4 khu chợ hải sản đông đúc nhất Phú Quốc

H.M - Ngày 12/09/2022 15:06 PM (GMT+7)

Nếu bạn muốn tự mình tìm mua những loại hải sản tươi ngon về để cùng thưởng thức với bạn bè, người thân thì đây là những địa chỉ uy tín nhất.

Chợ Dương Đông 

Mở cửa tấp nập từ 4 giờ sáng, chợ hải sản Phú Quốc Dương Đông là một trong những chợ hải sản lâu đời và lớn nhất Phú Quốc. Đây là 1 chợ đầu mối hải sản của vùng nên sự đông đúc, sôi động là điều dễ thấy. Nơi đây được phân làm 2 khu vực bày bán nhiều loại mặt hàng hải sản là khu phía trong và khu phía ngoài.

Bạn dễ dàng tìm thấy các loại hải sản khô như tôm khô, mực một nắng, khô cá thiều, khô cá chét, khô cá thu, nước mắm Phú Quốc,... ở khu phía trong chợ. Đây là khu vực dành cho những sản vật khô, thích hợp mua về làm quà tặng hoặc dùng sau. Du khách cần lưu ý gian hàng này mở cửa từ 17:00 đến tối.

4 khu chợ hải sản đông đúc nhất Phú Quốc - 1

Khi ra đến khu vực phía ngoài, hải sản tại đây không những tươi sống mà còn có giá thành rẻ hơn mặt bằng chung bởi vừa được người dân làng chài đánh bắt. Ngoài ra, nếu bạn mua số lượng lớn tại vựa hải sản Phú Quốc này, cửa hàng sẽ đóng thùng đá kín và vận chuyển đến tận sân bay.

Những món hải sản nổi tiếng tại vựa hải sản Phú Quốc Dương Đông có thể kể đến như cá thu, ghẹ, cá trích lọc xương, mực đủ loại to nhỏ. Ngoài ra, tại chợ còn bán những loại hải sản đất liền như cá bớp, cá nhái biển, có nhồng, mực ống size lớn,...

Địa chỉ: Bên bờ sông Dương Đông, Số 21 đường Trần Phú, trung tâm thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc.

Mức giá tham khảo: từ 100.000 VND - 250.000 đồng/kg (tùy loại).

Giờ mở cửa: 04:00 - 19:00 mỗi ngày.

Vựa hải sản Chợ Cầu Sấu Phú Quốc

Đến với thị trấn An Thới, bạn không nên bỏ qua một địa điểm mang yếu tố văn hóa, đó là chợ đêm Cầu Sấu. Đây là một vựa hải sản lớn nằm ở phía nam đảo Phú Quốc. Do đó, từ chợ, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến các địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố biển đảo.

Ưu điểm của vựa hải sản chợ Cầu Sấu Phú Quốc là vị trí vô cùng thuận lợi. Bạn có thể đi đến Hòn Thơm, Hòn Mây Rút, Bãi Sao, Bãi Khem,… một cách đơn giản với quãng đường và thời gian tiết kiệm.

4 khu chợ hải sản đông đúc nhất Phú Quốc - 2

Không những vậy, đây là một khu chợ bình dân nên giá các mặt hàng khá rẻ. Nhờ đó, bạn có thể thỏa thích lựa các loại hải sản tươi ngon với giá thành cực kỳ hợp lý. Các thương nhân thường bày các sản phẩm ra hai bên đường Nguyễn Văn Cừ để khách hàng dễ nhận diện sản phẩm cần mua.

Đặc biệt, là vựa hải sản lớn ở Phú Quốc, nơi đây cung cấp nhiều loại động vật biển tươi sống. Nhờ đó, khi mua hải sản ở đây, bạn có thể tìm thấy những loài sinh vật đặc trưng của biển Phú Quốc như tôm, cua, cá, mực,…

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Thị trấn An Thới, Huyện đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Giá tham khảo: 100.000 VNĐ – 1.000.000 đồng/kg (tùy loại).

Giờ mở cửa: Cả ngày.

Vựa hải sản chợ Gành Dầu

Chợ Gành Dầu là khu chợ hải sản ở Phú Quốc nằm xa trung tâm thị trấn Dương Đông nhất. Không gian chợ không quá rộng, các gian hàng nằm san sát nhau. Đây là nơi mua bán, giao thương giữa các tiểu thương, nhà buôn nhỏ lẻ nên không náo nhiệt, nhộn nhịp như các chợ khác.

Khác với chợ đầu mối Dương Đông, chợ Gành Dầu không chỉ bán mà còn cung cấp đầy đủ dịch vụ chế biến hải sản ngay tại chỗ và bày bán các mặt hàng mua về làm quà.

4 khu chợ hải sản đông đúc nhất Phú Quốc - 3

Điểm đặc biệt của chợ hải sản Phú Quốc này là mọi người đều rất thân thiện và vui vẻ. Tại đây, bạn có thể tìm mua nhiều loại hải sản tươi ngon với mức giá phải chăng để tổ chức tiệc nướng BBQ cùng bạn bè.

Bên cạnh đó, chợ Gành Dầu còn bán nhiều đặc sản địa phương khác như các loại đồ khô, nước mắm, ngọc trai, hồ tiêu,... phù hợp cho những du khách có nhu cầu mua hải sản ở Phú Quốc và những món quà lưu niệm khác.

Địa chỉ: tại mũi Gành Dầu, đường Suối Cái, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc.

Mức giá tham khảo: từ 100.000 VNĐ - 800.000 VNĐ/kg (tùy loại).

Giờ mở cửa: từ 6:30 - 21:30 mỗi ngày.

Chợ Hàm Ninh

Khu chợ này nằm ở rìa phía Đông của đảo ngọc. Nếu đến đây lúc sáng sớm, du khách có thể chiêm ngưỡng bình minh thơ mộng với ánh nắng nhẹ nhàng. Nơi đây có diện tích không quá lớn nhưng lại phục vụ khách hàng đầy đủ các loại thực phẩm tươi ngon.

Vựa hải sản chợ Hàm Ninh là địa chỉ quen thuộc của nhiều cư dân bản địa. Xét về khả năng cung cấp, vựa hải sản Hàm Ninh có thẻ đáp ứng đa dạng các loại thực phẩm. Tại đây, chủ yếu buôn bán đồ khô, hải sản tươi sống mới được đánh bắt từ vùng biển Phú Quốc. Ngoài ra, còn có đặc sản như: ngọc trai, rượu sim,… và những mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

4 khu chợ hải sản đông đúc nhất Phú Quốc - 4

Điểm thu hút bậc nhất của khu chợ này chắc phải kể đến món ghẹ thơm ngon và cá sòng nổi tiếng. Không những thế, với độ tươi ngon, đảm bảo mùi hương đậm đà, món ăn này đã để lại dấu ấn khó phai trong lòng những du khách đã từng trải nghiệm.

Địa chỉ: TL47, Làng chài Hàm Ninh, Rạch Hàm, Huyện đảo Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Giá tham khảo: 100.000 – 1.000.000 đồng/kg (tùy loại).

Giờ mở cửa: Cả ngày.

5 khu chợ hải sản sầm uất bậc nhất Đà Nẵng, con gì cũng có lại cực ngon - bổ - rẻ
Muốn mua được những loại hải sản tươi ngon với giá rẻ nhất ở Đà Nẵng, du khách đừng bỏ qua những khu chợ này nhé!

Du lịch Đà Nẵng

Theo H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Việt Nam