Cánh đồng hoa "nữ hoàng xanh" giữa lòng Hà Nội đẹp rụng rời, rộng tới 10.000 m2

Ngày 23/12/2019 16:24 PM (GMT+7)

Nhân lúc hoa đang nở tím lịm cả khu vườn rộng tới 10.000 mét vuông, các chị em còn chờ đợi gì mà chưa lên đồ để làm ngay một bộ ảnh rực rỡ đón Tết?

Cuối năm là thời gian những loài hoa đua sắc để chuẩn bị cho dịp Tết. Và cánh đồng hoa nữ hoàng xanh ở Long Biên trở thành địa điểm “sống ảo” mà các chị em yêu hoa không thể bỏ qua. Chủ của vườn cho biết, loài hoa này được trồng trên diện tích một hecta với khoảng 150.000 cây.

Hoa xôn xanh còn được gọi với cái tên mới là hoa nữ hoàng xanh, là loài hoa đặc biệt có màu tím xanh, lá hẹp sáng bóng ,cây thân thảo lâu năm và thường được trồng ở những nơi có nhiều ánh sáng. Và cây cao tầm khoảng 50cm nếu điều kiện chăm sóc hoa tốt hơn thì cây sẽ cho rất nhiều hoa.

Cánh đồng hoa amp;#34;nữ hoàng xanhamp;#34; giữa lòng Hà Nội đẹp rụng rời, rộng tới 10.000 m2 - 1

Những bông hoa màu tím lịm vô cùng xinh xắn, đẹp mắt

Nữ hoàng xanh bị nhiều người lầm tưởng với hoa oải hương vì nhìn khá là giống hoa oải hương. Nhưng thực ra đây là loài cây khác hẳn và rất thích hợp với khí hậu nước ta.

Cây nữ hoàng xanh có thân thẳng, phân nhánh, không lông. Lá có phiến nhỏ, xoan thon, rộng nhất ở nửa dưới, mép khía lượn, gân phân 3 cặp. Cụm hoa bông ở ngọn, hình trụ dài; với những vòng hoa không có lá, cuống hoa màu trắng có bột, đài có 5 thùy tù, đầy lông màu lam đậm ở mặt ngoài, nhẵn ở mặt trong; tràng hoa màu lam tía, môi trên 1 thùy, môi dưới 4. Quả bế nhỏ, xoan dẹp dẹp, màu nâu nhạt. Hoa nở thường có màu xanh vào buổi sáng và chiều lại chuyển dần sang màu tím.

Cánh đồng hoa amp;#34;nữ hoàng xanhamp;#34; giữa lòng Hà Nội đẹp rụng rời, rộng tới 10.000 m2 - 2

Chủ vườn còn dựng những tiểu cảnh để du khách có thể tạo dáng chụp ảnh cùng

Cây nữ hoàng xanh được nhập nhập khẩu vào nước ta cách đây không lâu và thường được trồng chủ yếu ở các vùng trong Đà Lạt và ở khu vực miền Bắc thì trồng được rất ít. Vì vào mùa mưa cây thường hay chết do mưa quá nhiều.

Chính vì vậy nên cánh đồng rộng hơn 10.000 mét vuông trồng hoa nữ hoàng xanh trở thành một điểm đến vô cùng đặc biệt, thu hút nhiều người tới tham quan, chụp hình.

Cánh đồng hoa amp;#34;nữ hoàng xanhamp;#34; giữa lòng Hà Nội đẹp rụng rời, rộng tới 10.000 m2 - 3

Nhiều chị em đã tranh thủ tới đây để chụp ảnh

Nữ hoàng xanh sẽ mất khoảng ba tháng để trồng tới khi ra hoa. Mùa hoa kéo dài khoảng hai tháng - lâu hơn khá nhiều loại hoa khác. Chủ vườn đã dựng một số tiểu cảnh để du khách phối màu chụp ảnh, trong đó có ngôi nhà đặt giữa vườn màu tím hoặc căn nhà gỗ màu nâu gợi miền quê Anh, Pháp…

Cánh đồng hoa amp;#34;nữ hoàng xanhamp;#34; giữa lòng Hà Nội đẹp rụng rời, rộng tới 10.000 m2 - 4

Vườn hoa vô cùng rộng với tầm nhìn hút mắt

Giá vé vào vườn là 70.000 đồng. Ngoài nữ hoàng xanh, khu vườn còn trồng nhiều loài hoa khác theo mùa như cẩm tú cầu, hoa cánh bướm… Các đôi chụp ảnh cưới sẽ tính thêm phụ phí. Cuối tuần, vườn hoa tập trung đông người. Do đó, bạn nên chọn tham quan vào ngày thường hoặc đi sớm dịp cuối tuần, để tránh đông đúc.

Cánh đồng hoa amp;#34;nữ hoàng xanhamp;#34; giữa lòng Hà Nội đẹp rụng rời, rộng tới 10.000 m2 - 5

Hoa nữ hoàng xanh được chăm sóc kỹ càng

Hướng dẫn đường đi: Cánh đồng hoa nữ hoàng xanh được các nhân viên chăm sóc hàng ngày. Vườn mang tên Thảo Nguyên Hoa, gần vườn nhãn Gia Lâm. Để đến đây, bạn xuất phát từ đê Long Biên rồi đi thêm chừng 1,5 km nữa theo hướng cầu Vĩnh Tuy, sau đó rẽ vào đường Thạch Cầu chừng một km nữa là tới.

Cận Tết, chị em nô nức lên đồ chụp ảnh cùng hoa cúc tiến vua vàng rực rỡ
Dịp giáp Tết cũng là thời điểm hoa cúc chi - còn gọi là cúc tiến vua - nở vàng rực, thu hút nhiều người tới chụp ảnh.
H.M (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Nội