5 điểm đến đẹp quên lối về ở Phú Yên, đi một lần nhớ cả đời

H.M - Ngày 28/03/2021 00:10 AM (GMT+7)

Đến xứ "hoa vàng trên cỏ xanh", đừng quên ghé thăm 5 điểm đến đẹp tuyệt vời này nhé!

Kè chắn sóng Xóm Rớ

Kè chắn sóng Xóm Rớ nổi lên như một địa điểm du lịch Phú Yên mới từ đầu năm nay, nơi những kè chắn sóng, triều cường bỗng nhiên phủ đầy rêu xanh tạo nên một cảnh quan tuyệt vời. Khi thủy triều xuống, những chiếc kè nổi lên xanh mướt, óng ánh dưới ánh nắng mặt trời, một khung cảnh khiến nhiều người đam mê chụp ảnh không thể làm ngơ.

5 điểm đến đẹp quên lối về ở Phú Yên, đi một lần nhớ cả đời - 1

Du khách muốn đến khu vực kè chắn sóng đặc biệt này phải đi từ trung tâm thành phố về hướng Nam, qua cầu Hùng Vương đến ngã tư có đèn giao thông thì rẽ trái, sau đó đi thêm một đoạn ra hướng biển là đến được Xóm Rớ.

Bãi Môn – mũi Đại Lãnh

Bờ biển Bãi Môn không lớn, nó chỉ kéo dài khoảng 400m. Và điều đặc biệt nhất là bãi biển này nằm giữa 2 ngọn núi lớn nên tạo thành hình dáng vòng cùng đặc biệt. Không những thế, nơi này còn rất phù hợp cho gia đình có trẻ em nữa đấy vì bãi biển này không giống và không có sóng lớn như ở những nơi khác.

5 điểm đến đẹp quên lối về ở Phú Yên, đi một lần nhớ cả đời - 2

Mũi Đại Lãnh hay còn gọi là Mũi Điện làm say lòng du khách với bãi môn tuyệt đẹp, những triền cát trải dài nhấp nhô.

Về đường đi, hải đăng Đại Lãnh cách TP. Tuy Hòa khoảng 24km, bạn đi theo QL 1A đến lưng chừng đèo cả , gặp đường xuống Vũng Rô, đi theo đường nhựa về phía Đông khoảng 5km là đến Bãi Môn – Mũi Điện. Phí tham quan Mũi Điện là 10k/người.

Ghềnh Đá Đĩa

Thuộc địa phận xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Ghềnh Đá Đĩa là thắng cảnh nổi tiếng của Phú Yên. Tên gọi Ghềnh Đá Đĩa xuất phát từ hình dạng của những khối đá, khi nhìn từ xa, nơi đây tựa như một tổ ong khổng lồ với những trụ đá xếp ngay ngắn lên nhau và hướng ra biển khơi. Màu đen bí ẩn của đá nổi lên trên màu xanh trong veo của nước biển tạo nên khung cảnh quyến rũ khó cưỡng lại.

5 điểm đến đẹp quên lối về ở Phú Yên, đi một lần nhớ cả đời - 3

Bạn muốn đến đây phải đi xuôi theo quốc lộ 1A về hướng Bắc khoảng 30km, sau đó sẽ đến thị trấn Chí Thạnh rồi bạn tiếp tục rẽ phải về hướng Đông 12km là đến với Ghềnh Đá Đĩa. Một điểm đặc biệt khác là trên suốt trên đường đi, bạn sẽ băng qua những cảnh quan vô cùng đẹp cùng cung đường ven biển cuốn hút, có những chặng là đồng lúa lên màu xanh tốt hay vàng rộm, có những đoạn lại là rừng núi trập trùng hùng vĩ. Tất cả đều thu vào tầm mắt bạn và khiến bạn nhớ mãi không thôi.

Bãi Xép

Nếu như bạn từng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của những phân cảnh trong phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của đạo diễn Victor Vũ thì nhất định phải tìm đến Bãi Xép khi có dịp ra Phú Yên chơi.

5 điểm đến đẹp quên lối về ở Phú Yên, đi một lần nhớ cả đời - 4

Bãi Xép nằm ở phía bắc Tuy Hòa, dài khoảng 500m, mang mọt nét đẹp dịu dàng và hoang dã. Phía trên là ngọn đồi êm ả cỏ xanh thích hợp cho các bạn trẻ ngắm bình minh hoặc cắm lều trại.

Đầm Ô Loan

5 điểm đến đẹp quên lối về ở Phú Yên, đi một lần nhớ cả đời - 5

Nằm trên quốc lộ 1A cách thành phố Tuy Hoà khoảng 22km về phía bắc, Ô Loan có diện tích 1570km, nổi danh là một đầm nước lợ nằm sát cửa biển với vẻ đẹp bình dị, mộc mạc và yên bình. Toạ lạc sát chân đèo Quán Cau; từ trên đèo nhìn xuống, đầm có hình dáng như một con chim phượng hoàng đang dang đôi cánh phủ rợp cả vùng.

Món ngon trứ danh ở Phú Yên, vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon, chất lượng lại còn siêu rẻ
Bánh canh hẹ nổi tiếng đất Phú Yên là một trong những món ngon mà bạn không nên bỏ lỡ khi tới vùng đất "hoa vàng trên cỏ xanh" này.
H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Việt Nam