Ăn gì ở Đà Nẵng? Mua đặc sản nào làm quà?

Ngày 08/08/2019 09:25 AM (GMT+7)

Nếu bạn du lịch tới Đà Nẵng hãy nhớ tới top 5 món ăn ngon đặc biệt và lựa chọn mua một số đặc sản Đà Nẵng sau về làm quà cho người thân nhé!

1. Mỳ Quảng

Mì Quảng là một món ăn ngon Đà Nẵng làm từ sợi mì bằng bột gạo xay mịn và tráng thành từng lớp bánh mỏng, sau đó thái theo chiều ngang để có những sợi mì mỏng khoảng 2mm.

Ăn gì ở Đà Nẵng? Mua đặc sản nào làm quà? - 1

Địa chỉ các quán Mỳ Quảng ngon Đà Nẵng:

Mì Quảng 1A: số 1A đường Hải Phòng, quận Hải Châu.Mì Quảng Bà Vị: 166 Lê Đình Dương, quận Hải Châu.Mì Quảng Bà Mua: 19 – 21 Trần Bình Trọng và 231 Đống Đa, quận Hải Châu.Mì Quảng ếch Trang: 441 Ông Ích Khiêm, Quận Hải Châu.

2. Bún mắm nêm

Bún mắm nêm cay nồng rất hợp với vị thịt heo quay hay giò lụa, tuy nhiều thịt nhưng ăn nhiều mà không ngán bởi được cân bằng lại với đu đủ xanh giòn rụm và rau sống.

Ăn gì ở Đà Nẵng? Mua đặc sản nào làm quà? - 2

Địa chỉ các quán Bún Mắm Nêm Đà Nẵng:

Quán Bà Thuyên: K424/3 Lê Duẩn, Chính Gián, Q. Thanh Khê, Đà NẵngQuán Ngọc: 20 Đoàn Thị Điểm, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà NẵngDãy bún mắm nêm Trần Kế Xương, Hải Châu 2, Hải Châu, Đà Nẵng

3. Bánh tráng cuốn thịt heo

Mặc dù bánh tráng cuốn thịt heo hiện nay đã xuất hiện khắp nơi nhưng chỉ ăn món này tại Đà Nẵng bạn mới cảm nhận hết vị ngon của nó. Sự khác biệt đến từ những thứ rau sống tươi ngon, bánh đa giòn rụm, thịt heo thơm ngon, nước mắm nêm đúng chuẩn cùng vị cay của ớt xanh Đà Nẵng...

Ăn gì ở Đà Nẵng? Mua đặc sản nào làm quà? - 3

Địa chỉ các quán Bánh Tráng Thịt Heo Đà Nẵng:

Quán Trần: số 4 đường Lê Duẩn, quận Hải Châu, Đà Nẵng hoặc 28 Duy Tân, quận Hải Châu, Đà Nẵng.Quán Bà Mua: Số 19 Trần Bình Trọng và số 231 Đống Đa, thành phố Đà Nẵng

4. Bánh xèo, nem lụi

Bánh xèo và nem lụi cũng được xếp vào hàng “top” danh mục ẩm thực Đà Nẵng. Bánh xèo giòn bên ngoài, dai bên trong, ăn có mùi béo ngậy, nem lụi thì được nướng thơm phức. Cả hai món cùng chấm với tương đậm đặc, sền sệt siêu ngon.

Ăn gì ở Đà Nẵng? Mua đặc sản nào làm quà? - 4

Địa chỉ các quán Bánh Xèo Ngon Đà Nẵng:

Quán Bà Dưỡng: 280/23 Hoàng Diệu, Hải Châu, Q. Hải Châu, Đà NẵngQuán Bà Nhỏ: 464 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà NẵngQuán Cô Mười: Châu Thị Vĩnh Tế, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

5. Hải sản Đà Nẵng

Những món hải sản phong phú, tươi ngon với mức giá rẻ bất ngờ cũng là một trong những điều níu chân du khách khi nghĩ về thành phố biển Đà Nẵng mộng mơ.

Ăn gì ở Đà Nẵng? Mua đặc sản nào làm quà? - 5

Địa chỉ các quán Hải Sản Ngon Đà Nẵng:

Quán hải sản Biển Mặn: Lô 01 Trần Hưng Đạo, Quận Sơn Trà, Đà NẵngNhà hàng Mỹ Hạnh: Lô 18 Hoàng Sa, P. Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà NẵngQuán hải sản Bé Mặn: Lô 14, Hoàng Sa, Sơn Trà, Đà Nẵng.Nhà hàng Cua Biển Quán – Hải sản bờ biển: Lô 10, Võ Nguyên Giáp, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Đặc sản Đà Nẵng nên mua làm quà

Ăn gì ở Đà Nẵng? Mua đặc sản nào làm quà? - 6

Tré bà Đệ là một đặc sản Đà Nẵng

Trước khi rời Đà Nẵng bạn có thể mua một số đặc sản ngon nức tiếng sau đây về làm quà cho người thân: nước mắm nhĩ Nam Ô, mắm nêm, chả bò, tré bà Đệ, chả cá Xuân – chợ Hàn, cá bò, gan bò, mực rim, bò khô...

Truy lùng những quán café mở cửa 24/24 để ngắm Sài Gòn về đêm
Nếu có dịp dến Sài Gòn, du khách hãy nhanh chóng chọn cho mình một quán café mở cửa 24/24 để cảm nhận trọn vẹn nhất vẻ đẹp nhộn nhịp về đêm của Sài Gòn nhé!

Du lịch Sài Gòn

Theo Lan Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngon - bổ - rẻ