Du lịch Thái Lan mua gì về làm quà: 7 thứ ai cũng thích mê, nhiều người đóng thùng mang về

H.M - Ngày 14/05/2023 14:42 PM (GMT+7)

Du lịch Thái Lan ai cũng sẽ mua những món đồ này về làm quà đó nhé!

Đồ trang sức bạc

Đây cũng là một thứ mà bạn nên mua khi tới du lịch Thái Lan. Bạc Thái có giá thành rẻ hơn so với bạc ta và có độ bóng cao. Và đặc biệt hơn là các món đồ trang sức làm từ bạc thái thường được chế rất cầu kì, tinh xảo. Nếu bạn yêu thích những chiếc vòng charm của Pandora nhưng lại tiếc nuối với cái giá đắt đỏ của nó thì chắc chắn những chiếc vòng charm từ bạc Thái sẽ là lựa chọn thích hợp dành cho bạn đấy!

Du lịch Thái Lan mua gì về làm quà: 7 thứ ai cũng thích mê, nhiều người đóng thùng mang về - 1

Các món đồ bạc cũng có thể mua ở các trung tâm thương mại ở Bangkok, hoặc bạn có thể đến khu Silom, Chinatown là hai địa điểm có nhiều cửa hàng bạc nhất.

Hoa quả khô

Các loại trái cây khô được làm từ hoa quả tươi, được chọn lựa kỹ càng và xử lý trong quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy là đồ khô nhưng trái cây sấy vẫn giữ được hương vị tự nhiên đặc trưng cũng như chất dinh dưỡng trong quả.Trong đó, các loại quả như sầu riêng, mít, chuối, khoai, xoài,... được du khách ưa chuộng hơn cả.

Du lịch Thái Lan mua gì về làm quà: 7 thứ ai cũng thích mê, nhiều người đóng thùng mang về - 2

Đến Thái, du khách có thể dễ dàng tìm thấy những cửa hàng bán hoa quả khô tại bất cứ khu chợ hay gian hàng bán đồ khô nào. Đặc biệt, trước khi mua đồ, khách du lịch còn có cơ hội được nếm thử để chọn ra được loại quả yêu thích và hợp khẩu vị mình nhất.

Quần áo

Quần áo chắc chắn là một trong những món quà lưu niệm Thái Lan mà bạn không thể bỏ qua bởi quần áo ở đây có chất lượng tốt và bền, đặc biệt là áo phông Thái Lan với kiểu dáng, mẫu mã đa dạng.

Du lịch Thái Lan mua gì về làm quà: 7 thứ ai cũng thích mê, nhiều người đóng thùng mang về - 3

Ngoài ra, bạn sẽ có thể tìm được quần áo Thái Lan chất lượng tại các khu chợ hay trung tâm thương mại với mức giá quần áo ở Thái rất rẻ, chỉ khoảng 100 Baht/ cái, có người sẽ giảm giá nếu bạn mua nhiều. Nếu bạn là một tín đồ mua sắm, hãy tận dụng các đợt giảm giá mùa hè và cuối năm của Thái Lan để mua sắm tại đây. Đồng thời đây cũng là một món quà dành cho người thân và bạn bè tuyệt vời, giúp bạn giải đáp được thắc mắc "Đi du lịch Thái Lan mua gì?"

Mỹ phẩm Thái Lan

Du lịch Thái Lan mua gì về làm quà: 7 thứ ai cũng thích mê, nhiều người đóng thùng mang về - 4

Mỹ phẩm Thái Lan là một trong những mặt hàng rất hot, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ. Nếu bạn là du khách nam thì cũng có thể mua mỹ phẩm Thái về làm quà cho mẹ, chị, bạn gái của mình. Mỹ phẩm Thái Lan rất đa dạng từ son, kem nền, phấn, các sản phẩm dưỡng da có chất lượng ổn và giá thì bình dân. Bên cạnh đó, các hãng mỹ phẩm Thái cũng rất đầu tư về hình ảnh sản phẩm nên những món đồ này đến từ xứ sở Chùa Vàng chắc chắn sẽ làm hội chị em mê mẩn.

Xà phòng từ thiên nhiên

Du lịch Thái Lan mua gì về làm quà: 7 thứ ai cũng thích mê, nhiều người đóng thùng mang về - 5

Một điểm cộng to đùng cho các loại sản phẩm xà phòng, chăm sóc da của Thái Lan đó là nó hoàn toàn được tạo ra bởi các nguyên liệu từ thiên nhiên. Không những thế, các miếng xà phòng cũng luôn được tạo thành những hình dáng, màu sắc vô cùng đáng yêu như hình các loại quả, bông hoa hay con thú… Cũng bởi vậy mà ai tới đây cũng không kìm lòng được mà mua thật nhiều về để tặng bạn bè nữa đấy.

Các loại xà phòng này bạn có thể mua ở chợ cuối tuần Chatuchak hoặc ở tầng 1 của Big C Bangkok.

Các loại gia vị Thái

Du lịch Thái Lan mua gì về làm quà: 7 thứ ai cũng thích mê, nhiều người đóng thùng mang về - 6

Nếu 10 người sang Thái Lan thì 9 người mê mẩn những món ăn tại đây bởi những món ăn này được chế biến giống như ở Việt Nam, nhưng hương vị dường như đậm đà hơn. Nếu bạn có bạn bè yêu thích món ăn và đam mê nấu món Thái, đây chắc chắn là món quà tuyệt vời. Bạn cũng có thể mua về để nấu những món Thái chuẩn vị để chiêu đãi hội bạn thân của mình.

Đồ ăn vặt

Nếu tới Thái Lan và lỡ “nghiện” ẩm thực nơi đây thì bạn hoàn toàn có thể “mang cả Thái Lan” về Việt Nam bằng những món ăn dưới đây:

- Pad Thái đóng gói thì đã quá nổi tiếng rồi phải không nào? Có thể nói đây chính là món ăn quốc dân của Thái Lan. Bất kỳ nơi đâu, bất kỳ chỗ nào ở Thái bạn đều có thể thưởng thức Pad Thái. Và đặc biệt, món ăn này có loại đóng gói, vì vậy, bạn hoàn toàn có thể mua về Việt Nam. Cách chế biến nó cũng rất đơn giản, tựa như mì ăn liền vậy, chỉ vài phút là bạn đã có món Pad Thái chuẩn vị rồi đó. Giá mỗi gói là 25 baht.

Du lịch Thái Lan mua gì về làm quà: 7 thứ ai cũng thích mê, nhiều người đóng thùng mang về - 7

- Trà sữa Thái nổi tiếng không kém Pad Thái, trà sữa cũng chính là món cực hot ở Thái Lan. Đảm bảo với các bạn rằng, ai đã từng thưởng thức món này đều chết mê chết mệt vì hương vị đậm đà. Có hai loại trà sữa: trà xanh và trà truyền thống (màu cam). Bạn có thể tìm mua những loại trà này tại siêu thị hoặc cửa hàng chuyên bán trà.

- Mực Bento: Là món ăn vặt cực kỳ hot ở Thái Lan mà bạn cũng có thể tìm được ở trong BigC. Mực bento Thái Lan có nhiều loại cay và không cay, được tẩm ướp vị mực đậm đà, rất thích hợp để bạn ăn vặt cùng bạn bè khi xem phim hoặc buôn chuyện. Ngoài ra, ở BigC bạn cũng nên mua cả bánh chuối về nhé. Đây là món ăn vặt thích hợp cho cả trẻ nhỏ với vị chuối thơm lừng mà giá rất rẻ nữa.

8 món ăn đường phố Thái Lan cực bắt mắt, ai nếm một lần cũng mê
Du lịch Thái Lan mà không thưởng thức những món ăn đường phố ở đây thì quá là đáng tiếc.

Du lịch Thái Lan

Theo H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Thái Lan