ thể xuất hiện một số “hiện tượng lạ” như ngực to lên, mông nảy nở, mặt nổi mụn… cũng khiến các bé gái bối rối. Tuy nhiên, điều lo lắng hơn cả chính là lần đầu tiên bé có kinh nguyệt. Nếu người mẹ không hướng dẫn con một cách cụ thể thì có thể sẽ xảy ra những tình huống xấu hổ, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của con.   

Tiểu Phương năm nay 13 tuổi, cô bé đang học lớp 7 tại một trường cấp 2 ở Thành Đô (Trung Quốc). Bình thường, cô bé vẫn ăn ngon ngủ tốt sau mỗi ngày đi học về, cuối tuần thì sẽ đi chơi, đi bơi cùng bố mẹ. Song, cách đây vài hôm, Tiểu Phương sợ hãi khi phát hiện mình bị chảy máu ở “vùng kín”. Đã thế, máu chảy ngày càng nhiều. Quá sợ hãi và lo lắng vì nghĩ mình đã mắc phải một căn bệnh nặng, thế nhưng thay vì nói với mẹ, thì Tiểu Phương lại “cầm máu” bằng cách lén lấy bông gòn trong tủ thuốc nhét vào “bên trong”.

Thấy bên dưới bị chảy máu nhưng Tiểu Phương không nói gì với mẹ, tự lấy bông gòn nhét vào cầm máu dẫn đến bị viêm nhiễm nặng (Ảnh minh họa)

Thấy "bên dưới" bị chảy máu nhưng Tiểu Phương không nói gì với mẹ, tự lấy bông gòn nhét vào cầm máu dẫn đến bị viêm nhiễm nặng (Ảnh minh họa)

Sau 3 ngày thấy máu không còn chảy ra nữa, Tiểu Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Song, cô bé bắt đầu thấy ngứa ngáy. Không chịu nổi được nữa, bất đắc dĩ Tiểu Phương đành nói với mẹ về tình trạng khó chịu của mình. Lo lắng cho con nên mẹ của bé gái đã nhanh chóng đưa con đi khám.

"Bác sĩ kết luận Tiểu Phương đã bị viêm nhiễm phụ khoa, có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Mà nguyên nhân của tình trạng này là do con không biết cách vệ sinh sạch sẽ trong kỳ kinh nguyệt. Tôi hối hận lắm, bởi tôi là một bà mẹ tồi. Tôi đã mải mê kiếm tiền mà không quan tâm nhiều đến con, khiến con phải chịu đau đớn", mẹ Tiểu Phương bần thần chia sẻ.

Cũng theo bác sĩ, kinh nguyệt sẽ xuất hiện lần đầu tiên khi các bé gái ở độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi, nếu nó đến sớm hơn hoặc muộn hơn đều là bất thường. Vì vậy, nhiệm vụ của các bà mẹ là theo dõi tình trạng của con, đồng thời phải chia sẻ với con về “hiện tượng chảy máu” để tránh bé lo lắng, sợ hãi vì cứ ngỡ mình mắc phải căn bệnh hiểm nghèo nào đó, hay quá xấu hổ mà không dám nói với mẹ, tự mình “xử lý” để rồi dẫn đến bị viêm nhiễm như Tiểu Phương.

Mẹ nên dạy con gái cách sử dụng băng vệ sinh từ trước khi con có kỳ kinh đầu tiên để trẻ không bỡ ngỡ và lo sợ (Ảnh minh họa)

Mẹ nên dạy con gái cách sử dụng băng vệ sinh từ trước khi con có kỳ kinh đầu tiên để trẻ không bỡ ngỡ và lo sợ (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng khuyên các bà mẹ nên dạy con về những vấn đề của tuổi dậy thì khi con bắt đầu lên 10, chứ đừng đợi “bà dì” của con ghé thăm rồi mới nói. Cụ thể, các mẹ nên dạy con:

1. Dạy con cách sử dụng băng vệ sinh

Là mẹ, chúng ta cần phải nói cho con gái hiểu kinh nguyệt là gì. Đó chỉ là một hiện tượng sinh lý bình thường của người phụ nữ giúp họ duy trì khả năng sinh sản, thế nên con không có gì phải xấu hổ cả. Điều quan trọng là trong những ngày “đèn đỏ”, bạn cần dạy trẻ cách giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Chẳng hạn như cách sử dụng và thay băng vệ sinh, 4 – 5 tiếng phải thay băng một lần, thao tác rửa “vùng kín” đúng cách để tránh bị nhiễm khuẩn… Bởi môi trường máu kinh ẩm ướt rất thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn. Đồng thời, cổ tử cung ở giai đoạn này mở ra nên vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào bên trong âm đạo gây viêm nhiễm sâu.

2. Dạy con những việc không nên làm trong kỳ kinh nguyệt

Vì các con còn nhỏ nên sẽ không thể nào biết được những gì cần tránh làm khi “bà dì” ghé thăm, thế nên, mẹ cần dạy trẻ tránh mặc quần lót ẩm ướt, tránh lội hay ngâm mình lâu trong môi trường nước bẩn (ao, hồ, sông, suối), tránh vận động mạnh (chạy, nhảy, bê vác đồ nặng), tránh ăn thức ăn cay, tránh thụt rửa sâu bên trong âm đạo mà chỉ nên rửa bên ngoài...

3. Dạy con cách bảo vệ bản thân

Kinh nguyệt đến đồng nghĩa với việc trẻ có thể mang thai và sinh con. Song, với độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” như thế này thì chuyện mang thai ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm lý của con. Do đó, mẹ cần phải dạy con cách bảo vệ bản thân như không được tiếp xúc thân mật với người khác giới, không cho phép ai chạm vào những bộ phận riêng tư của mình… Nếu ai đó cố tính chạm vào cơ thể khi con không cho phép thì hãy la thật to để được mọi người xung quanh giúp đỡ và báo ngay cho cha mẹ biết.

Bé gái 4 tuổi có kinh nguyệt, ngực nổi cục, BS kết luận dậy thì sớm do ăn món này
Dưới đây là một số loại thực phẩm mẹ thường xuyên cho con ăn mà không hay biết trẻ có nguy cơ dậy thì sớm.

Dạy con tuổi dậy thì

Thùy Dương. (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì